Lịch trình ca dương tính mới với SARS-CoV-2 ở nhà máy Z153

Sáng 31/1, CDC Hà Nội đã có báo cáo nhanh về 1 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, làm việc tại Nhà máy Z153 (Cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

{keywords}
Hà Nội thêm bệnh nhân mắc Covid-19 từ F2 thành F0, cùng ở nhà máy Z153

BN N.V.H, sinh năm 1980, là công nhân tại nhà máy Z153 – Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Địa chỉ nhà trọ: Phan Xá - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội.

BN H. là F1 của BN N.V.M. (số 1694) và BN N.Đ.P. (số 1695) (cùng phân xưởng làm việc tại Nhà máy Z153).

BN đã được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện xét nghiệm.

Lịch trình và diễn biến của bệnh nhân:

Hàng ngày BN làm việc tại Nhà máy Z153 (phân xưởng cơ điện dụng cụ có khoảng 30 người), tối về nhà tại Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh.

Tại nhà ở Phan Xá (Uy Nỗ, Đông Anh), BN sống cùng vợ và 2 con. Hàng ngày có về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7 – Thị trấn Đông Anh tiếp xúc với bố mẹ đẻ. Đưa con đi học tại trường ARCHIMEDES địa chỉ Cổ Dương - Tiên Dương – Đông Anh.

Ngày 27/01/2021:

Bệnh nhân sáng đưa con đi học, sau đó đi làm tại nhà máy Z153, tiếp xúc với đồng nghiệp tại phân xưởng, trong đó có BN dương tính (M. và P).

Khoảng 11h30 đi ăn trưa tại quán cơm bình dân gần cổng nhà máy sau đó về làm việc.

Khoảng 14h đi mua vật tư tại cơ sở ở Lương Nỗ - Tiên Dương – Đông Anh (của anh T.). Tại đây có tiếp xúc với 3 người. Sau đó đến Công ty Việt Quang địa chỉ Số 1 Khu tập thể 230 - Tiên Dương - Đông Anh tiếp xúc với 1 người bán hàng (anh Q.). Sau đó về nhà máy làm việc.

Khoảng 17h30 về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7, Thị trấn Đông Anh đón con. Sau đó về nhà ở Phan Xá – Uy Nỗ tại gia đình tiếp xúc với vợ và 2 con.

Ngày 28/01, buổi sáng BN đưa con đi học, sau đó đi làm tại nhà máy Z153, tiếp xúc với đồng nghiệp tại phân xưởng.

Khoảng 11h30 cùng ngày đi liên hoan cùng đông nghiệp phòng Vật tư tại nhà hàng Long Trường Quán xóm Thượng – Uy Nỗ - Đông Anh.

Khoảng 14 giờ, sau khi liên hoan cùng đồng nghiệp, BN đi uống cà phê tại quán Linh Anh gần ngã tư 1/5. Khoảng 15h30 quay lại nhà máy làm việc.

Khoảng 17h30, BN đi mua thịt lợn tại chợ Trung tâm tổ 4 – Thị trấn Đông Anh (không rõ tên người bán).

Khoảng 18h, BN về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7 thị trấn Đông Anh đón con sau đó về nhà ở Phan Xá.

Ngày 29/01, buổi sáng BN sáng đưa con đi học, sau đó đi làm tại nhà máy Z153, tiếp xúc với đồng nghiệp tại phân xưởng. Sau đó cùng đồng nghiệp tên Sơn mang hàng xuống xưởng cơ khí của anh T. tại Xóm Bãi – Cổ Loa – Đông Anh tiếp xúc với 3 người khác.

Đi uống cà phê tại quán cà phê Ngói tại khu vườn đào Phúc Lộc – Uy Nỗ - Đông Anh. Sau đó về nhà máy làm việc.

Khoảng 11h, BN đi ăn liên hoan cùng đồng nghiệp tại phân xưởng và một số lãnh đạo phân xưởng đã về hưu tại nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên – Nguyên Khê – Đông Anh.

Khoảng 14h30, đi uống nước tại quán Hiệp Hoa gần chợ Z153 cùng 3 người bạn (T., H., T.) và chủ quán tên H.. Khoảng 15h30 quay lại nhà máy làm việc.

Khoảng 18h, BN đi về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7 thị trấn Đông Anh đón con, sau đó về nhà ở Phan Xá.

Ngày 30/01, BN đến nhà máy lấy mẫu xét nghiệm sau đó chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, Chương Mỹ.

Hiện ngành chức năng đã sơ bộ xác minh được khoảng 12 F1 tại cộng đồng, ngoài ra còn có đồng nghiệp tại phân xưởng đồng thời là F1 của BN F0 M. (BN1694) và BN F0 P. (số 1695). 

Trưa nay, 31/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội đã thông báo ca thứ 11 mắc COVID-19 ở huyện Mê Linh là F1 của bệnh nhân 1694.
Ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội – cho biết: Ca thứ 11 nhiễm virus SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân 1694.
Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 11 ở Hà Nội tên là Đ.N.A., 35 tuổi, sống ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.
Bệnh nhân là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ nhà máy Z153, Đông Anh. Ngày 2201, trong khoảng thời gian từ 8h – 9h, bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân 1694 khi giao hàng.
Ngày 30/1, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Đông Anh xác định là trường hợp F1, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 59, Xuân Mai, Chương Mỹ.
Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội khẳng định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đã được chuyển cách ly, điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Như vậy từ bệnh nhân 1694 hiện đã lây nhiễm cho tổng cộng 8 người, trong đó có 5 người là vợ, con trai, mẹ vợ, bố vợ và em vợ và 3 người làm việc cùng nhà máy Z153.

 H. Anh 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !