Viên đạn phát nổ khi đang đốt rác, người đàn ông bị đạn xuyên thủng tim

Trong lúc đốt rác, một người đàn ông ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đột ngột ngã lăn ra đau đớn. Thủ phạm là viên đạn dài 3cm phát nổ khiến nạn nhân bị thủng tim.

 

Tối 21/8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (HNĐK) Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân bị thủng tim do đạn nổ.

{keywords}

Hình ảnh viên đạn dài 3cm, đường kính gần 1cm được lấy trong tim của bệnh nhân.

Trước đó, vào chiều 19/8, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thái T. (26 tuổi, trú ở xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu) trong tình trạng khó thở, mất máu mức độ nhẹ, da xanh, huyết áp thấp, có 1 lỗ thủng ở dưới múm vú trái 1cm.

Người nhà anh T. cho biết, trong lúc anh đang đốt rác thì có tiếng nổ, người nhà và hàng xóm chạy ra thấy anh nằm gục trên nền đất. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu để cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành lấy máu xét nghiệm, thực hiện siêu âm phát hiện tràn dịch màng tim, dịch màng phổi trái; thực hiện chụp cắt lớp vi tính phát hiện thêm dị vật kim khí nằm trong màng ngoài tim ở thành sau tâm thất trái.

Ngay lập tức cuộc hội chẩn giữa các khoa liên quan được tiến hành và bệnh nhân T. được chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử lý thương tổn và lấy dị vật ra khỏi tim.

{keywords}

Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân T. đã dần hồi phục trở lại.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam, Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện HNĐK Nghệ An, phẫu thuật viên chính ca mổ cho biết: Chúng tôi tiến hành mở ngực bệnh nhân, mặt trước màng ngoài tim có một vết thủng khoảng 1cm, thành trước tâm thất phải có một vết thủng 1cm đang chảy máu rỉ rả, thành sau thất trái có 1 vết thương tương tự; màng ngoài tim ở phía sau thất trái có 1 vết thủng và 1 đầu đạn đồng đang cài ở vị trí này.

Chúng tôi đã tiến hành khâu các vết thương tim, sau đó lấy đầu đạn ra, đầu đạn có chiều dài 3 cm, đường kính gần 1cm.

Sau 1 giờ 30’, ca mổ đã thành công, bệnh nhân được cứu sống trong gang tấc và chuyển sang Khoa hồi sức ngoại để theo dõi, điều trị. Hiện nay, bệnh nhân T. đã tự thở tốt, sức khỏe dần hồi phục trở lại.

Việt Hòa

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !