28 cán bộ y tế ở Bắc Giang nhiễm nCoV sức khoẻ giờ ra sao?

Sáng 20/6, trao đổi với phóng viên Infonet, ông Từ Quốc Hiệu, GĐ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, 28 cán bộ y tế nhiễm nCoV hiện vẫn khoẻ mạnh, bình thường.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Trước đó, đêm muộn ngày 19/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang cho biết địa phương ghi nhận thêm 49 F0 trong ngày. Số ca nhiễm mới chủ yếu là công nhân liên quan đến ổ dịch tại khu công nghiệp hoặc các trường hợp ở khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

Đáng chú ý, trong ngày, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 28 F0 là cán bộ y tế làm việc trong khu điều trị bệnh nhân F0 Fuji. Những người này được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 thông qua lấy mẫu định kỳ tại khu điều trị.

Trong đó, 25 người là cán bộ y tế thuộc đoàn hỗ trợ của tỉnh Phú Thọ và 3 người là cán bộ y tế của tỉnh Bắc Giang.

Sáng 20/6, trao đổi với phóng viên Infonet, ông Từ Quốc Hiệu, Giám Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nay tất cả 28 F0 là nhân viên y tế đều khoẻ mạnh, bình thường .

“Những nhân viên này đều đã được tiêm vắc xin. Được phát hiện trong quá trình xét nghiệm hàng tuần, tầm soát, tuần nào cũng được làm”.

Về nguyên nhân nhiễm bệnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho rằng có nhiều nhưng nguyên nhân chính vẫn là do “thực hành”, “khả năng lớn là lây nhiễm trong khu điều trị”.

“Bởi vì chủng này lây qua không khí, nhiều khi sơ sểnh tý thôi là đã bị. Mình cố gắng làm tốt nhất, tuân thủ tuyệt đối nhưng không thể nào mà nắm chắc tay từ sáng đến tối được, do đó tai nạn nghề nghiệp thì cũng không tránh khỏi. Đến như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nhân viên y tế nhiễm bệnh”, ông Hiệu thông tin.

Đây không phải trường hợp đầu tiên nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid- 19, trước đó BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cũng đã có cán bộ y tế nhiễm bệnh. Tại Trung Quốc có đến hơn 3.000 cán bộ y tế lây nhiễm.

Lý giải điều này, một lãnh đạo Bộ  Y tế cho rằng, việc cường độ làm việc lớn, bệnh nhân đông “chắc chắn sẽ khiến có lúc nhân viên y tế sơ hở”. Do đó, để tránh lây nhiễm, các khu vực điều trị bệnh nhân Covid- 19 cần tổ chức nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp xuống khoa phòng theo dõi để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về nhiễm khuẩn. Đặc biệt là các nhân viên y tế khi thực hiện các thủ thuật can thiệp trên bệnh nhân, đặc biệt là can thiệp đường thở… thì cần kiểm tra chéo để đảm bảo an toàn.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay từ đầu vụ dịch, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Bắc Giang cũng đã rất chú trọng công tác đảm bảo an toàn, phòng tránh lây chéo trong các khu điều trị, cách ly tập trung …

“Đội quân của Phú Thọ cũng từng hỗ trợ Đà Nẵng. Nhưng chủng này khó, sơ sểnh là lây bệnh ngay không giống chủng lần trước lây qua giọt bắn”, ông Từ Quốc Hiệu thông tin.

Được biết, sau khi phát hiện các ca bệnh là nhân viên y tế tại khu điều trị bệnh nhân F0 Fuji, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo hành khử khuẩn toàn bộ khu vục điều trị, chuyển bớt bệnh nhân đi chỗ khác nhằm giảm mật độ xuống.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, hiện có 3 bệnh nhân là nhân viên y tế được điều trị tại chỗ, còn 25 bệnh nhân chuyển về Phú Thọ.

Tính đến sáng ngày 20/6, Bắc Giang ghi nhận thêm 20 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc mới, địa phương này vẫn đang dẫn đầu cả nước về số ca dương tính với nCoV. Trước đó, theo BCĐ phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang, đến hết ngày 19/6, tổng số ca dương tính với nCoV do địa phương xét nghiệm là 5.310 trường hợp. Hiện, tỉnh có hơn 27.900 F1 và 95.700 F2.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !