Cứu sống ngoạn mục người đàn ông Nhật Bản chỉ còn 10% cơ hội sống

Bệnh viện Quân y 175 vừa cứu sống ngoạn mục nam bệnh nhân quốc tịch Nhật Bản (54 tuổi), bị đột quỵ do nhồi máu não, xơ vữa mạch máu hệ thống, suy kiệt nặng, suy thận, nguy cơ tử vong cao.

Theo đó, Bệnh nhân Ochiai Masayoki, 54 tuổi, sống tại Gò Vấp, TP.HCM có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, từng bị đột quỵ não cách đây 4 năm, gây ra di chứng yếu nhẹ nửa người bên phải nhưng vẫn có khả năng đi lại được, và bệnh thận mạn tính giai đoạn IV.

Trước đó, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, suy kiệt, không ăn uống được, thể trạng “da bọc xương”. Theo thân nhân người bệnh, bệnh nhân ăn kém 2 tháng, giảm 20 kg trọng lượng cơ thể.

Cùng thời điểm này, tình hình lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng gia tăng. Vì sợ nguy cơ mắc COVID-19 cho bệnh nhân, gia đình đã không đưa bệnh nhân đi khám và điều trị bệnh. Khi tình trạng bệnh nhân trở nặng, gia đình đưa bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỷ lệ cứu sống thấp.

Khi nhập viện, bệnh nhân mở mắt tự nhiên không tiếp xúc; thể trạng suy kiệt, mất nước nặng, đồng thời huyết áp rất cao. Các chuyên khoa tiến hành khám xét nghiệm, đánh giá tiên lượng nặng.

Tình trạng xơ vữa mạch hệ thống nặng, đặc biệt là nhồi máu tắc mạch não, hẹp tắt cả các mạch máu não trên 75%, các mạch não không còn cơ hội can thiệp.

Bên cạnh đó, hàng loạt vấn đề bệnh nhân rất khó giải quyết: thiếu dưỡng chất cần nuôi dưỡng nhưng bệnh nhân không thể ăn được, nếu ăn qua sonde nguy cơ hít sặc; mặt khác huyết áp cao, nguy cơ suy tim…

{keywords}
Một ca cấp cứu đột quỵ tại BV 175.

Sau khi thực hiện các khám xét, các bác sĩ của nhiều chuyên khoa đã hội chẩn ngay trong đêm để thống nhất chẩn đoán, đánh giá và phương hướng xử trí. Bệnh nhân được chỉ định lọc máu, kháng sinh, kiểm soát huyết áp, chống kết tập tiểu cầu, điều chỉnh nước điện giải, nuôi dưỡng qua tĩnh mạch và sonde dạ dày.

Khó khăn lúc này là hệ thống mạch ngoại vi xơ vữa, không thể thiết lập đường truyền thuốc và nuôi dưỡng. Thậm chí tĩnh mạch đùi thông thường được sử dụng để thiết lập đường vào mạch máu cho lọc máu cũng xơ vữa nặng và không thể sử dụng.

Các bác sĩ chọn giải pháp xâm nhập qua tĩnh mạch cảnh cổ. Việc thực hiện trong đêm với hoàn cảnh khẩn cấp, càng nhanh càng tốt để mong cứu sống người bệnh.

Sau 1 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện. Khi tri thức cải thiện, gọi hỏi có đáp ứng, bệnh nhân bắt đầu vận động tại giường, huyết áp được kiểm soát bằng thuốc, đường huyết ổn định, tiểu 2000-2500 ml/24h, chức năng thận hồi phục, dinh dưỡng cải thiện.

Thạc sĩ, BSCKII Ngô Trọng Vinh, Chủ nhiệm Khoa Thận – Lọc máu chia sẻ: “Với cơ hội sống sót rất thấp, chúng tôi bắt buộc phải đưa ra các giải pháp mạo hiểm để cứu sống bệnh nhân. Bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng hết sức nguy kịch, khó khăn trong vấn đề đặt đường truyền mạch máu, do đó các bác sĩ buộc phải chọn giải pháp đưa máu vào tĩnh mạch cổ. Đồng thời phải luôn phòng ngừa các nguy cơ biến chứng có thể xảy ra: nguy cơ huyết khối, thuyên tắc mạch, nguy cơ hít sặc, viêm phổi suy hô hấp… Các điều dưỡng phải luôn túc trực để chăm sóc, xoay trở để chống loét, vỗ rung kết hợp khí dung long đờm, nuôi ăn chống trào ngược, nôn ói”.

Đến tuần thứ 3, tình trạng tri thức bệnh nhân dần ổn định, các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục tăng cường chế độ về dinh dưỡng để giúp bệnh nhân nhanh chóng cải thiện. Đặc biệt, bệnh nhân còn nói được “Thanks you!” để gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ, điều dưỡng luôn túc trực chăm sóc để bệnh nhân “thoát cửa tử” và dần hồi phục.

“Mỗi ngày, tôi đều ghé thăm bệnh nhân vào sáng sớm, thấy được tình trạng bệnh nhân dần hồi phục tôi cảm thấy rất vui mừng và có thêm động lực để hoàn thành tốt sứ mệnh, chức trách được giao” - Thạc sĩ, BSCKII Ngô Trọng Vinh, Chủ nhiệm Khoa Thận – Lọc máu chia sẻ thêm.

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !