Hà Nội trở về trạng thái bình thường mới, chuyên gia khuyến cáo người dân 'đừng lượn lờ siêu thị'

Hà Nội dù trở về trạng thái bình thường mới, cho mở lại một số dịch vụ để duy trì mục tiêu kép nhưng ông Trần Đắc Phu lưu ý không vì thế mà 'chủ quan' bởi 'nguy cơ dịch vẫn rất cao'.

{keywords}
Người dân không nên "đi chơi, lượn lờ" ở siêu thị 

Trái ngược với TP Hồ Chí Minh đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thì Hà Nội đã bắt đầu nới lỏng một số dịch vụ. Trước đó, dù không thực hiện giãn cách nhưng Thủ đô đã cấm tất cả các hoạt động tập trung đông người, dịch vụ bar, karaoke…

Hà Nội dù trở về trạng thái bình thường mới, cho mở lại một số dịch vụ để duy trì mục tiêu kép nhưng trao đổi với phóng viên Infonet, PGS. TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam lưu ý không vì thế mà “chủ quan” bởi “nguy cơ dịch vẫn rất cao”.

Mỗi ngày, vẫn có những chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM, các tỉnh miền Nam và ngược lại. Bên cạnh đó, Bắc Giang, Bắc Ninh cũng chưa hết dịch.

“Ngay cả nội đô Hà Nội, cũng chưa ai dám khẳng định đã hết các ca nhiễm cộng đồng. Như tôi từng nói, có thể vẫn còn ca bệnh lẩn khuất. Vì thế, dù đã nới lỏng nhưng Hà Nội cũng có những quy định rất cụ thể: giảm mật độ người tập trung trong các quán (không quá 20 người), các bàn ăn có vách ngăn, 21h đóng cửa, tập thể thao ngoài trời cũng không quá 20 người… Người dân nên tuân thủ những quy định này”, ông Phu nhấn mạnh.

Theo ông Phu, ngay cả siêu thị cũng nên áp dụng quy định (khử khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế và hạn chế lượt người vào). Người dân chỉ đi siêu thị khi thật cần thiết - mua thực phẩm thiết yếu mà không nên “lượn lờ, chơi bời” như ngày xưa.

“Ngày xưa nhiều người đi siêu thị là lượn lờ, chơi bời, ăn uống trong các quầy bán ngay trong không gian siêu thị… Nhưng bây giờ, dịch vẫn có những diễn biến phức tạp, việc tập trung đông người, môi trường kín, không đeo khẩu trang đều có nguy cơ lây nhiễm rất cao”, ông Phu lưu ý.

Theo nhận định của ông Phu, chúng ta hay chủ quan khi trở về bình thường mới nên thường lơi lỏng các biện pháp phòng dịch. Nhưng trên thực tế, nếu cứ tuân thủ đúng 5K thì sẽ cắt bớt chuỗi lây nhiễm. Dẫn chứng điều này ở ổ dịch Đông Anh, BV Đức Giang, theo PGS. TS Trần Đắc Phu, những nơi này dù mất dấu F0 nhưng “rồi cũng chỉ xác định một vài F1 là hết”.

“Hoặc ca từ Thành phố Hồ Chí Minh lây từ chuỗi tôn giáo về, bệnh nhân tự cách ly tại nhà, áp dụng các biện pháp phòng dịch thì cũng chỉ xác định được vài ca F1”, ông Phu nói.

Do đó, một lần nữa ông Phu cho rằng ý thức của người dân vô cùng quan trọng. Việc tuân thủ các khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch của người dân sẽ vừa bảo vệ chính bản thân, gia đình, vừa bảo vệ cộng đồng. 

Từ 0h ngày 26/6/2021, Hà Nội cho phép ​​người dân được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực). Thành phố cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tụ tập đông người...

Ngoài ra, Hà Nội cũng cho mở lại hoạt động ​​sân tập golf, sân golf với điều kiện chủ cơ sở, nhân viên, các lực lượng phục vụ, khách hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế…

Trước đó, căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0h ngày 22/6, Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại như dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hằng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về)...

Ngoài ra, Hà Nội yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hằng ngày. 

So sánh nguy cơ lây nhiễm giữa các chợ dân sinh và siêu thị - nơi nào an toàn hơn, ông Phu cho rằng ở đâu cũng  nguy hiểm nếu đông người. Siêu thị có không gian kín, nếu không áp dụng biện pháp tốt thì cũng dễ lây.

“Siêu thị cũng vẫn phải khử trùng, khai báo y tế, đặc biệt quan trọng là phải thực hiện giãn cách… Người dân đi chợ, siêu thị ít thôi, mua số lượng nhiều lên để có thể ăn trong vòng một tuần. Ít người vào, đeo khẩu trang, khử khuẩn trước khi vào thì sẽ hạn chế lây, còn nhiều người vào vẫn có nguy cơ lây”, PGS. TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !