F0 điều trị tại nhà đủ 10 ngày test nhanh âm tính được gỡ cách ly, F1 sau 14 ngày tập trung vẫn tiếp tục theo dõi thêm 7 ngày tại nhà

F0 điều trị tại nhà đủ 10 ngày test nhanh âm tính được “giải phóng”, nhưng F1 dù đã cách ly tập trung 14 ngày vẫn tiếp tục theo dõi sức khoẻ thêm 7 ngày tại nhà…

Đây là thực tế đang xảy ra ở Hà Nội khiến nhiều người vô tình trở thành F1 đang “dở khóc, dở cười” hoang mang không biết khi nào “mới được tái hoà nhập cộng đồng”.

F1 dở khóc, dở cười

Ngày 5/12, một phụ nữ sinh sống ở Cát Linh, Hà Đông cùng nhóm đạp xe và chụp chung cả hội một tấm ảnh, ngoài ra không giao tiếp hay tiếp xúc quá lâu. Tối muộn ngày 6/12, chị H biết tin mình là F2, sau đó lên F1 khi trong nhóm đạp xe có người mắc Covid-19.

Ngày 7/12, người phụ nữ này ra y tế phường khai báo y tế. Trước đó, từ ngày 6/12 chị đã tự cách ly ở nhà (ở 1 mình, nhà riêng, mọi thứ khép kín không chung đụng với ai). Ngày 8/12, chị vẫn tự cách ly, mỗi ngày đều tự test, 3 ngày test nhanh kết quả âm tính, sức khoẻ hoàn toàn bình thường.

Sáng  9/12, chị được gọi đi lấy mẫu, lấy mẫu xong là mình phải đi cách ly tập trung. Dù có chút lo lắng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung nhưng chị vẫn tuân thủ.

{keywords}
F0 điều trị tại nhà đủ 10 ngày test nhanh âm tính được gỡ cách ly, F1 sau 14 ngày tập trung vẫn tiếp tục theo dõi thêm 7 ngày tại nhà

Nhưng phải đến ngày 10/12 chị mới được đưa đi cách ly. Tại quyết định cách ly của phường, chị được thực hiện từ ngày 5- 19/12. Người phụ nữ này gọi điện cho y tế phường để xác nhận lại thông tin này thì nhận được thông tin “không biết”.

Theo đó, việc cách ly là do trung tâm cách ly quyết định.

“Và tờ quyết định mà phường gửi về nhà cho mình không có nghĩa lý gì. Phường trả lời mình có thể sẽ phải cách ly 14 ngày kể từ ngày 10/12, sau khi cách ly tập trung thì lại tiếp tục theo dõi sức khoẻ ở nhà thêm 7 ngày nữa. Nếu tính như vậy  tôi mất 26 ngày cho việc cách ly, theo dõi sức khoẻ. Như thế biết khi nào tôi mới được đi làm?”, người phụ nữ này thắc mắc.

Cũng rơi vào cảnh tương tự người phụ trên, chị H. T ở Hoàng Mai sau nhiều lần thắc mắc, đưa ra rất nhiều bằng chứng đã được địa phương thay đổi  thời gian thực hiện cách ly  (tính từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0 chứ không phải ngày đi đến khu cách ly tập trung).

Những tưởng sau 14 ngày với 3 lần xét nghiệm PCR âm tính, chị sẽ được đi làm giống như nhiều đồng nghiệp F1 ở những địa phương khác, thế nhưng không. Gọi về địa phương thông báo chuẩn bị hết ngày cách ly tập trung, chị H. T nhận được tin “sét đánh”: tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày.

“Chúng tôi tự giác khai báo, tự giác tuân thủ các quy định phòng bệnh nhưng bản thân tôi đã tiêm đủ 2 mũi, không dưới 4 lần làm xét nghiệm, đã cách ly đủ 14 ngày mà giờ vẫn bắt tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà thêm 7 ngày nữa thì quả là mất thời gian vô cùng”, chị H.T cho biết.

Sẽ kiến nghị với Bộ điều chỉnh thời gian cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà F1

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, thời điểm cách ly tập trung đối với F1 tính từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0.

Hà Nội đã có chỉ đạo, tuy nhiên trước những thông tin phản ánh về việc mỗi nơi một phách trong việc tính thời điểm thực hiện cách ly tập trung, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết “sẽ tiếp tục có những văn bản chỉ đạo để các quận huyện thống nhất việc này”.

Một lần nữa TS Trần Thị Nhị Hà khẳng định, thời điểm cách ly được tính từ lần tiếp xúc cuối cùng với F0 – đây được tính là thời điểm F1 phải thực hiện cách ly.

Hiện thành phố đang đẩy mạnh việc thực hiện cách ly F1 tại nhà và cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc quyết định cho F1 cách ly tại nhà do UBND quận, huyện, xã phường, thị trấn ra quyết định.

Với trường hợp thực hiện cách ly tại khu tập trung, Giám đốc Sở Y tế cho biết, Thành phố giao cho các khu cách ly tập trung ra quyết định (thời gian thực hiện cách ly). Tuy nhiên đơn vị nào ra quyết định cũng phải tính từ lần cuối cùng tiếp xúc với F0.

Giải thích vì sao có những trường hợp tính từ ngày đi cách ly tập trung, bà Nhị Hà cho biết là do nhiều trường hợp không nhớ hoặc khai không đúng ngày cuối cùng tiếp xúc với F0. 

“Có thực tế trong quá trình điều tra truy vết F1cứ nói tiếp xúc với F0 đã 10 ngày nhưng không có bằng chứng cho việc đó nên y tế không thể tính được …nên phát sinh những trường hợp như vậy. Do đó, người ta không có căn cứ để tính, chính vì vậy phải tính từ ngày đi vào khu cách ly tập trung.  Còn về mặt khoa học là phải tính từ ngày tiếp xúc với F0”, giám đốc Sở Y tế Trần Nhị Hà cho biết.

Đối với việc F1 sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà thêm 7 ngày nữa, trong khi F0 đủ điều kiện ở nhà chỉ cần 10 ngày có test nhanh âm tính là được “tái hoà nhập cộng đồng”. Điều này có gây thiệt thòi, vô lý đối với F1 hay không?

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Y tế cho biết, F1 tiếp tục phải theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày sau 14 ngày cách ly tại khu tập trung là Hà Nội đang thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế (Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021).

Nhận thấy có những bất hợp lý, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết Hà Nội cũng đang kiến nghị điều chỉnh nội dung này để phù hợp với điều trị F0. Theo đó, Hà Nội  tiếp tục sẽ có văn bản kiến nghị để Bộ y tế xem xét điều chỉnh thời gian cách ly F1 và thời gian theo dõi sức khoẻ tại nhà. Tương tự như việc Hà Nội đã chủ động đề xuất với Bộ cho phép sử dụng  test nhanh trong việc ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Rất mừng đề xuất này đã được Bộ Y tế cho phép, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

N. Huyền  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !