Bác sĩ Bạch Mai trong tâm dịch Đà Nẵng chia sẻ việc điều trị bệnh nhân suy thận mắc Covid-19

TS Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng khoa Thận Nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai đã cùng các đồng nghiệp vào hỗ trợ Đà Nẵng từ ngày đầu tiên khi dịch Covid-19 xảy ra ở khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại Trung tâm y tế huyện Hoà Vang, Đà Nẵng có 21 bệnh nhân đang phải chạy thận nhân tạo đồng thời mắc Covid-19. Bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng cho biết với các bệnh nhân nặng, bác sĩ luôn phải kết hợp với hồi sức tích cực. Khi nào tình trạng bệnh nhân ổn định mới chuyển họ xuống chạy thận nhân tạo.

Sau khi vỗ vai giúp long đờm cho một bệnh nhân, bác sĩ Dũng tiếp tục kiểm tra ca bệnh bị viêm phúc mạc.

Bệnh nhân suy thận đồng thời nhiễm Covid-19 thường trực bên cạnh với đủ các loại máy móc, dây rợ. Bác sĩ Dũng cho biết “bệnh nhân bị viêm phúc mạc không chạy được lọc màng bụng nên phải chuyển sang chạy thận nhân tạo. Có lúc bệnh nhân nặng phải đặt nội khí quản và nếu bệnh nhân ổn định sẽ được chạy thận nhân tạo, nếu không thì vẫn phải lọc máu liên tục”.

Mỗi ngày, bác sĩ sẽ vào vào thăm khám 2 lần, mỗi lần khoảng 2 tiếng – 3 tiếng, trong thời gian đó ông kiểm tra kỹ lưỡng từng bệnh nhân. 

Phía bên cạnh, là khu vực ICU (hồi sức tích cực), ca bệnh nào nặng lên sẽ được chuyển ngay sang ICU. Và bệnh nhân bên ICU có dấu hiệu ổn định sẽ đưa về khu vực thận nhân tạo để lọc máu.

{keywords}
Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 phải lọc máu liên tục

Không cho phép xảy ra nhầm lẫn, sai sót

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang có 3 máy lọc máu liên tục. TS Dũng cho biết tất cả các nơi đều ưu tiên dồn máy về bởi ở đây có rất nhiều bệnh nhân nặng. Những trường hợp huyết động không ổn định, bệnh nhân không thể chạy thận nhân tạo được thì bắt buộc phải dùng máy lọc máu liên tục.

Bên cạnh đó, với những ca bệnh nặng cần loại bỏ các độc chất mà thận nhân tạo không lọc được thì cũng phải dùng thiết bị lọc máu liên tục để điều trị. Lọc máu liên tục rất tốt kém và các bác sĩ phải tập trung theo dõi vô cùng kỹ lưỡng.

Với 21 bệnh nhân dương tính chạy thận trong tình trạng nặng, y bác sĩ trong khoa phải xếp lịch rất cụ thể. Bệnh nhân nào chạy ngày chẵn, bệnh nhân nào chạy ngày lẻ. Nhưng khi đi buồng bệnh, bác sĩ phát hiện có bệnh nhân bất thường thì sẽ phải cho lọc cấp cứu ngay không chờ lịch, vì bệnh nhân thường diễn biến rất nhanh.

Trực tiếp tham gia khám chữa hàng ngày cho các bệnh nhân suy thận mắc Covid-19, TS Dũng cho biết 21 bệnh nhân chạy thận nhân tạo đều lạc quan, tin tưởng vào các y bác sĩ.

Hiện Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang tại Trung tâm Y tế Hoà Vang đang điều trị cho hơn 170 trường hợp mắc Covid-19 trong đó có nhiều bệnh nhân nặng phải thở máy và bệnh nhân bị suy thận mãn tính mắc Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện đã có 141 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần với virus SARS-CoV-2, Ngành y tế đang nỗ lực, dồn sức cho miền Trung chống dịch, chiều tối qua, thêm một đội chống dịch cơ động của Bệnh viện Chợ Rẫy đã được tiếp tục điều động đến Đà Nẵng.

Khánh Chi

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !