Gió độc từ Trung Quốc - Thủ phạm gây bệnh ở nhiều nước?

Căn bệnh bí ẩn bùng phát gần đây khi người ta phát hiện thấy những cơn gió độc thổi từ vùng Đông Bắc Trung Quốc vào.

Theo nguồn tin nước ngoài, trung tuần tháng 5 vừa qua, luồng gió mang khí độc thổi từ vùng Đông Bắc Trung Quốc vào Nhật Bản đã làm cho căn bệnh có tên Kawasaki bùng phát.

Bệnh từ Trung Quốc?

Trung bình, mỗi năm tại Nhật Bản có khoảng 12.000 trẻ em mắc bệnh Kawasaki, căn bệnh rất bí ẩn trên 40 năm nay khoa học vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh, nên kết quả điều trị còn hạn chế. Bệnh gây phát ban và sưng lưỡi, sốt cao, nếu nặng và không được điều trị có thể gây sưng động mạch, phình động mạch và nhồi máu cơ tim, thậm chí có thể gây tử vong. 

Căn bệnh bùng phát gần đây khi người ta phát hiện thấy những cơn gió độc thổi từ vùng Đông Bắc Trung Quốc vào. 

Trước đó, người ta cũng phát hiện thấy căn bệnh này tại Hàn Quốc và Mỹ, nơi bị ảnh hưởng bởi những luồng gió độc từ Trung Quốc tràn sang, nhưng nó chỉ xuất hiện trong thời gian tương đối ngắn.

Gió độc từ Trung Quốc - Thủ phạm gây bệnh ở nhiều nước? - ảnh 1

Một số triệu chứng của bệnh Kawasaki gồm sốt trên 5 ngày, khô môi, sưng lưỡi, sưng phồng tay chân

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm khoa học Mỹ (PNAS), thủ phạm gây bệnh trẻ em ở Nhật Bản gần đây là do gió độc từ Trung Quốc, nhưng chỉ trong 2 ngày số trẻ em nhập viện đã giảm khi những cơn gió này đổi chiều, điều này có nghĩa, đây không phải là bệnh truyền nhiễm, lan truyền từ người sang người.

Theo GS. Jane Burns - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh Kawasaki, Đại học California (Mỹ), thì rất có thể còn nhiều nơi khác trên thế giới cũng có người mắc bệnh này, nhưng khoa học đã tập trung vào vùng Đông Bắc Trung Quốc, Nhật Bản, Hawaii và bờ biển phía Tây thuộc Bắc Mỹ để tìm ra tác nhân gây bệnh. Qua nghiên cứu mẫu dòng không khí thu được tại các địa điểm tình nghi cho thấy, bệnh Kawasaki đạt tới mức đỉnh điểm khi gió độc từ một khu vực trồng ngũ cốc rộng lớn ở phía Đông Bắc Trung Quốc tràn sang. Trong nghiên cứu, người ta đã sử dụng máy bay lấy mẫu không khí ở độ cao trên 2km thuộc lãnh thổ Nhật Bản để đưa đi phân tích. Hầu hết, các mẫu không khí này đều có chứa các loại nấm, đặc biệt là Candida, thành viên của họ nấm men, thủ phạm gây ra nhiều loại bệnh phổ biến cho con người trên toàn thế giới. Khi nghiên cứu trên chuột, nấm Candida có liên quan đến hội chứng động mạch vành, tương tự như ở người bệnh Kawasaki.

Gió độc từ Trung Quốc - Thủ phạm gây bệnh ở nhiều nước? - ảnh 2

Sưng đỏ lưỡi là một trong những triệu chứng của bệnh Kawasaki

Do bệnh được tạo ra bởi gió, thời gian ủ bệnh khoảng nửa ngày nên các nhà khoa học cũng tính đến khả năng nhiễm trùng lây lan, nhưng thực tế tại các thành phố lớn, hầu hết trẻ em bị bệnh trong cùng một ngày và giảm ngay sau khi gió đổi hướng. Điều này cho thấy yếu tố lây nhiễm giữa trẻ với trẻ bị loại trừ. Dựa trên những phân tích này, các nhà khoa học cho rằng, một loại độc tố được tạo ra do loại nấm sống trên các loại cây trồng chính là thủ phạm gây bệnh sau đó được gió đưa sang Nhật Bản, tuy nhiên, nguyên nhân chính xác gây bệnh Kawasaki đến nay khoa học chưa có đủ bằng chứng.

Vài nét về bệnh Kawasaki

Kawasaki Diseas (KD) là căn bệnh hàng đầu dẫn đến bệnh tim ở trẻ em, căn bệnh chứa nhiều bí ẩn, thách thức đối với ngành y trong suốt hơn 40 năm qua, đặc biệt là biến chứng viêm mạch cấp tính động mạch vành ở trẻ em. Nguyên nhân gây bệnh Kawasaki vẫn chưa biết hết nên chưa có cách phòng tránh, chữa trị đặc hiệu. Đây là căn bệnh không lây lan nên cũng không cần phải cách ly trẻ tránh tiếp xúc với trẻ đã mắc bệnh.

Bệnh Kawasaki thường tấn công trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Triệu chứng phổ biến gồm sốt, phát ban đỏ kèm vết loang lổ, tấy đỏ và đôi khi xuất hiện ở cả lòng bàn tay và bàn chân, đây thực chất là dấu hiệu của viêm mạch máu.

Tuy chưa thể ngăn ngừa được nhưng bệnh Kawasaki lại có thể được điều trị bằng Gamma globulin, tức là truyền một protein miễn dịch (gamma globulin) qua đường tĩnh mạch để làm giảm nguy cơ xấu đến động mạch vành. Hoặc dùng aspirin liều cao để ngăn ngừa cục máu đông và các phương pháp khác do bác sĩ chỉ định nhằm ngăn chặn biến chứng.

Theo suckhoedoisong.vn

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !