Kích hoạt các trạm y tế lưu động phòng chống dịch
Quận Ba Đình đã rà soát các địa điểm phù hợp, thống kê nhân lực, bao gồm cả các bác sĩ ngoài công lập trên địa bàn để thiết lập trạm y tế lưu động.
Quận Ba Đình, Hà Nội sớm kích hoạt các trạm y tế lưu động |
Sáng 2/12, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình.
Trước khi làm việc với lãnh đạo quận Ba Đình và 14 phường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của trạm y tế lưu động phường Giảng Võ và khu vực phong tỏa tại ngõ 112 Ngọc Khánh (quận Ba Đình).
Lưu ý diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong những ngày gần đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Ba Đình chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và vật tư y tế, sẵn sàng thu dung, điều trị các bệnh nhân F0 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng.
Cùng với đó, cần phân công rõ trách nhiệm, bố trí cán bộ y tế sẵn sàng ứng trực để giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp F1 thực hiện cách ly tại nhà và các F0 thể nhẹ để sẵn sàng chuyển tuyến theo đúng quy định.
Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, từ ngày 23/11 đến 1/12, trên địa bàn quận ghi nhận 158 trường hợp F0, trong đó có 45 ca mắc tại cộng đồng; 494 trường hợp F1 và 112 trường hợp F2. Quận cũng duy trì 3 điểm cách ly y tế tập trung (đang cách ly 483 trường hợp) và 1 cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, quận đã rà soát các địa điểm phù hợp, thống kê nhân lực, bao gồm cả các bác sĩ ngoài công lập trên địa bàn để thiết lập trạm y tế lưu động.
Đến nay, 14/14 phường trên địa bàn quận đã thiết lập hệ thống nhân lực y tế, gồm 165 người và bố trí địa điểm thiết lập trạm y tế lưu động; tổ chức diễn tập, vận hành hệ thống trạm y tế lưu động trên địa bàn.
Quận cũng yêu cầu mỗi phường bố trí ít nhất 2 địa điểm (ngoài trạm y tế phường) để thiết lập trạm y tế lưu động, nhân lực ít nhất 20 người/phường và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định. Cùng với đó, quận đã tiến hành rà soát tổng số 60.322 hộ gia đình, trong đó có 21.981 hộ đủ điều kiện cách ly F1 tại nhà.
Đối với công tác tiêm vắc xin, đến nay, quận Ba Đình đã tiêm được 339.554 mũi, trong đó mũi 2 là 144.542 mũi, đạt 96,39%. Quận cũng triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, được 12.441/20.025 mũi, đạt tỷ lệ 62,12%.
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cũng cho biết thêm, theo đánh giá của thành phố, cấp độ dịch của quận hiện ở mức 2. Trong đó 13/14 phường cấp độ 1, riêng phường Ngọc Khánh ở cấp độ 2.
Tính riêng từ ngày 1/11 đến nay, trên địa bàn quận có 523 F0, trung bình có 16 ca/ngày và 25% trong số này là ca lây nhiễm cộng đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, quận đã hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn vào cuối tháng 11. Thời gian tới, quận Ba Đình sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh cộng đồng, quan tâm chính sách an dân, tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, những ngày gần đây, dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp, số ca lây nhiễm cộng đồng liên tục tăng cao. Thành phố sẽ điều trị theo mô hình 3 tầng, với những bệnh nhân F0 thể nhẹ và không triệu chứng sẽ do hệ thống y tế cơ sở thu dung, theo dõi sức khỏe. Với những bệnh nhân triệu chứng nặng sẽ điều trị tại các bệnh viện.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, với thực trạng 14/14 phường tại quận Ba Đình đều có bệnh nhân F0 cho thấy diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên, với độ bao phủ vắc xin đạt trên 96%, tỷ lệ tiêm cho trẻ em cũng đạt mức cao hơn mức chung của thành phố; công tác tiêm chủng cũng được thực hiện với độ an toàn cao đã cho thấy nỗ lực của quận Ba Đình trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo quận tiếp tục bám sát địa bàn đang có dịch, đánh giá sát tình hình để có những chỉ đạo kịp thời trên tinh thần “sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết”. Cùng với đó, cần sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế lưu động để chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhân dân.
H. Anh