Con gái 8 tuổi tự tắm rửa, dậy thì sớm từ bao giờ mẹ cũng không biết

Dậy thì sớm ở bé gái 90% là vô căn, rất nhiều trẻ mới chỉ 8, 9 tuổi đi khám thì bé đã dậy thì sớm mà mẹ không hay biết bắt đầu từ lúc nào.

TS.BS Huỳnh Thị Vũ Quỳnh – Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết khi ngồi phòng khám, có bệnh nhân là bé gái 8 tuổi 3 tháng tới khám. Lý do đi khám là vú của bé to. Khi hỏi mẹ bé thời điểm khởi phát ngực to, vú to thì mẹ không biết. Mẹ bé cho biết bé lớn, tự tắm nên mẹ không để ý, chỉ một lần mẹ tình cờ để ý mới thấy ngực con phát triển to.

Mẹ của bé không nhớ chiều cao tăng như thế nào. Khi bác sĩ khám vú cho bé thì dậy thì đã ở giai đoạn 3. Khi đó, bác sĩ phải đánh giá để xác định trẻ có dậy thì sớm hay không.

TS Quỳnh cho biết đến nay trẻ dậy thì sớm được xem là phát triển đặc tính sinh dục thứ phát trước 8 tuổi, có kinh trước 9,5 tuổi.

Ở trẻ nam phát triển đặc tính sinh dục trước 9 tuổi được gọi là dậy thì sớm. Thời gian bắt đầu phát triển khác với lúc có biểu hiện. Nhiều người cho rằng phải có kinh nguyệt mới dậy thì nhưng điều đó không đúng vì ngực phát triển đã dậy thì sớm.

BS Quỳnh cho biết khi dựa vào các yếu tố thì bác sĩ xác định bệnh nhi này có dấu hiệu dậy thì sớm vì khi đi khám ngực đã phát triển giai đoạn 3. Một giai đoạn cần khoảng 6 tháng.

Tình huống này bác sĩ gặp thường xuyên hơn. Đa số các bà mẹ đi khám đều sợ con ảnh hưởng chiều cao, sợ con có kinh nguyệt sớm.

Trẻ dậy thì sớm thường cao nhanh có thể theo chiều thẳng đứng sau đó lại chậm và cuối cùng lại không tốt do khung xương đóng sớm. Hơn nữa, ở tuổi nhỏ trẻ đã ngực to, có kinh khiến trẻ mặc cảm, ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

TS Quỳnh cho biết dậy thì sớm là tình trạng phát triển sinh dục thứ phát như ngực, tinh hoàn, lông mu, lông nách. Khi trẻ xuất hiện dấu hiệu này đánh dấu sự trưởng thành về sinh dục.

Yếu tố tác động đó là môi trường, dinh dưỡng. Mỗi trẻ có thời kỳ khởi phát dậy thì khác nhau từ di truyền, yếu tố môi trường từ trong tử cung và cả sau sinh để quyết định thời kỳ dậy thì ở trẻ. Ngoài ra, trẻ béo phì cũng dễ dậy thì sớm. Hiện nay, béo phì là yếu tố nguy cơ của dậy thì sớm.

Trên thế giới, năm 1840 tuổi dậy thì trung bình ở nữ là hơn 17 tuổi nhưng đến năm 1960 tuổi có kinh nguyệt dưới 13 tuổi. Theo thời gian thì tuổi càng ngày càng sớm hơn.

Tại Việt Nam chưa có số liệu về dậy thì sớm trong cộng đồng lớn. Để đánh giá trẻ dậy thì thì cần đánh giá các giai đoạn của dậy thì. Khi phát triển ngực, tinh hoàn ở trẻ trai, lông mu.. để phân độ dậy thì.

Hậu quả của dậy thì sớm ảnh hưởng tới trẻ rất nhiều. Các nghiên cứu dài hạn về sau người ta thấy trẻ dậy thì sớm khi trưởng thành có thể bị trầm cảm. Nguy cơ trẻ lạm dụng tình dục do dậy thì sớm cũng cao hơn.

Nhiều bà mẹ cho con đi khám cho biết dù bản thân chăm con rất kỹ, bé không béo phì, ăn uống ở nhà và đồ ăn đảm bảo nhưng trẻ vẫn dậy thì sớm. BS Quỳnh cho biết ở trường hợp này, yếu tố di truyền, gen có mối tương quan về thời điểm khởi phát dậy thì với trẻ sinh đôi cùng trứng và khác trứng. Cũng có mối tương quan của mẹ và bé gái, bố và bé trai. Cũng có trường hợp dậy thì sớm vô căn.

Các yếu tố khác gây dậy thì sớm như chất BPA trong một số loại đồ nhựa, thuốc trừ sâu DDT. Các phụ huynh sử dụng bình uống nước bằng nhựa nên lưu ý sử dụng sản phẩm có chứa BPA hay không. DDT vượt quá hàm lượng cũng làm gia tăng dậy thì sớm.

Ngoài ra, Phytoestrogen trong đậu nành cũng có liên quan tới dậy thì sớm. Nhưng đến nay TS Quỳnh cho biết vẫn chưa có chứng minh ăn đậu nành gây dậy thì sớm, trẻ ăn hàm lượng bao nhiêu thì mới làm tăng nguy cơ dậy thì sớm. Vì vậy, BS Quỳnh không khuyến cáo không uống sữa đậu nành.

Trẻ béo phì mô mỡ tiết leptin kích thích tuyến yên hạ đồi phát triển gây dậy thì sớm. Ở nữ đã được chứng minh còn ở nam ít hơn nên vẫn còn bàn cãi do tỷ lệ dậy thì sớm ở nam chưa nhiều.

Ở nữ dậy thì sớm 90% là vô căn. Ở nam thì dậy thì sớm khi chụp MRI có tới 50 % có sang thương ở hệ thần kinh. Dậy thì sớm ở bé nam nguy hiểm hơn bé nữ. Cha mẹ cần theo dõi các biểu hiện của con mình để cho trẻ đi khám sớm, đánh giá đúng và can thiệp sớm trẻ sẽ có cơ hội phát triển chiều cao hơn.

Biểu hiện lâm sàng dậy thì sớm ở nữ: Phì đại tuyến vú, lông mu và lông nách, mùi nách, kinh nguyệt, tăng nhanh chiều cao, niêm mạc âm đạo hồng, đỏ, ở giai đoạn trước dậy thì, mụn trứng cá.

Ở trẻ trai kín đáo hơn. Khi trẻ bắt đầu dậy thì tinh hoàn phát triển mà chính trẻ cũng không rõ tinh hoàn phát triển như nào. Đa phần trẻ đến khám khi dấu hiệu muộn hơn như có lông mu, dương vật phát triển, vỡ giọng, da bìu đỏ và dày.

Khánh Chi 

Xử trí thế nào khi con liên tục nôn ói?

Xử trí thế nào khi con liên tục nôn ói?

Dịch Covid-19 vừa giảm, nhiều bà mẹ như ngồi trên đống lửa khi con liên tục nôn ói, đau bụng không tìm ra nguyên nhân.

 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !