Thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Trao đổi với phóng viên, PGĐ CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, đến nay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords}
Binh chủng hoá học - Trung tâm ứng cứu sự cố hoá học - Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô đã điều khoảng 10 xe đặc chủng tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

“Đây là những trường hợp được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và CDC Hà Nội làm xét nghiệm bằng phương pháp PCR”, ông Khổng Minh Tuấn, Giám đốc CDC Hà Nội nói.

Như vậy, tính tới trưa nay, ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận 42 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 15 tỉnh/thành phố. Trong đó 22 ca được Bộ Y tế công bố là ca mắc COVID-19, số còn lại 20 ca do Hà Nội làm xét nghiệm chưa được Bộ Y tế công bố. 

42 trường hợp tại các tỉnh/thành phố ghi bao gồm: Hà Nội 9 ca (2 người ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Sóc Sơn 3, Sơn Tây 2 và Ba Đình 1.

14 tỉnh, thành/phố khác ghi nhận 33 ca COVID-19 bao gồm Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Sơn La, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Nam Định, Lạng Sơn.

Cũng trong chiều nay (6/5), Binh chủng hoá học - Trung tâm ứng cứu sự cố hoá học- Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô đã điều khoảng 10 xe đặc chủng cùng 75 cán bộ chiến sĩ tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bắt đầu từ ngày 4/5 khi một bác sĩ công tác tại đây có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Từ ca bệnh này, ngành y tế ghi nhận liên tiếp những bệnh nhân khác mắc COVID-19.

Liên quan đến chùm ca COVID-19 xảy ra tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sáng nay (6/5), GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, để xảy ra lây nhiễm chéo theo đánh giá của Giám đốc Bệnh viện có thể lây giữa các khoa trong bệnh viện và cũng có thể lây từ người nhà bệnh nhân.

Bộ Y tế đang giao các cơ quan đánh giá về nguồn lây. Điều quan trọng là ngay khi phát hiện ca bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu phong tỏa toàn bộ bệnh viện, nội bất xuất ngoại bất nhập và sàng lọc tất cả cán bộ trong bệnh viện.

Theo Bộ trưởng, có rất nhiều bài học được rút ra trong công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua. Thứ nhất, bài học về môi trường cách ly, quản lý cách ly, lây nhiễm trong môi trường cách ly là một trong những bài học Việt Nam cần phải đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai quyết liệt hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã đánh giá, tìm hiểu lại các lý do, nguyên nhân các trường hợp nhiễm sau 14 ngày. Vì thế, Bộ Y tế quyết định kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên 21 ngày.

Thứ hai, khâu bàn giao người hết thời hạn cách ly tập trung với địa phương nơi cư trú còn yếu. Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Thứ ba là bài học về theo dõi sau khi hết thời gian cách ly tập trung.

Thứ tư là nâng tần suất xét nghiệm, có thể lên 4-5 lần trong quá trình cách ly để đảm bảo an toàn tối đa, phòng lây nhiễm từ cơ sở ra môi trường.

Thứ năm, vấn đề lây nhiễm lây nhiễm trong bệnh viện cũng đã xảy ra tại một số bệnh viện.

"Chúng tôi luôn nói rằng bệnh viện sẽ là nơi phát hiện ra các trường hợp lây nhiễm, nguy cơ rất cao. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu tất cả bệnh viện sàng lọc kỹ lưỡng, sàng lọc liên tục với nhân viên y tế và nhóm nguy cơ cao, triển khai tất cả biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo không có lây nhiễm trong các cơ sở bệnh viện", Bộ trưởng Long nhấn mạnh.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !