3 trẻ tử vong sau phẫu thuật: OSCA hỗ trợ mỗi cháu 120 triệu đồng

Thông tin trên được ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho hay. Đến nay, Trung tâm OSCA đã nhận hết trách nhiệm trong vụ việc trên.
3 trẻ tử vong sau phẫu thuật: OSCA hỗ trợ mỗi cháu 120 triệu đồng - ảnh 1

Phẫu thuật từ thiện tại Khánh Hòa khiến 3 trẻ tử vong

Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ 3 trẻ tử vong ở Khánh Hòa sau khi phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch, được tiến hành bởi Trung tâm nghiên cứu và Phẫu thuật Nụ cười OSCA, Hà Nội có trụ sở tại 257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

Cho đến thời điểm này, người đứng đầu Trung tâm OSCA là bác sĩ Phạm Văn Ái đã đứng ra nhận hết trách nhiệm về vụ việc. Và trung tâm này đã hỗ trợ cho mỗi cháu bé tử vong 120 triệu đồng.

Ông Khoa cho biết bác sĩ Phạm Văn Ái và trung tâm OSCA chỉ là đơn vị tổ chức, các bác sĩ trong ê kíp phẫu thuật đều có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp. Trong ca phẫu thuật lần này, ông Ái chỉ là người tổ chức, không đứng ra phẫu thuật nên không thể quy trách nhiệm vi phạm quy định Luật Khám chữa bệnh.

Còn về phía Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Việt Cường – Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trung tâm OSCA không có giấy phép họat động do Sở Y tế cấp. 

Cho đến nay, trung tâm này được Sở Khoa học - công nghệ Hà Nội cấp phép nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, y học trị liệu, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình. 

Tuy nhiên do đây là ngành nghề có điều kiện nên giấy phép của Sở Khoa học - công nghệ chỉ là điều kiện cần để trung tâm có thể thành lập, còn muốn hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh cần có giấy phép của Sở Y tế.

Tuy nhiên, bác sĩ Phạm Văn Ái đã có cam kết với phường sở tại không thực hiện khám chữa bệnh tại địa chỉ đăng ký. Thời điểm Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, cũng không thấy trung tâm này hoạt động. Bên ngoài chỉ có cái biển nhỏ ghi Trung tâm nghiên cứu và phẫu thuật Nụ cười. 

Trước câu hỏi về trách nhiệm của Sở Y tế Hà Nội về việc để một trung tâm họat động ngay giữa thủ đô mà không ai hay? ông Cường cho biết “Trung tâm OSCA không xin giấy phép họat động trong lĩnh vực y tế nên Sở Y tế không biết”.

Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !