Bắc Giang: 'Bệnh nhân nhỏ tuổi nhập viện một mình' dương tính với SARS-CoV-2

Trưa 23/5, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang - Thân Trọng Hưng cho biết, bé nhập viện do có biểu hiện ho sốt, sau khi lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính nCoV và được chuyển đi điều trị cùng mẹ dương tính trước đó. 

 

{keywords}
Bệnh nhi khiến cộng đồng mạng xót xa đã dương tính và được chuyển sang điều trị cùng với mẹ  (ảnh MXH) 

MXH từ sáng (23/5) lan truyền bức ảnh “bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhập viện”. Theo đó, một tài khoản có tên Thuy Dung cho biết, “bệnh nhi 6 tuổi vào viện có một mình”.

“Nguyên nhân mẹ là F0, bố đi cách ly, ông bà ốm”, do đó bé phải vào bệnh viện Bắc Giang một mình.

Cô hỏi ăn gì con cũng không ăn. Mang cho bánh và sữa thì chối. Mãi đến tối bón cho chút cháo thì con ăn được một ít và ngồi gặm miếng dưa hấu.

Ăn xong chạy vào buồng bệnh, lấy khẩu trang ra đeo và ngồi lại chỗ cũ. Không khóc, không quấy, không đòi hỏi ê a gì. Hỏi mai ăn phở bò nhé thì “vâng ạ”.

Nhìn mà thương quá, không cầm nổi nước mắt…”, tài khoản Thuy Dung viết.

{keywords}
Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất vào viện một mình ở Bắc Giang được nhân viên y tế chăm sóc 


Ngay sau đó, bức ảnh được nhiều người chia se và bày tỏ lòng thương đối với em bé. Đồng thời không ít người mong muốn qua những hình ảnh này, mong mọi người có ý thức phòng chống dịch, không phải để những em bé rơi vào cảnh trớ trêu như thế.

Trưa 23/5, xác nhận trường hợp bệnh nhi này với phóng viên Infonet, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang - Thân Trọng Hưng cho biết, hiện bé đã được chuyển đi điều trị cùng với mẹ.

Lý do bé nhập viện là vì cháu là F1 của mẹ. Bé có biểu hiện ho sốt nên được đưa vào viện khám. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, bé được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

“Hiện bé đã được đưa đi điều trị cùng với mẹ tại bệnh viện”, ông Thân Trọng Hưng thông tin.  

Ông Thân Trọng Hưng cũng cho biết thêm, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giag là một trong hai đơn vị của tỉnh trực tiếp tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Là cơ sở y tế lớn nhất tỉnh, ngoài tập trung điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh và cấp cứu cho nhân dân địa phương.

Theo Bộ Y tế, tính đến trưa ngày 23/5, Bắc Giang là địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong đợt dịch này tính đến thời điểm hiện nay.

N. Huyền  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !