Bác sĩ mất hơn một giờ để cứu cô gái 'yêu' quá mạnh

Quan hệ tư thế lạ lại "yêu" quá mạnh, cô gái 23 tuổi (Hà Nội) bị chảy máu ồ ạt. Đến viện, bác sĩ phải “loay hoay” gần một tiếng để khâu chỗ thủng cầm máu và để ruột không bị lộ ra.

{keywords}
Cô gái trẻ gặp nạn vì bạn trai “yêu” quá mạnh

Cô gái đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) với biểu hiện ra máu nhiều ở vùng âm đạo mà không hiểu do đâu. Đây cũng không phải lần đầu cô làm “chuyện ấy” với bạn trai.

Trước đó 2 ngày, sau khi quan hệ cô cũng thấy ra máu, nhưng không quá nhiều, không thấy đau nên chủ quan. Lần này cô thấy máu ra ồ ạt, không cầm được nên buộc phải đi khám.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) cho biết nguyên nhân khiến máu chảy ồ ạt ở vùng dưới là do bệnh nhân bị thủng cùng đồ. Cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng tạo ra các cùng đồ (trước, sau và hai bên). Đây là lớp cơ rất mỏng để ngăn cách, che không cho các tổ chức gan, ruột bị lộ ra bên ngoài. Rách hay thủng cùng đồ là một tai nạn không hiếm, xảy ra khi các đôi ân ái. Đa số người nữ bị rách cùng đồ do người nam quan hệ quá mạnh bạo hoặc ở tư thế khác lạ.

“Như trường hợp trên, qua khai thác thì cặp đôi quan hệ ở tư thế cổ điển, tuy nhiên quan hệ quá thô bạo, quá mạnh đã khiến cùng đồ bị thủng. Lỗi ở cả hai phía khi cứ nghĩ làm “chuyện ấy” càng mạnh, càng sâu thì càng có cảm giác thỏa mãn”, bác sĩ Dung phân tích.

Khi cùng đồ bị thủng, người phụ nữ thường rất đau đớn, chảy máu âm đạo. Tuy nhiên, có thể trong khi quan hệ, người phụ nữ được thỏa mãn nên có thể không có cảm giác đau.

Với trường hợp trên, bác sĩ phải “loay hoay” gần một tiếng để khâu chỗ thủng cầm máu, để ruột không bị lộ ra. Ngoài ra, không chỉ có phụ nữ trẻ, cả những phụ nữ có tuổi cũng có thể gặp tai nạn này. Lý do với những phụ nữ đã có tuổi, tử cung teo nhỏ, âm đạo cũng bị khô teo lại, dịch không còn nên khi quan hệ không cẩn thận sẽ rất dễ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc như trên.

Để tránh tai nạn, theo bác sĩ Dung, các đôi cần có sự cởi mở, chia sẻ trước khi quan hệ, thực hiện các động tác nhẹ nhàng, phù hợp với cả hai. Đồng thời có sự tìm hiểu, khai thác tốt điểm nhạy cảm của đối phương, không phải cứ cọ xát mạnh, vào sâu là đạt được khoái cảm.

Theo bác sĩ các đầu thần kinh tạo cảm giác ở nữ giới đều tập trung ở gần cửa âm đạo, đoạn 1/3 phía ngoài, đoạn phía trong rất ít đáp ứng kích thích tình dục. Nhiều người nhầm lẫn càng vào sâu thì càng có cảm giác là không đúng mà thực chất là do sự chà xát ở phía ngoài. Bên cạnh đó cần rất cẩn thận khi thử quan hệ ở những tư thế lạ.

BS Kim Dung cũng nhấn mạnh, với những phụ nữ, khi đã đến tuổi mãn kinh mà chị em vẫn còn nhu cầu tình dục thì nên đến gặp thầy thuốc để được tư vấn. Trường hợp người phụ nữ bị chảy máu ồ ạt khi "yêu", cả hai cần dừng ngay việc quan hệ và đi khám ngay. 

"Tùy tình trạng tổn thương, bác sĩ sẽ xử trí phù hợp. Nếu cùng đồ rách ít, có thể tự lành và không cần can thiệp gì. Trường hợp vùng này rách nhiều, máu chảy ồ ạt, cần được khâu lại ngay, nếu không có thể dẫn tới các viêm nhiễm. Tình trạng này nếu không ứng xử tốt có thể ảnh hưởng tới tâm lý bệnh nhân, khiến chị em mất hứng thú, thậm chí sợ hãi chuyện ấy", BS Kim Dung nói. 

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !