Đà Nẵng: Chỉ số muỗi, bọ gậy tại một số khu vực quân đội, công an… tăng cao!

Đó là thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu tại văn bản 9360/UBND-VX yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tăng cao đột biến trên địa bàn TP (Infonet đã đưa tin).

Theo đó, tuy chưa có trường hợp tử vong nhưng tính đến ngày 19/10, tại Đà Nẵng đã có 488 ca sốt xuất huyết (ở 55/56 xã, phường), tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2014 (488/211 ca). Đáng chý ý, trong tháng 9 và 10, sốt xuất huyết gia tăng mạnh tại một số xã, phường như Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, An Hải Bắc, Hòa Quý, Hòa Phước… và có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn trong thời gian đến.

Đà Nẵng: Chỉ số muỗi, bọ gậy tại một số khu vực quân đội, công an… tăng cao! - ảnh 1

Số ca mắc sốt xuất huyết vào điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng tăng cao đột biến trong hai tháng 9 - 10/2015 (Ảnh: HC)

Đặc biệt, theo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện số HS-SV mắc sốt xuất huyết khá cao do tình hình vệ sinh môi trường tại các ký túc xá, phòng trọ không đảm bảo. Chỉ số muỗi và bọ gậy tại một số khu vực thuộc các đơn vị quân đội, công an, bộ đội biên phòng, khu công nghiệp và dự án đang xây dựng… tăng cao, trong khi ngành y tế không vào kiểm tra, triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực này được.

Trước tình hình này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị trung ương, quân đội đóng tại Đà Nẵng (Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an…), các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở GD-ĐT, UBND các quận, huyện triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh khác, đặc biệt là công tác giám sát, xử lý môi trường, diệt bọ gây…

Tăng cường tuyên truyền cho HS-SV, công nhân, quân nhân… về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và hướng dẫn khi có các triệu chứng sốt cao đột ngột, nhức đầu, chảy máu chân răng, chảy máu cam… thì người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời nhằm hạn chế tử vong do sốt xuất huyết.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị các đơn vị nêu trên thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại đơn vị, đặc biệt là tại các công trường xây dựng, các khu vực tập trung đông dân cư, khu vực nhà trọ, ký túc xá… Tăng cường giám sát, phát hiện và trong trường hợp phát hiện có nhiều HS-SV, công nhân, quân nhân… cùng bị sốt thì phải báo ngay cho Đội Y tế dự phòng quận, huyện, bộ phận y tế của cơ quan, đơn vị hoặc trạm y tế xã, phường để có biện pháp xử lý kịp thời.

HẢI CHÂU

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !