Bộ trưởng Bộ Y tế gửi điện chia buồn tới gia đình bác sĩ bị tai nạn

Bộ trưởng nhấn mạnh đây thật sự là một nỗi đau thương vô hạn đối với gia đình, đồng thời cũng là một sự mất mát cho ngành Y tế khi hai bác sỹ giỏi, tận tâm với nghề, với bệnh nhân đã mãi mãi ra đi.
Bộ trưởng Bộ Y tế gửi điện chia buồn tới gia đình bác sĩ bị tai nạn - ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Chánh Văn phòng Bộ Y tế trao bức điện của Bộ trưởng Bộ Y tế cho gia đình bác sỹ

Sáng ngày 22/9/2014 tại Km 51+150, quốc lộ 62, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, xảy ra vụ tai nạn xe hơi làm 4 người chết, các nạn nhân đều là người nhà gia đình của nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mộc Hóa.

Bác sỹ Đặng Chi Đông Giang (SN 1964), bác sĩ  Phạm Thị Ngọc Liên (SN 1974), em gái bác sĩ Giang là Đặng Thị Tuyết Trinh (SN 1969, đều ngụ khu phố 1, thị xã Kiến tường) và tài xế đều tử nạn. 

Do điều kiện đang dự Hội nghị Y tế Quốc tế tại hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi điện chia buồn đến gia quyến bác sĩ Đông Giang.

"Tôi đang dự Hội nghị Y tế Quốc tế tại Hoa Kỳ, nhận được tin: Hại vợ chồng Bác sỹ Đặng Chí Đông Giang, Phạm Thị Ngọc Liên - những “Lương y như Từ mẫu” của quê hương Kiến Tường, Long An cùng em gái bị tai nạn giao thông và đã ra đi đột ngột ngày 22 tháng 9 năm 2014. Tôi vô cùng xúc động và rất đau buồn.   

Đây thật sự là một nỗi đau thương vô hạn đối với gia đình, đồng thời cũng là một sự mất mát cho ngành Y tế khi hai bác sỹ giỏi, tận tâm với nghề, với bệnh nhân đã mãi mãi ra đi.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của hai Bác sỹ Đặng Chí Đông Giang và Phạm Thị Ngọc Liên. Rất mong gia đình cố gắng vượt qua đau thương mất mát to lớn này.

Xin kính cẩn thắp nén hương cho hai bác sỹ - hai đồng nghiệp của tôi và Cầu mong cho Linh hồn hai Bác sỹ được siêu thoát!"

Sáng 26/9, Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế Long An,  Lê Thanh Liêm thay mặt cho ngành Y tế  tới và viếng, động viện gia đình bác sỹ Giang và chuyển Bức điện của Bộ Trưởng Bộ Y tế đến gia quyến.

Thắp nén hương trước bàn thờ của đồng nghiệp xấu số, Bác sỹ Nguyễn Xuân Trường ngậm ngùi, thương tiếc cho 2 thầy thuốc hiền lành, thương người, luôn ân cần chu đáo trong khám và điều trị bệnh nhân, trong đó có khá nhiều người Khơ-me từ biên giới Campuchia tìm đến điều trị. 

Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !