Nguyên nhân chính khiến ca mắc Covid-19 cộng đồng ở Đắk Lắk tăng nhanh

Trong khoảng 10 ngày qua trên địa bàn Đắk Lắk ghi nhận hàng trăm ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng khiến cho công tác truy vết gặp quá nhiều khó khăn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

 

8 dấu hiệu sau tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ cha mẹ cần nhớ

8 dấu hiệu sau tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ cha mẹ cần nhớ

Theo kế hoạch, từ tháng 11/2021, Việt Nam tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên toàn quốc, khi trẻ đi tiêm vắc xin Covid-19, rất cần có sự hỗ trợ, chuẩn bị của cha mẹ

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính từ ngày 27/4 đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3.585 trường hợp dương tính với Covid-19. Tỉ lệ mắc trung bình của toàn tỉnh là 173,2/100.000 dân.

{keywords}
Một nhân viên Y tế ở huyện Lắk bị mắc Covid-19 khiến cả trăm người phải xét nghiệm

Đáng chú ý, trong vòng 18 ngày từ 12/10 đến ngày 29/10, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 1.200 trường hợp mắc mới, cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, ghi nhận hơn 800 ca mắc Covid-19 bao gồm cả phát hiện trong khu phong tỏa, sàng lọc, cách ly tại nhà.

Những ca mắc Covid-19 cộng đồng thời gian qua tập trung ở các địa phương gồm; TP Buôn Ma Thuột, Krông Búk, Krông Ana, Cư Mgar, Cư Kuin, Ea H’leo và thị xã Buôn Hồ.

Theo đánh giá của Sở Y tế Đắk Lắk thì nguyên nhân khiến ca mắc Covid-19 cộng đồng ở địa phương này ngày càng tăng cao, đó là:

Nguyên nhân thứ nhất là do các chùm ca bệnh này chủ yếu có liên quan đến các chợ, tiểu thương tại chợ, đặc biệt là các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân thứ 2 là việc có gần 130.000 người từ vùng dịch trở về rải đều ở các huyện tại Đắk Lắk và đây cũng là một nguyên nhân cốt lõi gây nên việc tăng số ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng vì trong số công dân này cơ quan chức năng đã phát hiện hàng trăm ca dương tính với Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đưa ra các phương án quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể như vào ngày 26/10 vừa qua, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có những động thái quyết liệt nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người nơi công cộng, đặc biệt là chợ và trung tâm thương mại, quán ba, nhà hàng…

Trong đó việc người dân ra vào chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại… được quan tâm đặc biệt. Nếu những người dân muốn ra/vào những nơi trên mà chưa tiêm vắc xin phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu).

Những người đã tiêm vắc xin 1 mũi đủ 14 ngày, người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh cũng phải có giấy xác nhận.

Hiện nay các địa phương ở Đắk Lắk đang tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng dập dịch, đặc biệt là tiêm phủ vắc xin cho những công dân từ 18 tuổi trở lên.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Đắk Lắk, tính đến sáng nay 29/10, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 3.590 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 1.436 trường hợp đang được điều trị, 2.021 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 22 người tử vong.

Trong số 22 bệnh nhân tử vong trong thời gian qua chủ yếu là người già yếu và mắc bệnh nền nặng...

CDC Hà Nội nhận định thế nào về các ổ dịch mới xuất hiện?

CDC Hà Nội nhận định thế nào về các ổ dịch mới xuất hiện?

Liên tiếp trong 4 ngày qua Hà Nội xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng với 2 ổ dịch mới xuất hiện được đánh giá 'hết sức phức tạp'

TP Buôn Ma Thuột siết chặt để chống dịch Covid-19, người dân muốn đi chợ, siêu thị cần giấy tờ gì?

TP Buôn Ma Thuột siết chặt để chống dịch Covid-19, người dân muốn đi chợ, siêu thị cần giấy tờ gì?

Muốn ra vào chợ, siêu thị, những người chưa tiêm vắc-xin ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 72 giờ, còn người đã tiêm mũi 1 hoặc mắc Covid-19 đã khỏi bệnh phải có giấy xác nhận.  

Hải Dương

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !