Cuộc thi tuyên truyền viên phòng chống dịch năm 2020

Ngày 25/11, tại TP Hà Giang, Bộ Y tế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam tổ chức cuộc thi Tuyên truyền viên phòng, chống dịch bệnh năm 2020.

Đẩy mạnh phòng chống Covid-19

Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động chương trình “Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 cho các tiểu thương dân tộc thiểu số tại Hà Giang”.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cuộc thi là một trong những kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế cùng với các đơn vị trong và ngoài ngành y tế thực hiện chương trình phối hợp vì sức khoẻ cộng đồng.

“Thông qua sự hỗ trợ này, tôi đề nghị, ngành y tế và hội phụ nữ các cấp tại Hà Giang tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ này; đồng thời, tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động trong thời gian tới sau khi thụ hưởng các gói hỗ trợ để thật nhiều bà con, đặc biệt là các tiểu thương dân tộc thiểu số tại Hà Giang được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cung cấp kiến thức y tế để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế bền vững nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân, dịch Covid-19 của tỉnh Hà Giang”, Thứ trưởng Tuyên nói.

Nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ những tiểu thương dân tộc thiểu số tại Hà Giang, vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa chống dịch hiệu quả, Bộ Y tế phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh năm 2020 tại Hà Giang.

{keywords}
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang chuẩn bị hậu cần cho Đội đáp ứng nhanh tại Pín Tủng.

Theo đó, xây dựng gói sản phẩm truyền thông phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức với nội dung phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua các hình thức Infographic, TV Spot, Audio Spot với thông điệp “Chung sống an toàn với dịch Covid-19”.

Trao tặng cho tỉnh Hà Giang các gói hỗ trợ vật tư y tế phòng dịch, cụ thể: Trao tặng cho Sở Y tế Hà Giang 10.000 khẩu trang y tế và 900 chai nước rửa tay, trao tặng cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Giang 60.000 khẩu trang y tế và 1.200 chai nước rửa tay.

Thực hiện gói hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại tuyến y tế cơ sở, xây dựng mạng lưới truyền thông vận động trực tiếp, gián tiếp tại cộng đồng, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua tập huấn, cuộc thi tài năng, triển lãm ảnh, phát tờ rơi, tờ gấp, truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh, báo đài, mạng xã hội,…

Rà từng ngõ, gõ từng nhà

Sau chuỗi hoạt động của các gói hỗ trợ trên đã triển khai, ngày 25/11/2020, chương trình cuộc thi Tuyên truyền viên phòng, chống dịch bệnh được tổ chức là một hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi bổ ích và là nơi giao lưu của các tuyên truyền viên tiêu biểu của các cấp có cơ hội được trao đổi kinh nghiệm thực hiện tốt công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Hà Giang có nhiều địa bàn tại các huyện vùng cao núi đá... điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, thiếu nước về mùa khô; có nhiều nguy cơ tiềm ẩn các dịch bệnh truyền nhiễm như sởi, viêm não mô cầu và các bệnh lý về đường hô hấp, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy… bùng phát vào mùa đông.

Do đó, Thứ trưởng Tuyên đề nghị ngành Y tế Hà Giang triển khai công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tới từng người dân về cách phòng bệnh như tiêm vắc xin, ăn uống đủ dinh dưỡng, giữ ấm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch… Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch ngay tại cộng đồng và tổ chức việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Cuộc thi gồm các đội thi là những tuyên truyền viên tiêu biểu của Hội Phụ nữ các cấp đến từ thành phố Hà Giang và 4 huyện (Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ và Yên Minh) đã phô diễn vẻ đẹp, tài năng của những cán bộ tuyên truyền viên tại tuyến cơ sở phải đi “Rà từng ngõ, gõ từng nhà” để phổ biến, vận động bà con, đặc biệt là các bà con vùng cao, các tiểu thương đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Thông qua các phần thi tài năng, phần thi kiến thức, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 01 Giải nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mèo Vạc; 01 Giải nhì cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Giang; 03 Giải ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn.

Hà Giang là tỉnh gồm nhiều huyện vùng cao, núi đá... điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, thiếu nước về mùa khô; có nhiều nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm như sởi, viêm não mô cầu và các bệnh lý về đường hô hấp, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy… bùng phát vào mùa đông. Do đó, việc truyền thông giáo dục sức khỏe tới từng người dân về cách phòng bệnh như tiêm vắc xin, ăn uống đủ dinh dưỡng, giữ ấm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch… vô cùng quan trọng.

K. Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !