Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Phải cẩn thận ngay từ khâu lọc bệnh”

Sáng 12/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm việc với Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM về công tác phòng chống dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm khoa ICU tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Ngay tại khoa Khám bệnh, mặc dù bệnh viện đã có bảng hướng dẫn thông báo nếu bệnh nhi có các triệu chứng như sốt, phát ban kèm ho, chảy nước mũi, đỏ mắt thì lấy số khám bệnh tại quầy riêng nhưng phòng khám vẫn nằm chung khu vực với các phòng khám khác.

Bộ trưởng đã chỉ đạo cần có sự lọc bệnh và cách ly ngay từ bên ngoài, khi thấy trẻ có các triệu chứng sốt nghi mắc sởi hoặc tay chân miệng thì phải có lối đi riêng dẫn đến phòng khám riêng, không thể để chung khu vực như hiện nay, nếu không sẽ không thể ngăn được bệnh lây lan.

Theo báo cáo của các Bệnh viện Nhi đồng trong thành phố, số ca tay chân miệng, sởi tăng nhanh trong thời gian tháng 9 và đến nay đang có dấu hiệu chững lại. Bệnh viện Nhi đồng 1 có 46 ca tay chân miệng nặng, 1 ca tử vong, 83 ca sốt phát ban nghi sởi. Bệnh viện Nhi đồng 2 tính đến sáng 12/10 có 84 ca điều trị nội trú tay chân miệng, trong đó có 66 bệnh nhân mắc độ 2A, 12 bệnh nhân độ 2B, 1 bệnh nhân độ 3 và 3 bệnh nhân độ 4, bệnh nhân các tỉnh chiếm khoảng 60%. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hiện có khoảng 10 ca sốt xuất huyết, 4 ca sởi và 47 ca tay chân miệng trong đó có 10 ca nặng.

Bộ trưởng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Để giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành huấn luyện, hội chẩn trực tuyến cho các bệnh viện tuyến dưới và bệnh viện địa phương để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhi ngay tại khu vực. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, BS Trương Quang Định, Giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh viện mới thành lập Khu điều trị trong ngày với 40 giường, tiếp nhận các bệnh nhân tay chân miệng từ độ 2A trở xuống để theo dõi trong 1 ngày. Nếu bệnh nhi tiến triển nặng sẽ cho nhập viện, nếu không cho bệnh nhi về và tái khám những ngày kế tiếp, tránh được lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Một trong những vấn đề nổi cộm được Bộ trưởng quan tâm chính là phòng chống lây nhiễm chéo. Ngay tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã có ca trẻ vào khám hô hấp bị lây sởi vì thế, nếu không làm tốt việc cách ly, lọc bệnh thì khả năng lây nhiễm chéo, bệnh nặng sẽ còn tiếp diễn. Bộ trưởng chỉ đạo các bệnh viện cần tìm biện pháp để cách ly khu hô hấp ngay từ phòng khám đến hồi sức cấp cứu.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến luôn nhấn mạnh việc làm sao phải phân bệnh ngay từ tuyến dưới, không để bệnh nhẹ vẫn đổ dồn hết lên tuyến trên. Các bệnh viện cần phát huy hơn nữa vai trò của các bệnh viện vệ tinh, phòng khám vệ tinh tại các bệnh viện quận huyện, tuyên truyền, vận động người dân có con bị bệnh nhẹ đến khám và điều trị tại các bệnh viện này, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhi chỉ mắc tay chân miệng độ 1 vẫn nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng 2 như hiện nay.

An Nhiên

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !