Bé gái ở Quảng Trị dương tính với bệnh bạch hầu: Khoanh vùng dập dịch, cách ly 30 người

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã khoanh vùng dập dịch tại chỗ và cách ly 30 người tiếp xúc gần với bé gái 9 tuổi trú ở xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh bạch hầu.

{keywords}
Em Hồ Thị Trà M. đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Ngày 22/7, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, hiện tỉnh Quảng Trị đã cho khoanh vùng dập dịch tại chỗ khu vực phát hiện bệnh nhân dương tính với bệnh bạch hầu và 30 người được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân đang được cách ly theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra.

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, trong ngày hôm qua UBND tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo Sở Y tế tham mưu kịp thời và triển khai các giải pháp đồng bộ phòng chống dịch cũng như chữa trị bệnh nhân.

Trước đó, ngày 15/7, bệnh nhân Hồ Thị Trà M. (SN 2011, đang là học sinh lớp 3 Trường TH Vĩnh Hà, trú xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) được người nhà đưa đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) với các triệu chứng sốt, tiêu chảy, ho. Qua theo dõi bệnh nhân, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) ghi nhận ca bệnh viêm họng mũ cấp nghi bị bệnh bạch hầu nên thông báo cho Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Trị.

Trong ngày 16/7, CDC tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch tại cộng đồng. Đến ngày 20/7, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy bệnh nhân Hồ Thị Trà M. dương tính với bạch hầu.

Theo CDC tỉnh Quảng Trị, trong sổ quản lý trẻ em tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bệnh nhân Hồ Thị Trà M. đã được tiêm 3 liều vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT).

Hiện, bệnh nhân Hồ Thị Trà M. đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh trong tình trạng không còn sốt, có ho nhẹ, họng có giả mạc.

Hà Oai

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !