Dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát ở Hà Nội

Đây là ý kiến của ông Hoàng Đức Hạnh, Phó GĐ Sở Y tế Hà Nội tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức vào chiều 29/3.
Dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát ở Hà Nội - ảnh 1

Ông Hoàng Đức Hạnh, PGĐ Sở Y tế HN báo cáo tại buổi giao ban

Báo cáo tại buổi họp, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết: Từ đầu năm đến ngày 28/3, toàn thành phố ghi nhận 300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có tử vong; 281 trường hợp mắc tay chân miệng, số mắc phân bố rải rác tại 25/20 quận huyện, thị xã, không có ổ dịch lớn và không có ca bệnh tử vong.

“Cũng trong thời gian này, toàn thành phố ghi nhận 12 trường hợp mắc ho gà; 2 trường hợp mắc não mô cầu, không có tử vong, trong 3 tuần liên tiếp gần đây không ghi nhận ca mắc não mô cầu mới. Ngoài ra, HN cũng chưa ghi nhận bệnh nhân mắc liên cầu lợn, sởi, viêm não Nhật Bản, dại, tả thương hàn, cúm A/H5N1.

Một số loại dịch bệnh như nhiễm vi rút Zika, cúm A/H7N9, Ebola, Mers –CoV… có diễn biến phức tạp tại một số nước trên thế giới, tuy nhiên cho tới nay Hà Nội chưa ghi nhận ca dịch xâm nhập”- ông Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh.

Ông Hạnh cũng nhận định mặc dù tình hình dịch bệnh tại HN trong thời gian vừa qua ổn định và trong tầm kiểm soát, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh: các loại dịch nguy hiểm như Mer - Cov, cúm A/H7N9  và đặc biệt là bệnh do vi rút Zika đang có số mắc gia tăng tại các nước trên thế giới sẽ luân tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào HN trong thời gian tới, đồng thời dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng sẽ có nguy cơ bùng phát trên địa bàn thành phố.

Vì thế ông Hạnh mong muốn có sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể với ngành Y tế để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch chủ động.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, theo ông Hạnh thì Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát dịch (giám sát ca bệnh, giám sát trọng điểm, giám sát véc tơ, giám sát ổ dịch cũ…) đặc biệt là giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để….

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi mắc vi rút Zika và các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi khác ngay từ cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Nội.

Ông Hạnh cho biết dự kiến vào ngày 9/4 tới Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức ký cam kết giữa các quận huyện và Sở Y tế về diệt muỗi, diệt bọ gậy, vệ sinh môi trường để phòng 2 loại bệnh sốt xuất huyết và zika.

N. Huyền

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !