Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Đắk Lắk xuất viện: Mong mọi người đừng kỳ thị

Sau 6 lần liên tiếp cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, BN 601 đã được ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho xuất viện.

Sáng 26/8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức cho chị H.T.T.V (BN 601, 41 tuổi, thường trú tại TP.HCM; tạm trú tại Đắk Lắk) xuất viện sau 6 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

{keywords}
Chị V. vui vẻ chia sẻ rất hồi hộp khi được xuất viện.

Theo đó, từ ngày 25/7, chị V. từ Đà Nẵng về Đắk Lắk và đi chơi nhiều nơi. Ngày 2/8, chị V. có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được đưa vào cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao-Phổi tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 13/8 đến ngày 24/8, chị V. có kết quả xét nghiệm PCR liên tiếp 6 lần âm tính với Covid-19. Đồng thời, người này không có các biểu hiện ho, sốt, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nên được ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho ra viện.

Sau khi rời bệnh viện, chị V. không về nhà mà xin đến khu cách ly tập trung của Trung đoàn CSCĐ tại P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột để cách ly thêm 14 ngày.

Trao đổi tại buổi làm thủ tục xuất viện, chị V. tỏ ra rất xúc động, ngoài việc gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tậm tâm chăm sóc mình, chị V. cũng nhắn nhủ bà con nên chấp hành các quy định của ngành Y tế, phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và các biện pháp khác để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh Covid-19.

Chị V. chia sẻ: “Lúc mới nhiễm bệnh, tôi rất căng thẳng vì cộng đồng mạng có những lời không hay. Tuy nhiên, bệnh tật thì không ai mong muốn, tôi cũng mong cộng đồng sẽ không kỳ thị những người như chúng tôi. Bây giờ tôi rất hồi hộp vì được ra viện. Tôi không về nhà liền vì muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng và gia đình”.  

{keywords}
Chị V. mang hành lý rời bệnh viện.

Theo bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao-Phổi tỉnh Đắk Lắk, chị V. luôn chấp hành tốt các quy định của ngành Y tế và có tinh thần tự giác cao trong việc rèn luyện bản thân, chịu khó tập thể dục. “Trong số 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên địa bàn, chị V. là người chịu khó tập thể dục nhất. Hiện, phía bệnh viện vẫn tiếp tục điều trị cho 2 bệnh nhân Covid-19 khác là BN 448 và BN 602. Các bệnh nhân này đã hết triệu chứng, sức khỏe tiến triển tốt”, bác sĩ Châu Đương chia sẻ.

Theo thống kê từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh có 73 trường hợp đang cách ly tại các khu cách ly tập trung, 11 trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế và hơn 4.000 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam đang được cách ly tại nhà để phòng chống Covid-19.

Trần Nhân

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !