Dịch vụ y tế và 'tận thu' trong ngành y cần xoá bỏ ngay

Việc Bệnh viện Bạch Mai tuyên bố xoá giường dịch vụ nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia y tế, các giám đốc, người công tác trong ngành y cũng như dư luận.

{keywords}
Dịch vụ tận thu trong ngành y tế cần phải xóa bỏ ngay. (Ảnh minh họa)

Nhiều người ủng hộ việc bệnh viện công cần xây dựng và vận hành theo đúng chức năng của nó đó là “nhà thương”.

TS Trương Việt Bình – nguyên Giám đốc Học viện Y học cổ truyền Việt Nam cho biết, hiện nay các bệnh viện công lập đang hoạt động công không ra công, tư không ra tư. Chỉ vì việc hoạt động công không ra công này nên hiện có nhiều bệnh nhân khổ thậm chí rất khổ.

TS Bình chia sẻ câu chuyện về một bệnh nhân bị u não. Bệnh viện tỉnh chuyển bệnh viện tuyến trung ương (TW) theo yêu cầu gia đình bệnh nhân.

Bệnh viện trung ương biết không chữa được, chuyển sang bệnh viện B, bệnh viện B giữ nằm dịch vụ 2 tuần để xét nghiệm, chụp chiếu xong không chữa gì, rồi giới thiệu sang Bệnh viện Đ mổ dịch vụ, mổ tách vỏ sọ giảm áp lực sọ não, không can thiệp khối u, mảnh sọ cho tủ lạnh nhưng nói gia đình là phải nuôi, rồi bội nhiễm sốt cao, chữa 2 tuần. Bệnh viện Đ lại chuyển sang bệnh viện B xạ trị tới khi chết. Chụp CT, chụp MRI tại tỉnh, rồi bệnh viện B lại chụp, 2 tuần sau bệnh viện Đ yêu cầu chụp tiếp mặc dù gia đình thắc mắc là mới chụp.

Tổng chi phí hơn 600 triệu đồng chỉ đi lòng vòng. Họ hàng đã phải thế chấp ngân hàng nhà cửa của 4 anh em ruột lấy tiền chữa và bệnh nhân cuối cùng vẫn tử vong. Khi đó, 4 hộ gia đình với gần 20 người từ bình thường thành hộ nghèo khốn khổ mấy năm liền.

Theo TS Bình, trong nghề y, còn nước còn tát. Nhưng tát gì thì tát, để làm giảm đau đớn người bệnh không thiếu gì cách mà lại chỉ định những dịch vụ mổ, dịch vụ chụp đi chụp lại một cách vô nghĩa, vô tích sự chỉ vì làm dịch vụ. Nghề y “mạt” không còn gì bằng nếu cứ tranh thủ “tận thu”.

TS Bình cho rằng tốt nhất bệnh viện công nên là “nhà thương” như thời trước. Bảo hiểm y tế và nhà nước trợ cấp bằng phúc lợi xã hội. Lương cán bộ y tế cho gấp 2 lần nghề khác là tốt rồi. Nếu bệnh viện đều là dịch vụ thì lương có thể cao hơn nghề khác ít nhất 10 lần vì có ai mặc cả sự sống chết bao giờ, bệnh viện thu bao nhiêu bệnh nhân đóng đủ. Còn bệnh viện tư muốn làm gì thì làm theo ý muốn của bệnh nhân.

TS Bình cho biết một bệnh viện công mà có tới 60% là dịch vụ theo yêu cầu thì thực sự đáng bàn bởi vì cơ sở vật chất của nhà nước. Nhân lực ăn lương nhà nước. Làm chỉ 40% thời gian cho bệnh nhân BHYT hoặc bình thường. Còn dịch vụ thì thường được ưu tiên hơn, quan tâm hơn.

Theo TS Bình, cần bỏ giường dịch vụ để tạo được sự công bằng trong thu nhập cán bộ trong các khoa, phòng khác nhau. Tạo được công bằng trong điều trị bệnh nhân.

Còn theo GS Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, không phải ai cũng mong muốn mở nhiều giường dịch vụ bởi để quản lý cũng “rất đau đầu”.

GS Hải cho biết, bản thân ông cũng không thích giường dịch vụ và để giải quyết điều này thì phải giải quyết vấn đề bệnh nhân nằm ghép. GS Hải cho rằng để xoá bỏ giường dịch vụ cũng phải từ từ từng bước một vì nếu “xoá bỏ” ngay có thể cũng gây “sốc” cho các bệnh viện và vấn đề cần giải quyết chính là chuyện nằm ghép hiện nay ở các cơ sở y tế tuyến trên.

 Phương Thúy

'Xoá sổ' giường dịch vụ BV Bạch Mai: Còn bệnh viện nào dám mạnh tay nữa?

'Xoá sổ' giường dịch vụ BV Bạch Mai: Còn bệnh viện nào dám mạnh tay nữa?

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết đơn vị này sẽ có bước phát triển mới và sắp tới sẽ dần tiến tới xoá sổ giường bệnh dịch vụ.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !