Chuyến xe 0 đồng đưa hai bé có cha mẹ qua đời vì Covid-19 về nhà bà ngoại

Ngày 9/8, các bác sĩ BV Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đang phụ trách tại BV Dã chiến số 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa 2 bé mắc Covid-19 khỏi bệnh về gia đình.

Hoàn cảnh của hai bé rất thương tâm. 2 chị em L.N.K.N, 13 tuổi và L.Đ.H, 7 tuổi, sống với ông nội và ba mẹ tại một căn hộ thuê tại Q10, TP.HCM để ba mẹ tiện làm việc gần nhà. Chị gái học lớp 6 tại Q.10, em trai đang học mầm non.

Khoảng ngày 23, 24/7 là khoảng thời gian u ám nhất với hai em, khi ba và mẹ liên tục trở nặng và mất cách nhau 1 ngày. Ba ngày sau ông nội mất.

Sau khi chỉ còn hai chị em lẻ loi, hai bé được đưa đến BV Dã Chiến 4, phòng Công Tác Xã Hội Bệnh Viện Nhi Đồng Thành phố đã liên hệ bà ngoại ở Đồng Nai, hỏi thăm hoàn cảnh, an ủi và động viên bà ngoại đón 2 bé về sau chuỗi ngày điều trị ổn định và xét nghiệm PCR Covid-19 âm tính.

{keywords}
Hai bé được ra viện trở về với bà ngoại. 

Ông bà ngoại của hai bé có 4 người con đang sống chung chưa lập gia đình riêng, điều kiện tuy không phải là khá giả nhưng ông bà đón cháu về chăm sóc với tâm niệm có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Trước khi lên xe, BS Ánh Dương, Kiểm soát Nhiễm Khuẩn, BV Nhi đồng Thành phố đã thông qua phòng công tác xã hội của bệnh viện hướng dẫn bà ngoại cách chăm sóc các cháu và giữ an toàn cho người nhà. Phòng công tác xã hội cũng đã vận động nhà hảo tâm, chuẩn bị cho các cháu ít vật dụng mang về để tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày và cũng liên hệ địa phương để được hỗ trợ.

Tổng hành lý hai chị em ngày về cũng hơn 100 kg gồm nước rửa tay có vòi, dùng hết có thể cho thêm cồn, 4 lít cồn 70 độ, nước lau sàn nhà Sunlight khử khuẩn, viên tẩy bồn cầu, Vim vệ sinh nhà vệ sinh, khẩu trang y tế trẻ em 2 hộp đeo khi tiếp xúc với người trong nhà. Khẩu trang y tế người lớn 2 hộp, khai báo tình hình sức khoẻ của 2 bé và bà ngoại hằng ngày có thể gọi điện và khai báo online. 

Ngoài ra, phòng công tác xã hội cũng liên hệ 1 chuyến xe 0 đồng đưa hai bé về tận quê với ông bà ngoại.

Khánh Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !