Xác định 11 F1 tiếp xúc gần với nhân viên quán cơm mắc Covid-19 ở 77 Phủ Doãn

Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS- CoV- 2 là T.H.N - nhân viên phục vụ giao cơm (cửa hàng cơm 77 Phủ Doãn), lực lượng chức năng đã xác định 11 F1 tiếp xúc gần.

{keywords}
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu cho các hộ dân trên phố Phủ Doãn 
Sáng 1/10, Hà Nội thêm 5 ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng

Sáng 1/10, Hà Nội thêm 5 ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 30/9 đến 6h ngày 1/10 ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng.

Ngày 30/9/2021, sau 24 ngày không có F0 tại cộng đồng, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm xuất hiện 2 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.Đ.T sinh năm 1972, quê quán xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Việt Đức từ ngày 19/9/2021.

Ngày 29/9/2021, bệnh viện Việt Đức lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp kết quả dương tính. Ngày 30/9/2021 lấy mẫu PCR xét nghiệm gửi CDC Hà Nội kết quả dương tính SARS-CoV-2, đã đưa điều trị tại bệnh viện dã chiến Hoàng Mai.

Bệnh nhân thứ 2 là T.H.N sinh năm 1998, Quê quán xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện tại: số 77 phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, là nhân viên phục vụ giao cơm (cửa hàng cơm 77 Phủ Doãn).

Bệnh nhân có biểu hiện ho sốt từ ngày 28/9/2021, ngày 30/9/2021 vào khám tại bệnh viện đa khoa Medlatec, được làm xét nghiệm PCR kết quả dương tính SARS-CoV-2, được đưa đi điều trị tại bệnh viện dã chiến Hoàng Mai.

Đêm 30/9, trao đổi với phóng viên Infonet, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, Quận đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận phối hợp với CDC Hà Nội, bệnh viện Việt Đức phong tỏa tạm thời và phun khử khuẩn toàn bộ nhà D bệnh viện Việt Đức; điều tra các trường hợp liên quan, sơ bộ có 90 F1 là nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà.

Theo đó lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân và người dân các tuyến phố xung quanh bệnh viện Việt Đức. Thông báo UBND quận Đống Đa phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan tại phố Phương Mai.

Ngay trong đêm 30/9, lực lượng y tế vẫn đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiện đang có mặt tại bệnh viện Việt Đức.

Đối với trường hợp là nhân viên quán cơm ở 77 Phủ Doãn, ông Hoàn cho biết, Trung tâm Y tế quận phối hợp với UBND phường Hàng Trống điều tra truy vết, sơ bộ xác định có 11 F1.

Ngay sau đó, y tế đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan và các hộ kinh doanh, người dân trên tuyến phố Phủ Doãn; thực hiện cách ly y tế các F1; phun khử khuẩn các địa điểm liên quan F0, F1.

“Hiện chúng tôi tạm thời phong toả tầng 8 tòa nhà D Bệnh viện Việt Đức, khu vực 77 Phủ Doãn để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Sau khi có kết quả, quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo”, ông Hoàn thông tin.

Trước đó, liên quan đến ca bệnh tại BV Việt Đức, CDC Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người đến làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại Tầng 8, Nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ ngày 19/9 đến 30/ 9.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố đề nghị người đến địa chỉ trên liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115/ 0949.396.115 để được tư vấn hỗ trợ.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác/khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !