Không ca cộng đồng mới, Hà Nội nên cho mở hàng quán, tập thể thao ngoài trời

“Những hoạt động ngoài trời nguy cơ thấp, kể cả cửa hàng quán ngoài trời thì cần được phép hoạt động trở lại sớm”, PGS. TS Nguyễn Việt Hùng nói.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Nên cho phép người dân tập thể thao ở ngoài trời

PGS. TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, đánh giá xu thế các ca bệnh giảm, đặc biệt trong 2 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới. Dù khẳng định Hà Nội “chưa thể yên tâm được” vì nơi này nơi kia vẫn tiềm ẩn những ca mới, ổ dịch mới, điều này là chuyện gần như khó tránh khỏi. Người dân vẫn cần phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng dịch 5K mà Bộ Y tế khuyến cáo.

Với tình hình hiện tại, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, cho rằng Hà Nội cần thiết nới lỏng, cho phép một số các dịch vụ mở cửa trở lại ngay. Cụ thể: những hoạt động ngoài trời nguy cơ thấp, kể cả cửa hàng quán xá thì được phép hoạt động trở lại.

“Đó có thể là những hoạt động thể dục thể thao ngoài trời (những sinh hoạt thể dục thể thao của người dân) hay những quán ăn ngoài trời. Tất cả những hoạt động này khi mở cửa vẫn yêu cầu đảm bảo giữ khoảng cách thì… khó lây nhiễm.

Còn những nơi có nguy cơ cao (nhà máy, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn trong môi trường kín) nếu mở cần có những biện pháp đảm bảo an toàn. Có thể cho những người nguy thấp (tiêm đủ vắc xin, đã xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2, những người từng mắc Covid-19 được làm việc, sử dụng các dịch vụ tại đây nhưng với điều kiện giảm số lượng …”, ông Hùng nhấn mạnh.

Tính đến sáng 27/9, sáng thứ hai Hà Nội liên tiếp không có ca mắc Covid-19 mới. Lũy tiến số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) 3.965 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.364 ca.

Trước đó, trong ngày 26/9 thành phố đã xét nghiệm được 5.365 mẫu, kết quả đều âm tính.

Kết quả tiêm (đến 18 giờ ngày 26/9): số mũi tiêm trong ngày 80.007 mũi; 15.149 mũi 1; 64.858 mũi 2. Như vậy đến 18giờ  ngày 25/9, Hà Nội tổng số tiêm được 6.815.890 mũi, trong đó: tiêm được 5.788.580 mũi 1 (đạt 96,15% dân số trên 18 tuổi), tiêm được 1.027.318 mũi 2 (đạt 17,06 %).

Tiêm đủ vắc xin, có giấy xét nghiệm, người Hà Nội vẫn không dễ về các tỉnh

Tiêm đủ vắc xin, có giấy xét nghiệm, người Hà Nội vẫn không dễ về các tỉnh

Từ ngày 21/6/2021, Hà Nội thực hiện theo chỉ thị số 15/CT-TTg. Nhiều hoạt động, dịch vụ được mở trở lại, không kiểm tra giấy đi đường. Tuy nhiên việc người Hà Nội di chuyển về các tỉnh vẫn là câu chuyện khó 

Dịch bùng phát ở Hà Nam, có 'đe dọa' thành quả chống dịch của Hà Nội?

Trong khi dịch ở Hà Nội được kiểm soát, số ca mắc mới liên tục giảm, hai ngày gần đây nhất không ghi nhận ca mắc mới nhưng tại Hà Nam (địa phương 'sát vách' Hà Nội) lại đang bùng phát dịch.

Liệu tình trạng này có đe doạ “thành quả” mà Hà Nội đã nỗ lực thực hiện trong suốt những tháng qua? Ông Hùng cho rằng, điều này chưa biết trước được. Bởi Hà Nội là “vùng trũng” có thể lây từ Hà Nam nhưng cũng có thể từ nhiều nơi khác khi Hà Nội đang dần từng bước nới lỏng, lượng người từ các nơi được về lại Hà Nội.

“Tất nhiên mình kiểm soát những vùng nóng về dịch bệnh để giảm khả năng nguy cơ chứ không có nghĩa là ngăn chặn hết được”, ông Hùng nói và nhấn mạnh giải pháp đặt ra với Hà Nội lúc này là cần cường kiểm tra, giám sát người đi lại ở những vùng dịch (khai báo y tế, xét nghiệm).

Liên quan đến tình hình dịch tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam đang có diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca bệnh (nhiều ca không rõ nguồn lây) tại nhiều phường, xã.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh xâm nhập vào Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát người về từ các xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý, Hà Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, hiện nay gồm 12 xã, phường: Châu Sơn, Lê Hồng Phong, Thanh Châu, Thanh Tuyền, Liêm Chính, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Quang Trung, Phù Vân, Liêm Chung từ ngày 19/9/2021 (danh sách các xã, phường sẽ thay đổi theo tình hình dịch).

Với trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính được coi là người tiếp xúc gần (F1), thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung.

Với các trường hợp khác cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tính từ ngày đến Hà Nội, thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc. Với trường hợp có triệu chứng: sốt, họ, khó thở, đau họng, mất vị giác khứu giác... thì coi như ca nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại cơ sở y tế.

Trưa 27/9, Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19 mới, chăm con ở BV Đức Giang từ 31/8

Trưa 27/9, Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19 mới, chăm con ở BV Đức Giang từ 31/8

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong sáng nay (27/9) ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 mới tại Hai Bà Trưng đi chăm con tại BV Đức Giang từ 31/8.

N. Huyền 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !