Dùng quạt chống nóng quần áo bảo hộ có an toàn chống dịch?

Bộ Y tế thí điểm lắp hai quạt vào quần áo bảo hộ để chống nóng cho nhân viên y tế. Một số ý kiến e ngại việc chống nóng như vậy liệu có làm tăng nguy cơ phát tán virus? 

Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài tại miền Bắc, đặc biệt là Bắc Giang, Bắc Ninh khiến đội ngũ nhân viên y tế phải mặc quần áo bộ quần áo bảo hộ chống dịch vất vả, nóng bức hơn nhiều lần.

Hiện Bộ Y tế đang giao các đơn vị liên quan nghiên cứu và cho thử nghiệm trang phục bảo hộ có khả năng hút khí từ bên ngoài vào giúp giảm nhiệt cơ thể, nếu thành công sẽ cho triển khai nhân rộng trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 

Một vài ý kiến e ngại việc chống nóng như vậy liệu có thể làm virus từ ngoài bay vào trong và tạo nên vòng luẩn quẩn?

Theo ông Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế, việc thử nghiệm hệ thống quạt làm mát này phù hợp với tình hình hiện nay.

Cũng theo ông Hải khi dùng quạt virus không phải từ ngoài không khí bay vào người mà bộ bảo hộ là ngăn ngứa chất tiết của người được lấy mẫu sang nhân viên y tế.

{keywords}
 


Quạt này chủ yếu là dùng gió thổi làm mát và khi làm mát theo cách này chỉ thông gió làm mát người mặc, không đưa virus từ ngoài vào trong áo.

Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, virus không lây qua da, virus chỉ lây qua đường hô hấp chất tiết ra có thể dây ra quần áo. Bộ quần áo bảo hộ không phải ngăn virus chui vào mà chủ yếu để chặn giọt bắn. Các giọt bắn nhất là giọt to nếu không cẩn thận thì có thể vô tình chạm vào nó, đưa lên mặt rồi lây nhiễm.

Thực ra khi đưa quạt vào sẽ giúp người mặc áo giảm nhiệt. Mặc quần bò, áo sơ mi thử sẽ không thấy mát, nhưng mặc quần áo bình thường sẽ mát hơn, mặc quần áo thoáng sẽ phù hợp hơn.

Hiện phương pháp này đã được thử nghiệm tại nhà. Khi đưa lên thử nghiệm ở Bắc Giang những người mặc quần bó, áo sơ mi không thấy mát, nhưng nhân viên y tế mặc quần áo đồng phục thì thấy tốt hơn rất nhiều, thoải mái hơn.

Cũng theo ông Hải, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào về việc virus có ở ngoài không khí, ngoài trời hay không. Việc lây lan khi tiếp xúc thì đã được khẳng định nên việc mặc áo phòng hộ dù môi trường ngoài trời hay trong phòng kín vẫn là cách tốt nhất phòng chống lây nhiễm.

Theo BS Trương Hữu Khanh - BV Nhi đồng 1 TP HCM dù thời tiết như thế nào thì nhân viên y tế tham gia lấy mẫu bắt buộc vẫn cần mặc phòng hộ vì khi lấy mẫu, người được lấy mẫu thường hắt hơi, hạt bắn văng ra rất xa. 

BS Khanh cho biết, giải pháp chống nóng đưa quạt vào áo bảo hộ rất tốt vừa làm mát cho người mặc, vừa giúp làm loãng nồng độ virus.

BS Khanh cho biết, khi sử dụng quạt làm mát cài đặt vào quần áo bảo hộ thì không có chuyện đẩy virus từ ngoài vào, bản chất quạt sẽ làm thoáng hơn, giảm nguy cơ tấn công của virus hơn.

Tại Ấn Độ, một sinh viên 19 tuổi đã sáng chế ra thiết bị làm mát quần áo bảo hộ, điều đó đã giúp giải quyết vấn đề ngột ngạt, khó chịu cho người mặc đồ bảo hộ y tế.

Đó là một thiết bị giúp làm mát cho các bác sĩ và nhân viên y tế trong quá trình điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Thiết bị đó có tên là "Cov-tech", là một thiết bị đeo giống như thắt lưng cho phép cung cấp hệ thống thông gió bên trong bộ quần áo bảo hộ, giúp giảm mồ hôi, tránh nấm cho người sử dụng. Thiết bị dùng pin lithium, mất khoảng 4 tiếng để sạc và có thể dùng trong 8 tiếng liên tục.

K.Chi 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !