Hà Nội thêm 1 ca dương tính SARS- CoV-2 làm việc cùng toà nhà có 5 F0 tại 189 Bà Triệu

Sáng 13/7, Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện 1 ca dương tính mới, là nhân viên quảng cáo cùng làm việc tại tòa nhà 189 Bà Triệu (địa chỉ này ngày 12/7 ghi nhận 5 F0).

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Trung tâm y tế (TTYT) quận Bắc Từ Liêm vừa có báo cáo nhanh về trường hợp F0 Đ.Q.T. (ở phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Bệnh nhân Đ.Q.T., sinh năm 1992, nam. Địa chỉ, trọ tại số nhà 82, ngõ 562, phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bệnh nhân T. là nhân viên quảng cáo của Công ty Niềm tin Việt (ở phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi có kết quả dương tính với SARS- CoV- 2 bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Đội đáp ứng nhanh TTYT (đội 2) phối hợp trạm y tế phường Cổ Nhuế 1 tiến hành điều tra dịch tễ  F0 Đ.Q.T.

Cụ thể, đã xác định bệnh nhân cùng làm việc tại tòa nhà 189 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là địa chỉ mà ngày 12/7, ghi nhận 5 F0 làm việc tại tầng 1 tòa nhà. Trường hợp nghi ngờ Đ.Q.T. làm mảng trang trí quảng cáo trên tầng 2.

Sáng 12/7/2021, sau khi nhận được thông tin các trường hợp dương tính, bệnh nhân T. đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc làm xét nghiệm test nhanh Covid-19, kết quả dương tính.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã chuyển trường hợp nghi ngờ đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang làm xét nghiệm khẳng định.

Đến 22 giờ 30 phút ngày 12/7/2021 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông báo kết quả bệnh nhân Đ.Q.T. dương tính với Covid-19. Hiện tại, bệnh nhân có triệu chứng đau đầu, đau lưng.

Qua điều tra xác định có 6 trường hợp F1 tiếp xúc gần (3 người sống cùng nhà - mẹ của bệnh nhân ngày 11/7/2021 đã về quê tại tỉnh Hà Nam, 1 trường hợp là chủ nhà và 2 đồng nghiệp làm cùng, 2 đồng nghiệp chưa khai thác được). 20 trường hợp liên quan là người sống trong khu vực phong tỏa; 13 trường hợp F2.

Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân F0 Đ.Q.T.  TTYT quận đã báo cáo Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch quận và phối hợp với UBND phường Cổ Nhuế 1 triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đội đáp ứng nhanh TTYT quận  phối hợp với Ban chỉ đạo phường Cổ Nhuế 1 khoanh vùng, điều tra, giám sát khử khuẩn 3 tòa nhà xung quanh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm F1 và các trường hợp liên quan.

Đồng thời, phường Cổ Nhuế 1 đã ra 1 quyết định cách ly cho 11 trường hợp F2 và 1 quyết định cách ly cho 3 trường hợp F1.

Hiện tại, địa phương đã phong tỏa 3 tòa nhà xung quanh, hướng dẫn các hộ gia đình trong khu phong tỏa thực hiện đúng quy định về cách ly và phòng, chống dịch.

Đồng thời, địa phương đã liên hệ tới khu cách ly tập trung Tứ Hiệp, Hoàng Mai chuyển các trường hợp F1. TTYT quận đã thông báo cho các quận có trường hợp F1 liên quan, tiếp tục điều tra F2 để ra các quyết định cách ly theo đúng quy định. 

Ngoài ra, TTYT quận đã báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội các trường hợp F1, F2 không thuộc địa bàn TP để thông báo đến địa phương có liên quan kịp thời cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Phối hợp với các TTYT quận, huyện để điều tra xử lý dịch theo đúng quy định. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục điều tra các trường hợp F1, F2, có liên quan đến bệnh nhân.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !