Các căn bệnh đáng sợ khi trẻ "nghiện" smartphone, máy tính bảng

Trẻ em hiện nay sẽ là thế hệ mới thạo công nghệ nhưng đồng thời phải đối diện với nhiều căn bệnh đáng sợ như: cô đơn trên mạng, khủng hoảng ngôn ngữ và giao tiếp, trưởng thành giả,...

Các căn bệnh đáng sợ khi trẻ

Ảnh minh hoạ

Mất khả năng giao tiếp tự nhiên

Theo các chuyên gia, trong cuộc sống hiện đại ngày nay có quá nhiều lý do để người ta trốn tránh giao tiếp trực tiếp mà tìm cách giao tiếp qua mạng xã hội. Nhiều gia đình ở cạnh nhau nhưng lại hoàn toàn không có được nhau.

Đầu tháng 4 vừa qua, ông Nitin Gajria - Giám đốc Google Việt Nam công bố con số gây sốc về số lần một người Việt cầm điện thoại lên xem mỗi ngày: 150 lần, tương đương trung bình hơn 10 lần/giờ. Báo cáo Vietnam Mobile Market 2015 của Tập đoàn Appota cho biết, trung bình, mỗi người Việt Nam sở hữu 1.4 thiết bị điện tử. 

Chưa bao giờ chúng ta có nhiều màn hình đến thế. Chưa bao giờ việc kết nối với nhau trở nên dễ dàng đến thế. Thường xuyên trên bàn ăn gia đình hay trong nhà hàng, chúng ta nhìn thấy những thành viên trong gia đình, những người bạn cúi mặt xuống chiếc smartphones, tablets để nhắn tin, lướt newsfeed facebook, instagram thay vì ngẩng lên trò chuyện với nhau. Chúng ta cũng thường xuyên bắt gặp những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học nhưng đã thông thạo cách vào youtube xem hoạt hình siêu nhân, công chúa. 

Thế hệ mới này được gọi là thế hệ thạo công nghệ, nhưng thế hệ này cũng đồng thời là thế hệ đang phải đối diện với một loạt các vấn đề mới nảy sinh: cô đơn trên mạng, khủng hoảng ngôn ngữ và giao tiếp, trưởng thành giả,... Các hiện tượng này, đặc biệt ở trẻ em, gây ra những vấn đề có thật trong sự phát triển của trẻ em nói riêng và sự phát triển xã hội nói chung.

Gia đình anh Nguyễn Văn Đô trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội là ví dụ. Anh mải mê với công việc, vợ cũng thế. Buổi tối họ ăn cơm nhưng ai cũng check điện thoại xem có gì cập nhật không còn con thì xem tivi. 

Cuộc sống trở nên vô cùng nhạt nhẽo khi anh phát hiện con mình cũng nghiện máy điện thoại để xem các trò chơi. Anh mắng con doạ đập vỡ điện thoại thì đứa bé đã đập vỡ ngay trước mắt anh. Anh Đô cảm thấy sốc vô cùng và đã đến lúc anh và vợ xem lại cách sống của gia đình. Anh chị đã mất đi chính đứa con của mình ngay khi nó đang ngồi cạnh mình.

Những bộ não mới

Thạc sĩ Phương Hoài Nga – thạc sĩ tâm lý học phụ trách tâm lý học đường của trường phổ thông liên cấp Olympia cho biết chị gặp hàng trăm hàng nghìn gia đình rơi vào hoàn cảnh nghiện các thiết bị công nghệ. Nhiều câu chuyện trở thành bi kịch khi bố mẹ ly hôn, con cái chia ly chỉ vì những chiếc điện thoại.

Thạc sĩ Nga nhấn mạnh hiện nay chúng ta đang tạo ra những “đứa con thế hệ mới”. Đó là những đứa trẻ chỉ thích ngồi nói chuyện với máy tính, với điện thoại mà không có giao tiếp thực tế.

Ngày xưa, người ta coi bữa cơm tối là nơi “họp gia đình” thì bây giờ hầu như người ta rất ít ăn tối với nhau. Ăn xong họ lại mải mê chạy lên phòng, lên nhà và bắt đầu tìm tới các thiết bị từ máy tính đến điện thoại. 

Vài năm trước, còn diễn ra tình trạng trẻ bỏ nhà đi bụi. Với những đứa trẻ bỏ nhà ra đi, theo các chuyên gia, khi họ trắc nghiệm tâm lý, các cháu đều nói không muốn trở lại gia đình vì không tìm thấy sự gắn kết ở đó.

Nay, những đứa trẻ ở ngay trong nhà, song sự gắn kết cũng mất dần và là thực tế này là đáng báo động.

Theo Thạc sĩ Nga, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở đứa trẻ trí não đang phát triển nếu bị lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ quá nhiều, não sẽ không còn phát triển bình thường mà phát triển theo một hướng khác. Não sẽ cố định lại và chúng ta đang sinh ra những đứa con “công nghệ số” không bình thường.

Toàn bộ quá trình sinh ra tế bào mới đều có trong giấc ngủ và đã có chứng minh đứa trẻ lớp 6 nếu không ngủ đủ giấc thì trí tuệ của các cháu chỉ như đứa trẻ lớp 4. Đây thực sự là điều cực kỳ nguy hiểm. Hai năm trí tuệ, 2 tuổi khôn ở trẻ vô cùng quan trọng, song hiện nay đang bị mài mòn bởi công nghệ số.

Phương Thuý

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !