Bé gái 12 tuổi mang u quái khổng lồ, cha mẹ thấy phổng phao tưởng dậy thì

Bé gái 12 tuổi mang khối u quái buồng trứng to nhưng cha mẹ không nhận thấy vì con lớn, phổng phao tưởng dậy thì. Chỉ khi đau bụng đi viện cấp cứu mới biết bụng to do khối u. 

Các bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận một bệnh nhi P.N.H (12 tuổi ở Cao Xanh, TP Hạ Long) bị u quái buồng trứng. Bé gái được gia đình đưa vào viện trong tình trạng đau tức nhiều bụng vùng hạ vị. Kết quả thăm khám, siêu âm phát hiện khối u nang vùng tiểu khung kích thước lớn, ít di động, ấn đau tức. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị u buồng trứng phải và chỉ định phẫu thuật cắt u buồng trứng.

Nhận định đây là trường hợp đặc biệt, bé gái mới 12 tuổi nhưng lại mang khối u buồng trứng kích thước lớn hiếm gặp. Các bác sĩ khoa Phụ sản đã trao đổi cặn kẽ với gia đình, đồng thời hội chẩn với các chuyên khoa Ung bướu và Gây mê hồi sức để có phương án phẫu thuật cắt bỏ khối u đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Kíp mổ khoa Ung bướu gồm Ths.Bs Vũ Xuân Kiên – Trưởng khoa, Bs.CKI Vũ Đức Nin – Phó khoa phối hợp với khoa Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u kích thước lớn cho bé gái 12 tuổi.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực của các phẫu thuật viên, ca mổ diễn ra thành công thuận lợi. Khối u buồng trứng khổng lồ kích thước 15x20cm, nặng 2kg trong bụng bệnh nhi đã được bóc tách, cắt bỏ trọn vẹn và đưa ra ngoài.

Do quá trình xử trí nhanh chóng nên bệnh nhân không bị mất nhiều máu. Sau phẫu thuật, sức khỏe bé gái tiến triển tích cực. Bệnh nhi đã ăn uống bình thường, vận động và đi lại nhẹ nhàng chỉ sau 1 ngày.

{keywords}
Khối u sau mổ. 

Ths.Bs Vũ Xuân Kiên, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đây là một trường hợp khá hy hữu bởi bé gái mới 12 tuổi, chưa dậy thì, nhưng lại có khối u buồng trứng rất to. Do cao lớn phổng phao nên gia đình không nhận thấy vùng bụng tăng kích thước bất thường, chỉ đến khi có dấu hiệu đau tức nhiều thì mới đi khám phát hiện u lớn.

Trong cuộc mổ, chúng tôi cẩn trọng, phẫu tích tỉ mỉ trong quá trình bóc tách để lấy khối u ra nguyên vẹn, hạn chế tình trạng u chảy máu, tránh gây tổn thương cho cơ thể bé gái còn đang phát triển.

Nhỏ tuổi nhưng lại mang khối u lớn nên chúng tôi rất chú trọng đến khâu chuẩn bị dự phòng máu trước mổ và gây mê hồi sức cho bệnh nhân nhi, đảm bảo cháu bé ổn định, không gặp bất cứ vấn đề gì trong suốt ca mổ, giúp phẫu thuật viên yên tâm xử trí khối u.

Rất mừng là sức khỏe của cháu phục hồi nhanh chóng. Sau mổ 1 ngày là cháu bé đã có thể ăn uống, đi lại bình thường”.

Các bác sĩ xác định đây là u quái buồng trứng, có nguồn gốc từ các tế bào mầm biệt hóa thành với cấu trúc là các loại bã nhờn, xương, tóc, da… Đối tượng dễ bị u buồng trứng đa số là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, từ trên 20 tuổi, ít gặp ở trẻ nhỏ tuổi.

U buồng trứng thường là u lành tính, tuy nhiên nếu không phát hiện kịp thời, để u phát triển quá lớn thì có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, như: xoắn nang, nhất là đối với các u nang lớn có cuống; vỡ u nang, do u quá lớn kèm xuất huyết bên trong u; ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và ung thư hóa…

U buồng trứng ở bé gái thường khó phát hiện ở giai đoạn mới hình thành hoặc đang phát triển, bởi triệu chứng bệnh âm thầm, dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác, do đó, bản thân người bệnh sẽ rất khó phát hiện sớm.

Vì vậy, các bác sĩ khoa Phụ sản khuyến cáo: Việc khám phụ khoa tổng quát định kỳ là điều cần thiết đối với các chị em phụ nữ, kể cả bé gái nhằm kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu bất thường.

Khi trẻ có các biểu hiện đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường nên đưa con đi khám. Nếu phát hiện ra khối u cần phải đến các cơ sở y tế có đủ năng lực để sớm điều trị triệt để, từ đó giúp bảo tồn chức năng sinh sản, tránh nguy cơ biến chứng ác tính về sau.

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !