Ba trẻ tử vong sau khi mổ miễn phí, OSCA Hà Nội là ai?

Ba trẻ chưa đầy 2 tuổi đã tử vong sau khi gây mê để tiến hành mổ sứt môi hở hàm ếch từ tổ chức từ thiện có tên OSCA, tại Hà Nội. Tuy nhiên thông tin về trung tâm này rất lu mờ.
Ba trẻ tử vong sau khi mổ miễn phí, OSCA Hà Nội là ai? - ảnh 1

Trang web của OSCA Hà Nội đã bị khóa.

Sau khi ba trẻ tử vong vì phẫu thuật từ thiện, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đã nhận thông tin Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA, Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch vào ngày 23/8 cho trẻ em tại tỉnh Khánh Hòa. Sau phẫu thuật đã có 3 trẻ tử vong.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục này đã yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa khẩn trương xác minh thông tin, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể nếu có vi phạm. 

Trước mắt, ông Khuê cho biết sẽ yêu cầu Sở Y tế đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật do OSCA đang phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 thực hiện để kiểm điểm tử vong, rà soát cơ sở pháp lý, điều kiện thực hiện quy trình chuyên môn, kỹ thuật.

Ngoài ra, Sở Y tế Khánh Hòa phải tổ chức thăm hỏi động viên, giải thích cho thân nhân gia đình người tử vong, thông tin cho các phương tiện truyền thông nắm rõ được thông tin. Những vấn đề liên quan đến chuyên môn cần đợi kết luận của Hội đồng chuyên môn.

Trao đổi với chúng tôi, một bác sĩ có thâm niên hơn 20 năm chuyên làm phẫu thuật thẩm mỹ, giúp những trẻ em kém may mắn tìm lại được nụ cười, đã rất thất vọng, buồn rầu. Ông cho biết hiện nay các tổ chức mang danh nhân đạo đang bị loạn. Cho đến thời điểm này, nhiều tổ chức mang danh từ thiện, miễn phí đến các vùng sâu, vùng nông thôn để tìm kiếm những trẻ em mổ miễn phí.

Sự việc chỉ là tai nạn, vị bác sĩ nghi ngờ có nhiều khả năng có sai sót trong khâu gây mê gây nên các triệu chứng tím tái, ngưng tim, chết não.

Thông thường, để tiến hành các chương trình mổ miễn phí, các trung tâm từ thiện này phải có sự thẩm định của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh và có hợp đồng cam kết với Bệnh viện nơi họ thực hiện phẫu thuật.

Bệnh viện phải có trách nhiệm xem xét thật kỹ trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ của các bác sĩ trong khâu phẫu thuật mới có thể cho họ "nhờ" địa điểm phẫu thuật.

Ba trẻ tử vong sau khi mổ miễn phí, OSCA Hà Nội là ai? - ảnh 2

Một tên miền khác của trung tâm cũng rất lẻ loi về thông tin.

Chúng tôi tìm hiểu về Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA, Hà Nội) nhưng thông tin về trung tâm này còn rất lu mờ. Hiện nay, các thông tin về trung tâm còn rất hiếm hoi. Trang web của Trung tâm hiện đã bị khóa, một địa chỉ tên miền khác là nucuoitretho.org của trung tâm cũng bị bỏ ngỏ.

Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !