Bệnh nhân ung thư 'nháo nhác' khi bệnh viện đóng cửa

Sáng 7/5, Bệnh viện K Trung ương đóng cửa để phòng chống dịch, khiến nhiều bệnh nhân đang điều trị ung thư tại đây lo lắng.

 

BV K báo cáo gì về 10 ca dương tính với SARS- CoV-2 tại cơ sở Tân Triều?

BV K báo cáo gì về 10 ca dương tính với SARS- CoV-2 tại cơ sở Tân Triều?

Thông tin dịch tễ ban đầu có 1 người bệnh điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung chuyển về Bệnh viện K điều trị từ ngày 27/4.

Chị Nguyễn Thị Q. (Sơn Tây, Hà Nội) bị ung thư đại trực tràng đang điều trị hóa chất ở bệnh viện K. Chị Q. thuê nhà trọ ở bên ngoài và hàng sáng vào viện truyền hóa chất. Chị bị hạ tiểu cầu, suốt thời gian điều trị hóa chất tại đây chị Q. thường mệt mỏi.

Mấy hôm trước tiểu cầu hạ nên chị phải truyền tiểu cầu và đến sáng nay như mọi sáng chị Q. vào viện tiếp tục phác đồ điều trị của mình thì bất ngờ biết bệnh viện đóng cửa. Nhìn thấy barie chặn ở cổng mọi người đều bất ngờ sau đó chỉ được nhắc liên hệ bác sĩ điều trị vì bệnh viện đóng cửa để phòng chống dịch.

Dù điều trị ở khoa Nội không thuộc khoa có ca mắc nhưng hàng ngày ra vào bệnh viện nhiều lần bản thân chị Q. cũng không rõ mình là F mấy. Hiện chị không biết làm sao, sang bệnh viện khác điều trị tiếp hay như thế nào. Vào viện cũng không được, về nhà cũng không xong.

Chị Q. có liên hệ bác sĩ nhưng hiện tại bác sĩ điều trị cho chị cũng không nghe máy. Chị Q. cũng đã liên hệ với chủ nhà trọ để họ báo lên tổ dân phố và được hướng dẫn theo cơ quan y tế địa phương. Tuy nhiên, xóm trọ của chị Q. mọi người cũng đang bỏ về quê hết. Vì tiểu cầu thấp nên chị Q. vẫn đang nghe ngóng tình hình, hy vọng có thể vài hôm sẽ được vào viện điều trị tiếp.

Thông tin BV K đóng cửa khiến các bệnh nhân ung thư như chị Q. đều như ngồi trên đống lửa. Họ bị mắc các bệnh mãn tính, nguy hiểm nên ai cũng lo mình bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Sáng nay, cơ quan y tế xã Tân Triều đã lấy mẫu xét nghiệm của những người bán hàng rong quanh Bệnh viện K trung ương.

{keywords}
Bệnh viện K đã đóng cửa cả ba cơ sở. 

Không riêng gì chị Q. chị Đỗ Thúy M. (quê Hà Nam) cho biết bố chị bị ung thư phổi di căn não đang điều trị bằng dao gama tại BV K. Sáng nay, cả nhà lên bệnh viện K để tiếp tục quá trình điều trị. Trước khi đi gia đình đã xin giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính Covid-19. Tuy nhiên, 7h sáng đến viện thì mọi thứ quá bất ngờ vì bệnh viện đóng cửa để phòng chống dịch.

Nhiều bệnh nhân ung thư đang điều trị tại đây cho biết họ không biết mình phải làm gì về nhà thì lo mắc bệnh cho người thân còn ở lại thì thông tin dịch bệnh cũng khiến họ sốt ruột.

Từ 5h30 sáng 07/05, Bệnh viện đã chỉ đạo phong tỏa tạm thời tất cả các khoa, phòng; cách ly từng khoa, từng tầng và không tiếp nhận bệnh nhân mới cũng như bệnh nhân ngoại trú, trừ trường hợp cấp cứu đặc biệt. Bệnh viện K đã lên những phương án để đảm bảo về thuốc điều trị, nhu cầu thiết yếu cho tất cả người bệnh và cán bộ y tế, người lao động ở lại 03 cơ sở của bệnh viện trong thời gian này.

Một bác sĩ điều trị ung thư tại BV Bạch Mai cho biết đến thời điểm bệnh viện K đóng cửa có thể là “cú sốc” cho bệnh nhân đang điều trị tại đây nhưng điều đầu tiên là hãy bình tĩnh, lắng nghe tình hình và việc các bạn hoang mang sẽ không mang lại thứ gì thay đổi cả.

Bệnh nhân hãy luôn tuân thủ chống dịch, giãn cách, tuân thủ 5K của Bộ Y tế.

Khi bệnh viện phong tỏa không ai muốn, chính quyền và ngành y tế sẽ phân luồng sao cho hợp lý để đưa bệnh nhân và người nhà ra từ từ. Bạn chỉ nên ra khi bạn thực sự không mắc bệnh và điều đó cũng an toàn cho cả bạn và người xung quanh.

Đối với những bệnh nhân ung thư đến lịch điều trị hãy liên hệ bác sĩ để được hướng dẫn: Có giãn được không, có lĩnh thuốc tại tuyến cơ sở được không. Việc xét nghiệm mở rộng là điều cần thiết để có thể an toàn.

Mọi người nên bớt đi niềm vui riêng, hạn chế tụ tập đông người, đeo khẩu trang đúng cách, khử khuẩn thường xuyên… để hạn chế tối đa nguy cơ.

Liên quan tới trường hợp Covid-19 ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm liên quan tới ổ dịch này trong đó chủ yếu là người nhà và người bệnh.

Theo thói quen truyền thống của người Việt Nam, khi có người nhà bị bệnh, chúng ta đến bệnh viện để thăm hỏi, an ủi, động viên chia sẻ, cũng như phụ giúp người bệnh.

Đây cũng là một trong những lý do khiến bệnh viện luôn trong tình trạng “đông đúc” dễ lây lan bệnh hơn.

K.Chi 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !