Giám đốc Sở Y tế: Nhân viên phòng công chứng nhiễm Covid- 19 thông tin không thành khẩn, gây khó khăn truy vết

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, BN 1883 khai thông tin không thành khẩn, gây khó khăn trong việc truy vết dẫn đến chậm có biện pháp xử lý.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến 8h ngày 5/2, Thành phố ghi nhận 23 ca dương tính, sáng ngày hôm nay thêm 1 ca mới. Trong 23 ca này có một trường hợp từ Quảng Ninh, 22 trường hợp liên quan đến Hải Dương đặc biệt có 5 trường hợp trực tiếp đi từ Hải Dương về lây cho 17 người khác (gồm 12 F1 và 5 trường hợp F2).

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, ngày  31/1, Hà Nội ghi nhận số ca mắc nhiều nhất lên tới 11 ca dương tính với Covid-19. Trường hợp lây nhiễm nhiều nhất là BN 1694 lây ra 3 chùm ca ở Nam Từ Liêm, Đông Anh và Mê Linh, từ ca này lây cho 12 người khác.

Theo ông Hiền “bệnh nhân 1883 có lịch trình tương đối phức tạp, di chuyển nhiều, đặc biệt khai thông tin không thành khẩn, nên gây khó khăn trong chỉ đạo, truy vết. Bệnh nhân không hợp tác khi khai báo, khai báo quanh co, khai báo không thành khẩn, dẫn đến chậm có biện pháp xử lý”.

Bệnh nhân 1883 là công chứng viên tại văn phòng công chứng số 3, Duy Tân, Cầu Giấy. Ngày 4/2, TP phát hiện thêm một ca dương tính là F1 của bệnh nhân này, nên đã khoanh vùng cách ly toàn bộ tòa nhà 88 Láng Hạ.

"Cả đêm qua, Thành phố đã tiến hành truy vết, tăng cường 5 tổ lấy mẫu từ Thanh Trì sang hỗ trợ y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ở đây, tổng 934 mẫu. Chúng tôi cố gắng có kết quả sớm nhất", ông Hiền nói.

Đồng thời, với kết quả xét nghiệm này TP sẽ trích xuất, truy vết để có phương án cách ly từng tầng hay cả tỏa nhà.

"Chúng tôi đề nghị có biện pháp xử lý với các trường hợp quanh co không khai báo hoặc khai báo không thành khẩn", ông Hiền nhấn mạnh. 

Sáng 5/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và cách ly tạm thời tại tòa nhà chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ, sau khi ở đây có một ca bệnh được công bố ngày 4/2.

Phó giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay, đêm 4/2 các lực lượng đã tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm cư dân trong tòa nhà. "Đến 4h ngày 5/2, 934 trường hợp đã được lấy mẫu, kết quả ban đầu 100 người âm tính lần 1", ông Tuấn nói và cho hay dự kiến trưa nay hơn 900 mẫu sẽ có kết quả.

Tuy nhiên, khi biết tòa nhà bị tạm thời phong tỏa (khoảng 15h40 ngày 4/2), hơn 300 người đã không trở về nhà. Chính quyền đang kêu gọi họ trở về để tạm thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm, nếu các trường hợp đều âm tính thì có thể chỉ cách ly tầng có ca bệnh, khu vực khác gỡ bỏ yêu cầu tạm cách ly để người dân trở lại cuộc sống bình thường.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !