Cách nào để con thoát suy dinh dưỡng?

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý để bé phát triển toàn diện từ thể chất đến trí tuệ luôn là niềm mơ ước của các ông bố bà mẹ, nhưng cũng là câu chuyện đầy thách thức. Vậy làm sao để con không còn thấp còi?

Chị Trần Ánh Linh nuôi con đầu lòng đầy khó khăn do bé gái bị sinh non khi chị mang thai mới được 30 tuần tuổi. Cả một thời gian dài gia đình chị phải vất vả chăm sóc sức khỏe cho bé. Dù vẫn linh lợi hoạt bát nhưng bé không thể đạt được chỉ số phát triển trung bình trong suốt hai năm đầu đời. Vì yếu hô hấp bé rất dễ bị nhiễm bệnh, đặc biệt những khi biến đổi thời tiết. Vòng luẩn quẩn của bệnh khiến bé chậm lớn, 24 tháng tuổi nhưng nặng chỉ hơn 9kg và cao mới 75cm. Chị Linh kể: mỗi khi ẵm con đến các bác sĩ tư vấn đều được kết luận tình trạng của bé do kém hấp thu dưỡng chất, chị áp dụng nhiều biện pháp dinh dưỡng mong cải thiện cho bé nhưng không khả quan.

GrowPLUS+ của NutiFood được các bà mẹ tin dùng suốt những năm qua.

Con gái chị Linh là một trong số hàng triệu trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng hàng năm. Dù việc phòng chống suy dinh dưỡng đã đạt được thành tựu lớn trong hai thập kỷ qua nhưng tỷ lệ suy dinh dưỡng – thấp còi của trẻ em Việt Nam vẫn còn ở mức rất cao so tỷ lệ trung bình của thế giới. Theo các chuyên gia, tình trạng suy dinh dưỡng – thấp còi rất dễ làm tổn thương đến sự phát triển thể chất và trí lực của trẻ trong tương lai, vì thế việc chăm sóc bé không chỉ áp lực lên mỗi gia đình mà còn là mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng của toàn xã hội. 

Theo một thống kê, đến nay Việt Nam vẫn còn nằm trong số 36 quốc gia có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi cao trên phạm vi toàn cầu. Theo số liệu năm 2010 vẫn còn 28 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi cao hơn mức trung bình của cả nước, trong đó 12 tỉnh có tỷ lệ trẻ thấp còi lên đến trên 35%. Đây là mức rất cao theo xếp loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi theo thống kê của Viện Dinh dưỡng, năm 2014, số trẻ bị thấp còi chiếm tỷ lệ đến 24,9% và tỷ lệ trẻ nhẹ cân đến 14,5%. Đặc biệt tình trạng này diễn ra không chỉ ở các vùng nông thôn nghèo khó mà ngay ở các đô thị lớn, hoặc ngay trong các gia đình có điều kiện chăm sóc con cái tốt vẫn phải đối mặt với nguy cơ bé bị suy dinh dưỡng – thấp còi.

Dinh dưỡng là giải pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng này, tuy nhiên đòi hỏi sự hiểu biết và kiên nhẫn của bố mẹ về phương pháp nuôi con khoa học. Chia sẻ kinh nghiệm, chị Linh cho biết càng sốt ruột càng mất kiên nhẫn, nhất là có những lúc bác sĩ không đánh giá đúng mức độ và điều trị không đúng căn nguyên, trong 2-3 tháng cả cân nặng và chiều cao con chị dậm chân tại chỗ. Gần một năm trở lại đây, tình trạng của bé mới được cải thiện khi chị kiên nhẫn nghe theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng: bổ sung sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ tiêu hóa và đối với sản phẩm sữa, phải chọn loại bé phải cảm nhận được vị ngon và ưa thích, điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Chị tăng thêm các cữ sữa GrowPLUS+ (loại sản phẩm dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên) và chia các bữa ăn trong ngày thành nhiều lần để dạ dày có thể tiêu hóa và hấp thu tốt, cho bé dậy sớm tắm nắng và điều chỉnh giấc ngủ. “Nhìn bé rút ngắn dần khoảng cách với các bạn cùng trang lứa tôi thấy hạnh phúc vì những cố gắng của mình đã được bù đắp” – chị Linh vui mừng chia sẻ.

Nhờ GrowPLUS+ của NutiFood, nhiều bé đã thoát suy dinh dưỡng.

GrowPLUS+ là giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ bố mẹ chăm sóc cho các trẻ vượt qua các giai đoạn phát triển khó khăn, được các chuyên gia dinh dưỡng NutiFood nghiên cứu trong nhiều năm trước khi đưa ra thị trường. Giải pháp hỗ trợ các bố mẹ giúp bé cải thiện tình trạng thể chất của mình nhờ công thức đặc trị Weight Pro+ với 5 tổ hợp dưỡng chất thiết yếu cung cấp hệ dinh dưỡng giàu năng lượng cho bé (trung bình 4 hộp GrowPLUS+ cung cấp 600 Kcal, tương đương với ba chén cơm), đặc biệt MCT – chất béo có chuỗi trung bình giúp bé hấp thu dễ dàng qua đường ruột trong khi chất béo thông thường phải qua quá trình nhũ tương hóa với muối mật và quá trình thủy phân bởi men tụy. GrowPLUS+ được bổ sung hàm lượng giàu vitamin, khoáng chất giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng, tăng cường khả năng miễn dịch và giúp trẻ ngon giấc, đồng thời hỗ trợ sức khỏe cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Một hệ dưỡng chất gồm các axit amin thiết yếu hỗ trợ phát triển cơ bắp, mùi vị thơm ngon và dễ uống của GrowPLUS+ dễ dàng thuyết phục nhiều trẻ sử dụng, hợp tác cải thiện sức khỏe bản thân. 

Các chuyên gia NutiFood phân tích, giai đoạn trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng cao nhất từ 12-24 tháng tuổi và tỷ lệ suy dinh dưỡng giữ ở mức cao cho đến 60 tháng tuổi. Các giải pháp can thiệp được NutiFood nghiên cứu và triển khai theo từng giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, GrowPLUS+ cho trẻ suy dưỡng – thấp còi là một trong những thành quả quan trọng của NutiFood. Hậu quả về tầm vóc của người Việt trong tương lai đến từ vai trò dinh dưỡng và cách thức chăm sóc khoa học hiện tại của gia đình và xã hội. Với sứ mạng cung cấp các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu theo lứa tuổi, theo bệnh lý và các nhu cầu đặc biệt khác, nhiều năm qua NutiFood không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, trong đó sữa là một trong những thành phần thức ăn không thể thiếu ở trẻ, với các vi khoáng cần thiết cho trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi vốn trước đây còn chưa phổ biến tại Việt Nam. 

Đông Hường

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !