Con gái dậy thì, ngực phát triển nhưng chờ mãi không thấy chu kỳ

Nhiều phụ huynh khi con tới tuổi dậy thì đi hết từ lo lắng này tới băn khoăn khác, như sao con đã phát triển ngực nhưng vẫn chưa thấy kinh nguyệt, hoặc con có kinh nguyệt rồi nhưng ngực vẫn không phát triển

 

Chị Lê Thị Thu P. (Hà Đông, Hà Nội) cho con đến bệnh viện khám tâm lý vì bé học lớp 6 nhưng có nhiều thay đổi tính nết. Trước đây con rất năng động nhưng khoảng 1 năm nay với những thay đổi của cơ thể như tăng cân, ngực phát triển… con bắt đầu trầm tính, tự ti về bản thân mình. Con rất hay dỗi và không còn thể hiện quan điểm của mình như trước.

Có lúc con còn hỏi chị Phương tại sao ở lớp có bạn “ngực lép” có bạn lại ngực to. Trước những câu hỏi của con, chị Phương cũng không biết trả lời như thế nào.

Trong giai đoạn con dậy thì, hai vợ chồng chị Phương lúc nào cũng căng thẳng theo con, theo những thay đổi nhanh chóng, thất thường về tính nết của con.

Chị Nguyễn Thị H. có con gái sinh năm 2010. So với các bạn, con phát triển chậm hơn. Cô bé có ngực phát triển nhưng rất lâu lại không thấy có kinh nguyệt.

Chị H, nghe đồng nghiệp, bạn bè kể về việc con dậy thì, cha mẹ cũng “toát mồ hôi” nên chuẩn bị sẵn tâm lý cũng như mua sách về đọc.

Đọc càng nhiều chị càng lo hơn. Sự lo lắng của mẹ cũng khiến cô con gái lo theo. Thi thoảng con lại hỏi mẹ bao giờ con có kinh nguyệt hay tại sao ngực của con nhỏ/lớn hơn các bạn.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Theo TS BS Huỳnh Thị Vũ Quỳnh – Trưởng Khoa Thận-Nội tiết, BV Nhi Đồng 2, TP.HCM, dấu hiệu dậy thì của bé gái rõ rệt hơn trẻ nam. Trẻ gái dậy thì tính từ lúc trẻ có ngực phát triển. Từ lúc ngực phát triển đến khi có kinh nguyệt khoảng 2 năm. Tuy nhiên, BS Quỳnh cho biết thời gian này phụ thuộc vào từng trẻ. Có trường hợp kinh nguyệt đến sớm, có trẻ muộn hơn hai năm mới có.

Ngoài dấu hiệu ngực phát triển thì giai đoạn này trẻ cao lớn nhanh và trẻ bắt đầu có lông mu, lông nách, nổi mụn, có huyết trắng cuối cùng là có kinh nguyệt. 

ThS. Mai Thị Nguyệt, Khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 2 cho biết khi bước vào giai đoạn dậy thì ngoài thay đổi về hình thể cơ thể trẻ cũng bước vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý. Nguyên nhân là do sự phát triển nhanh của các hormone sinh dục, sự phân biệt giới tính bắt đầu hình thành khiến các trạng thái cảm xúc nhạy cảm xuất hiện.

Nếu những người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ, thầy cô không hiểu rõ những cảm xúc của trẻ mà còn tác động mạnh vào các vấn đề đó sẽ dễ khiến trẻ cảm thấy không được tôn trọng, dễ nảy sinh xung đột, dẫn đến các rối loạn cảm xúc. Đặc biệt, nhiều trẻ tới khám tại bệnh viện trong tâm trạng lo lắng. Trẻ sợ sự thay đổi trên chính cơ thể mình.

Thạc sĩ Nguyệt cho biết đôi khi dậy thì ở trẻ cũng khiến cha mẹ lo lắng thái quá khiến trẻ sợ hãi. 

Đối với bạn bè cùng trang lứa, em nào có những biểu hiện dậy thì trước sẽ dễ bị bạn bè  trêu chọc và bị phân biệt đối xử. Nhưng có những trẻ dậy thì muộn cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, cha mẹ nên nên trang bị cho các con kỹ năng để con không còn bỡ ngỡ với những thay đổi trên cơ thể các con. Cha mẹ không nên quá căng thẳng, nếu cha mẹ căng thẳng cũng khiến trẻ sợ hãi, lo lắng.

Nhiều trẻ thường băn khoăn hỏi mẹ “mẹ ơi con lại thế này, thế kia”. Trẻ lo lắng về chính bản thân mình và có những rối loạn hành vi.

Khi trẻ dậy thì không có hành vi gì khác lạ thì không cần khám tâm lý. Với những trẻ có tâm lý bất ổn, luôn lo lắng thái quá, sợ hãi, thay đổi tính nết thì cha mẹ có thể cho con đi khám tâm lý để nếu cần có thể can thiệp, hỗ trợ con kịp thời. 

Khánh Chi 

Teen hoa mắt, chóng mặt suốt ngày buồn nôn sau khi uống thuốc tránh thai chữa mụn

Teen hoa mắt, chóng mặt suốt ngày buồn nôn sau khi uống thuốc tránh thai chữa mụn

Nghe bạn bè mách uống thuốc tránh thai hàng ngày sẽ hết mụn, sau hai tháng sử dụng, mặt Ngân An mụn vẫn nổi loạn. Khốn khổ hơn cô bé còn bị rối loạn kinh nguyệt, rất hay buồn nôn, chóng mặt...

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !