Bé 2 tuổi ngã vào chậu nước đậu nóng bỏng 80% diện tích cơ thể, kinh hãi cách người nhà bôi tro bếp để sơ cứu

Trước khi trẻ được đưa đến viện người nhà đã tự sơ cứu cho bé bằng cách để vùng bỏng dưới vòi nước, bôi tro bếp vào vết bỏng theo kinh nghiệm dân gian…

Ngày 27/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận, cấp cứu trường hợp bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng do ngã vào chậu nước đậu nóng.

Bệnh nhi nữ, 23 tháng tuổi, trú tại thành phố Cao Bằng. Người nhà cho biết, do không để ý trẻ chơi gần và bị ngã vào chậu nước đậu còn đang nóng, gây bỏng nhiều chỗ trên cơ thể. Bệnh nhi được chẩn đoán bỏng độ II ở các vị trí: đầu, ngực, bụng, lưng, 2 bên cánh tay và đùi (diện tích bỏng khoảng 80% cơ thể).

{keywords}
Toàn thân bé gái 2 tuổi bị lột da, bỏng sâu độ II

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức đã khẩn trương phối hợp đưa trẻ lên phòng mổ tiến hành cấp cứu xử trí chống sốc, giảm đau, cắt lọc bỏng và theo dõi, điều trị tại Bệnh viện tỉnh, khi tình trạng ổn định sẽ chuyển tuyến trên điều trị tiếp.

Điều đáng tiếc, trước khi trẻ được đưa đến viện người nhà đã tự sơ cứu cho bé bằng cách để vùng bỏng dưới vòi nước, bôi tro bếp vào vết bỏng theo kinh nghiệm dân gian. Cách sơ cứu bỏng sai cách đã khiến cho tình trạng nạn nhân thêm trầm trọng, bác sĩ gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình làm sạch vết thương.

{keywords}
Bệnh nhi được đưa vào phòng cấp cứu 

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, khi bị bỏng nước sôi việc đầu tiên các gia đình cần làm là phải nhanh chóng bộc lộ vị trí bị bỏng, đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc vào chậu nước mát và sạch để giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm và giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng. Phụ huynh cần liên tục động viên, trấn an trẻ rồi đưa trẻ nhập viện.

Để phòng ngừa tai nạn tương tự có thể xảy ra với các cháu nhỏ các bậc phụ huynh cần thường xuyên để mắt đến trẻ, tránh xa những vật dễ gây bỏng như nước sôi, phích nước, bát canh nóng...để ở nơi gọn gàng, tránh để ở lối đi khiến dễ va phải. Với trẻ lớn hơn, đã nhận thức được, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở trẻ về cách phòng tránh tai nạn bỏng; cách xử trí khi bị bỏng để đảm bảo an toàn.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !