Cụ ông 101 tuổi được thay khớp háng thành công ở bệnh viện huyện

Bệnh nhân là cụ Đoàn Văn Sỹ, 101 tuổi, trú tại xã Chi Tiến, Thanh Ba, Phú Thọ bị trượt chân ngã đập vùng mông xuống nền nhà được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thanh Ba, Phú Thọ thay khớp háng thành công.

Cụ Sỹ sau 1 tuần phẫu thuật.

Theo người nhà cụ Sỹ, sau khi ngã, cụ bị đau nhức vùng khớp háng trái, không đi lại được. Cụ được gia đình đưa vào Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba khám và làm các xét nghiệm lâm sàng. Kết quả chup X.quang cho thấy, bệnh nhân bị gẫy cổ xương đùi trái. Các bác sĩ đã xử trí và điều trị thuốc bước đầu theo quy trình đối với bệnh nhân bị gãy xương.

Bác sĩ Đỗ Hồng Trường, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba đã hội chẩn qua mạng với PGS. TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thống nhất chẩn đoán và hướng điều trị cho bệnh nhân.

Theo PGS. TS Nguyễn Mạnh Khánh, nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Ba các bác sĩ đã bàn bạc rất kỹ và lựa chọn phương án tốt nhất cho cụ là phẫu thuật.

Theo bác sĩ Khánh thông thường đối với người già, người cao tuổi khi bị gẫy xương thì gần như không liền được, bởi các mạch máu nuôi cho phần chỏm xương đùi bị đứt hết và xương không liền được. Khi xương không liền được thì kéo theo hệ luỵ là người bệnh không đi lại được phải nằm tại chỗ.

Thông thường bệnh nhân sẽ tử vong do các biến chứng của việc nằm lâu gây ra như loét do tì đè, viêm phổi dẫn đến suy hô hấp, công việc chăm sóc cũng khó khăn rất dễ nhiễm trùng tiết niệu, chưa kể tuần hoàn ứ chệ, hình thành cục máu đông các cục huyết khối hình thành dần và trôi lên phổi gây ra viêm phổi.. Do vậy các bác sĩ cân nhắc việc thay khớp thứ nhất giúp bệnh nhân đỡ đau đớn và đặc biệt là tránh được các rủi ro nói trên. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân lớn tuổi lại thường kèm theo các bệnh lý mãn tính nếu trong lúc mổ bác sĩ không tính toán kỹ sẽ có nhiều rủi ro xảy ra trong cuộc mổ.

Các bác sĩ đã phải cân nhắc rất kỹ mới quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân cao tuổi này.

Đến ngày 12/11 bệnh nhân đã được thực hiện phẫu thuật ngay tại bệnh viện huyện dưới sự hỗ trợ chuyên môn của PGS Khánh và ekip gây mê, hồi sức, khoa Ngoại của BVĐK huyện Thanh Ba. Sau mổ 7 ngày vết thương của bệnh nhân đã liền sẹo và bệnh nhân tập đi trên khung tập bình thường. Ngày 23/11 bệnh nhân đã được xuất viện.

Được biết, đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất được phẫu thuật thay khớp háng bán phần thành công tại một bệnh viện huyện miền núi Thanh Ba của Phú Thọ. Trước đó, các bác sĩ của bệnh viện cũng đã phối hợp với chuyên gia của BV Việt Đức phẫu thuật thành công cho cụ bà 91 tuổi. Đến nay, dưới sự hỗ trợ về chuyên môn của chuyên gia của BV Việt Đức, BV đã thực hiện được hơn 20 ca phẫu thuật thay khớp giúp các bệnh nhân nặng không phải chuyển tuyến góp phần giảm tải tuyến trên, tạo niềm tin cho người dân ở tuyến dưới.

Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !