‘Bệnh lạ ‘ăn’ tới đầu chồng tôi rồi’!

Vợ bệnh nhân cho biết nếu có điều kiện sẽ đưa chồng đi bệnh viện để trị hết bệnh chứ không cần đẹp.

Bệnh nhân Huỳnh Văn Đạt (51 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) bị căn bệnh lạ 11 năm nay. Theo đó, từ một lỗ nhỏ ban đầu trên sống mũi, mặc dù đã điều trị nội khoa, phẫu thuật tại 3-4 bệnh viện (BV) ở TP.HCM, những lỗ này ngày càng lan rộng, đến nay bệnh đã “ăn” mất sống mũi, hàm trên và lấn vào mắt bệnh nhân. Dù bệnh không gây chảy máu nhưng khiến ông đau nhức.

‘Bệnh lạ ‘ăn’ tới đầu chồng tôi rồi’! - ảnh 1

BS Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, đang thăm hỏi bệnh tình ông Đạt. (Ảnh do BS Vĩ cung cấp)Ảnh nhỏ:Ông Đạt trước khi mắc bệnh lạ. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Bán hết đất nhưng chưa chữa hết bệnh

Tâm sự với Pháp Luật TP.HCM, bà Huỳnh Thị Triều, vợ ông Đạt, kể 11 năm trước (2004) chồng bà hay bị chảy máu cam, có ngày chảy đến 3-4 lần. Gia đình đã bốc thuốc Nam cho ông uống nhưng bệnh không thuyên giảm nên đưa lên TP.HCM điều trị. Ban đầu ông được chẩn đoán bị nghẹt vách ngăn mũi và phẫu thuật nhưng vẫn tái phát. Sau đó BV khác chẩn đoán ông Đạt bị suy thoái sống mũi và tiếp tục phẫu thuật nhưng sau đó bệnh tình vẫn tiến triển - lỗ thủng to ở mũi không hết mà tiếp tục to lên và lan rộng.

Sau khi khám, tư vấn nhiều BV khác nữa nhưng bệnh tình ông Đạt ngày càng nặng, đồng thời do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ông Đạt đã về nhà uống thuốc Tây kết hợp thuốc Nam. Hiện nay bệnh tình ông biến chứng rất nặng.

Bà Triều cho biết thêm từ ngày chồng bị bệnh, nhà có 5.000 m2 đất đã bán hết để chạy chữa cho chồng. Không chỉ số gia sản duy nhất ấy lần lượt ra đi, đến nay gia đình bà còn nợ Nhà nước hơn 40 triệu đồng; vay mượn các gia đình bà con hai cây vàng và 20 triệu đồng nữa chưa trả được.

“Bây giờ anh ấy yếu lắm, nằm một chỗ, ăn uống thì phải đút nhưng không phải lúc nào cũng ăn uống được vì đau nhức. Bệnh nó làm hư đến trên đầu anh ấy rồi!” - bà Triều nghẹn ngào. Bà Triều mong muốn mọi người cùng hỗ trợ giúp chồng mình điều trị, chỉ cần điều trị cho ông Đạt hết bệnh chứ không cần đẹp!

Cam tẩu mã?

Ngày 20-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS-BS Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, cho biết qua khảo sát tại nhà bệnh nhân, ông nghĩ bệnh nhân đang mang bệnh cam tẩu mã - viêm hoại tử mạn tính. Theo kinh nghiệm cá nhân trải qua 30 năm ra trường làm việc, ông Vĩ nói mình chưa gặp trường hợp nào như vậy, chỉ học lý thuyết khi đi học.Trên thế giới ước tính mỗi năm có 140.000 ca bệnh mới, tỉ lệ tử vong cao.

Cũng theo ông Vĩ, có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh: Suy nhược cơ thể, sinh sống trong vùng có môi trường nước uống ô nhiễm, vệ sinh kém, bệnh nghề nghiệp (bệnh nhân trước đây có làm trong nhà máy xay xát lúa gạo), nhậu nhẹt… dẫn đến hoại tử vùng niêm mạc mũi và bị ăn vào đến xương.

“Ngày 19-9, qua thăm khám tôi đã cho bệnh nhân thuốc uống năm ngày. Ngày 20-9, BV huyện Cái Bè đã đến động viên bệnh nhân nhập viện nhưng bệnh nhân tự ti, mặc cảm về khuôn mặt và hoàn cảnh gia đình chưa thuận tiện nên chưa thể đi BV. Chúng tôi quyết định để bệnh nhân ở nhà điều trị nội khoa, dùng kháng sinh, bồi dưỡng thể trạng nhằm cho tình trạng bệnh nhân mau lành lại, đến khi nào cải thiện cần can thiệp gì thêm thì đưa vào BV. Tuy nhiên, vi trùng gây ra bệnh rất phức tạp chứ không hề đơn giản” - TS-BS Vĩ cho biết thêm.

Theo một chuyên gia về tai-mũi-họng, trước mắt bệnh nhân cần được giải phẫu bệnh gửi ba nơi để có thể tìm ra bệnh. Cần thiết phải loại trừ ung thư mũi, sau đó mới tìm đến nguyên nhân khác như cam tảo mã…

Ai bày thuốc gì cũng uống nhưng không khỏi

Gần tám năm phát bệnh, hiện nay gương mặt ông Đạt đã bị căn bệnh quái ác “ăn” mất tai, mắt, hàm, mũi, tuy nhiên ông vẫn còn nói chuyện được và tinh thần khá minh mẫn. Đáng lo ngại, vết thủng trên mặt của ông Đạt đang có nguy cơ lây đến nền sọ và trong tình trạng bội nhiễm, mưng mủ.

Trao đổi với PV, ông Đạt thều thào nói: “Gần 10 năm nay, từ thuốc Tây đến thuốc Nam, thuốc Bắc ai bày gì tôi đều đã uống qua nhưng bệnh vẫn không khỏi mà còn nặng hơn. Giờ tôi mệt mỏi lắm vì mình trở thành gánh nặng cho vợ con nên cũng không muốn chạy chữa gì nữa”.

CHÂU SƠN

Miễn phí điều trị

Lãnh đạo ngành y tế tỉnh Tiền Giang cho biết nếu bệnh nhân Huỳnh Văn Đạt vào BV thì ngành y tế sẽ miễn phí hoàn toàn viện phí. Còn bệnh nhân điều trị ở nhà thì Trung tâm Y tế huyện Cái Bè sẽ tạo điều kiện hỗ trợ thuốc men miễn phí. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thêm chế độ BHYT hộ nghèo.

Nguồn PLO

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !