Bà bầu 38 tuần dương tính, gọi báo y tế phường hơn nửa ngày vẫn không thể liên lạc được

Bà bầu 38 tuần ho, khó thở muốn vào bệnh viện sản nhưng phải chờ phường chuyển danh sách. Mà gọi phường ngay khi có test nhanh 2 vạch đến hơn nửa ngày không được.

Theo quy định quản lý bệnh nhân Covid-19, người dân khi test nhanh dương tính với SARS- CoV-2 phải báo y tế phường. Sau khi được phường xác nhận, ghi danh (vào mã số) rồi sẽ phân tầng theo dõi, điều trị (ở nhà, tại cơ sở thu dung hay đưa đi bệnh viện).

Nếu diễn biến bệnh trở nặng, bệnh nhân phải báo y tế phường rồi mới được đưa đến bệnh viện mà không được tự ý di chuyển. Điều này đồng nghĩa F0 không khai báo qua y tế phường nếu chẳng may bệnh chuyển nặng sẽ không thể đưa đến viện ngay.

Quy định là thế nhưng nhiều người dân hiện phớt lờ quy định này bởi việc liên lạc với trạm y tế phường quả thực rất khó khăn. Số điện thoại của các trạm y tế liên tục trong tình trạng không liên lạc được.

{keywords}
Bà bầu 38 tuần dương tính, gọi báo y tế phường hơn nửa ngày không được phải lên mạng cầu cứu mới được chăm sóc 

Một bà bầu mang thai 38 tuần ở phường Liễu Giai (Ba Đình) kể với phóng viên. Chị phát hiện dương tính vào chiều qua (18/2). Ngay sau đó chị liên lạc với trạm y tế phường Liễu Giai nhưng tất cả các số điện thoại công khai đều không thể liên lạc được.

Bà bầu này tỏ ra lo lắng khi biết mình trở thành F0 bởi vì mới tiêm một mũi vắc xin. Sau khi tiêm mũi 1 ở phường, mũi 2 theo lịch chị đến điểm tiêm do phường tổ chức thì được thông báo trường hợp của chị (thai 25 tuần) được tiêm tại bệnh viện. Phường sẽ lập danh sách gửi lên bệnh viện.

“Chờ từ 25 tuần đến nay là 38 tuần sắp đẻ đến nơi tôi vẫn chưa được gọi đi tiêm mũi 2. Giờ lại trở thành F0 như thế này tôi thực sự lo lắng”, bà bầu này cho hay.

Hiện chị chưa sốt nhưng đau mỏi người, ho nhiều hơn. “Mà ho nhiều không tốt cho bà bầu”, chị lo lắng.

Không còn cách nào, trưa 19/2, bà bầu này buộc phải lên fanpage “Tôi yêu phường Liễu Giai” cầu cứu.

Chị viết : “Các bác cho em hỏi hiện em bầu 38 tuần. Xét nghiệm nhanh thì dương tính 2 lần. Em có gọi lên trung tâm y tế phường mà không ai bắt máy,  gọi từ hôm qua đến hôm nay.

Em bị ho và khó thở nên muốn gọi lên phường chuyển danh sách lên viện sản. Bây giờ làm thế nào để được liên hệ với y tế phường ạ?”.

Sau khi dòng trạng thái của chị chia sẻ, đã có một số ý kiến của các công dân phường này phản ánh gặp tình trạng tương tự: rất khó để liên lạc với y tế phường.

Rất may sau khi “kêu cứu” chị đã được y tế phường gọi lại. Như vậy sau hơn nửa ngày từ khi phát hiện dương tính, bà bầu này mới kết nối được với y tế cơ sở.

{keywords}
Rất nhiều ý kiến của các công dân có người nhà dương tính khó liên lạc được với trạm y tế phường 

May mắn hơn bà bầu này, chị H.H (Hoàng Mai) “gặp được y tế cơ sở ngay” sau tổng số 34 cuộc gọi.

Chị H kể, chiều tối 15/2, con gái lớn chị thông báo trong lớp có nhiều bạn báo đã test lên 2 vạch. Bé nói mẹ thử cho con. Chị H. test nhanh cho con …lên luôn 2 vạch.

Cả nhà test lại và đều dương tính nên ngay lập tức chị thực hiện báo cáo đầy đủ với nơi gia đình cư trú, cơ quan công tác và trường học của con.

Được cán bộ quản lý nơi cư trú hướng dẫn tận tình và gia đình cũng có nguyện vọng cách ly theo dõi tại nhà nên chị H. gọi y tế phường để thông báo theo quy định.

“Tổng đã có 34 cuộc gọi (đường dây nóng, di động, máy bàn huy động tất) và 2 tin nhắn thoại, SMS. Cuối cùng thì đã có cán bộ y tế phường liên lạc hướng dẫn quy trình bắt buộc, yêu cầu đại diện bố mẹ thực hiện 5K và mang theo bộ kít test ra trạm Y tế phường để cán bộ y tế thực hiện test trực tiếp xác nhận”, chị H cho hay.

Câu hỏi được đặt ra liệu hệ thống y tế cơ sở ỏ Hà Nội đã quá tải, không đáp ứng nhu cầu khi số ca mới ghi nhận mỗi ngày ngày một gia tăng mà chưa có dấu hiệu dừng lại?. 

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !