Những bệnh nhân Covid-19 'đặc biệt' thích trèo tường, bỏ trốn, nhảy lầu... khiến bác sĩ bối rối

Không đeo khẩu trang, không chịu nằm yên thở oxy, trèo tường bỏ trốn, nhảy lầu… là những hành vi mất kiểm soát của bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19 khiến nhiều lần bác sĩ cũng phải thót tim.

Với bệnh nhân Covid-19 mắc kèm các triệu chứng tâm thần là khó khăn khó lường với nhân viên y tế.

Tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Thủ Đức TP.HCM, các bác sĩ tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Covid-19 mắc tâm thần. Với một bệnh nhân 44 tuổi, quá trình điều trị có nhiều tình huống khiến y bác sĩ bối rối.

Bệnh nhân thường xuyên lang thang trong khu vực cách ly dù đã được các nhân viên y tế nhắc nhở nhiều lần. Và chỉ sau 11 giờ nhập viện, không hiểu bằng cách nào mà người này đã vượt qua "hàng rào an ninh", trèo tường rào trốn về quận Tân Phú... thăm gia đình.

Hay tại BV Dã chiến huyện Bình Chánh cũng tiếp nhận hàng chục bệnh nhân Covid-19 bị tâm thần. Bệnh nhân Covid-19 mắc tâm thần họ thường không hợp tác với y bác sĩ. Người thì kiên quyết không đeo khẩu trang, không uống thuốc, phá phách thậm chí nhảy lầu.

Có bệnh nhân trong lúc bác sĩ đang ăn họ đã leo lên tầng hai và nhảy xuống đất. Bác sĩ vội vàng bỏ lại bữa ăn đi băng bó vết thương cho bệnh nhân và chuyển đi cấp cứu.

Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển – Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM  cho biết, từ đầu tháng 7/2021 đến nay bệnh viện đã tiếp nhận gần 100 trường hợp có vấn đề tâm thần cần nhập viện và đã có một số trường hợp xuất viện. Ngoài ra, Bệnh viện cũng đã hội chẩn hơn 100 lượt tại các bệnh viện dã chiến điều trị Covid–19 trong thành phố.

{keywords}
BS Huỳnh Thanh Hiển (áo xanh) tại khoa Covid-19 BV Tâm thần TP.HCM. 

Theo bác sĩ Hiển, thời gian qua dịch bệnh kéo dài cộng thêm thời gian giãn cách nên nhiều người có hiện tượng trầm cảm nhưng không biết. Khi mắc thêm Covid-19 lo lắng đã gây ra những rối loạn tâm thần nặng. Ngoài ra, những bệnh nhân tâm thần còn gồm cả những người có tiền sử trầm cảm, rối loạn lo âu,… đã được điều trị ổn định, bỗng nhiên tái phát bệnh khi bản thân hoặc gia đình mắc Covid-19.

Trước một stress quá lớn họ trở nên kích động, la hét, đập phá và bỏ chạy ra khỏi khu cách ly.

Nỗi lo khi điều trị Covid-19 cho bệnh tâm thần đó là người bệnh không thể tự chăm sóc, bảo vệ bản thân trước bệnh tật, do đó nhân viên y tế ngoài chăm sóc còn phải làm "bảo mẫu" cho ăn, tắm, giặt, vì vậy nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Đặc biệt theo bác sĩ Hiển còn có những người hoàn toàn bình thường nhưng trước một biến cố quá lớn như mất cùng lúc nhiều người thân, bản thân mắc Covid-19, cuộc sống cách ly, giãn cách quá ngột ngạt dẫn đến tâm thần.

Ông chia sẻ từng nhận được cuộc gọi về trường hợp một bà mẹ đơn thân đang chăm sóc cha mẹ mắc Covid-19 cùng con nhỏ. Chỉ một thời gian ngắn cô ấy rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, khóc suốt ngày. “Nói vậy để thấy rằng khi đối diện với Covid-19, trước sức ép và sự mất mát quá lớn thì người thần kinh vững cũng có thể bị rối loạn tâm thần”.

Do đó với F0 bị bệnh tâm thần vẫn phải ưu tiên điều trị Covid-19 như những bệnh nhân khác, song song với việc điều trị các rối loạn về tâm thần và giám sát, tránh để bệnh nhân kích động gây nguy hiểm cho chính bản thân và người xung quanh. Điều bác sĩ lo lắng nhất đó là người bệnh có hành vi tự sát. Vì vậy, bác sĩ thường xuyên phải trò chuyện để tìm hiểu bệnh nhân nhiều hơn, theo dõi kỹ, sát sao hơn để tránh các tình trạng đáng tiếc.

Tính đến ngày 18/9, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 47.485 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 23.379 người. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 41.152 người. Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 7.615 người, chiếm tỉ lệ 18.5% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỉ lệ 6.8 % so với tổng số F0. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 3.366 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 353 người.

Số trường hợp xuất viện trong ngày là 2.270 người, tổng số ca xuất viện cộng dồn là 166.564 người. Số ca tử vong trong ngày là 165 người.

K.Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !