3 tháng chạy đua với tử thần giành giật sự sống cho bé trai 8 tuổi bị sốt xuất huyết

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa cứu sống một bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nặng. Quá trình điều trị cho bệnh nhi rất khó khăn và kéo dài đến 3 tháng.

Trước đó, vào ngày 25/4, bé trai TNKQ (8 tuổi, huyện Hóc Môn, TP.HCM) sốt cao liên tục 4 ngày 39-40 độ C, uống thuốc hạ sốt có giảm nhưng sau đó sốt lại.

Sáng ngày thứ 4, bé bớt sốt nhưng than mệt, nhức đầu nhiều nên nhập BV huyện Hóc Môn trong tình trạng tụt huyết áp kèm cô đặc máu nặng với chỉ số hồng cầu chỉ 51%. 

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốc SXHD nặng, được truyền dịch chống sốc và chuyển đến BV Nhi Đồng 1 để tiếp tục hồi sức.

Theo PGS-TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1, ngoài sốc độ nặng nhất, bệnh nhi còn bị tái sốc, sốc ngày sớm trên cơ địa dư cân béo phì (nặng 53 kg trong khi cân nặng hiệu chỉnh ở lứa tuổi này chỉ là 26 kg). 

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, tích cực truyền dịch chống sốc và chuyển vào khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhi diễn tiến nặng với sốc kéo dài, suy hô hấp kèm tổn thương gan, thận, chức năng đông máu và tăng áp lực ổ bụng nặng.

{keywords}
Bệnh nhi bị sốt xuất huyết. 

Để có thể cứu sống bệnh nhi, các BS đã đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch, máu, chế phẩm máu liên tục... Tuy nhiên, tổn thương các cơ quan vẫn tiếp diễn, nhất là suy gan thận nặng đe dọa tính mạng.

Bệnh nhi đã được lọc máu liên tục trong vòng một tháng mới có thể phục hồi chức năng gan thận. Sau đó, phải mất gần hai tháng mới có thể cai được máy thở. 

Việc cai máy thở cũng gặp rất nhiều khó khăn do bệnh nhi sau khi tỉnh táo cảm thấy sợ hãi, không thở được nếu không có máy thở.

Sau gần 3 tháng chạy đua với tử thần, bệnh nhi đã xuất viện khỏe mạnh về nhà vào ngày 22-7 trong niềm vui, hạnh phúc của các BS và điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực. 

PGS Phạm Văn Quang khuyến cáo, hiện dịch SXHD đang tăng cao và có nhiều trường hợp nặng, bệnh nhi không chỉ nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch mà còn có tổn thương đa cơ quan có thể dẫn đến tử vong.

Những triệu chứng ban đầu của SXHD khá tương đồng với với một số bệnh nhiễm siêu vi khác như cúm. Đặc biệt khởi phát của SXHD có khi giống với bệnh cảnh COVID-19 nên dễ bỏ sót.

Trong bối cảnh hiện nay, tâm lý lo ngại đưa trẻ đi bệnh viện của nhiều phụ huynh dẫn đến nguy cơ trẻ bệnh SXHD dễ trở nặng, gây nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Theo PGS Quang từ đầu tháng 04/2022 đến nay, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của BVNĐ1 đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc thể nặng nhất đe dọa tính mạng của SXHD là Sốc SXHD nặng kèm suy đa cơ quan.

Việc hồi sức ở những trẻ này rất phức tạp, tỷ lệ tử vong cao và có thể để lại di chứng cho trẻ sau này nếu vượt qua được.

Đã có những trường hợp gia đình tự điều trị, không phát hiện sớm được bệnh cảnh SXHD, dẫn đến khi trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã ở giai đoạn muộn.

Vì vậy, nếu trẻ có sốt cao liên tục từ 2-7 ngày, cha mẹ nên nghĩ đến SXHD và đưa trẻ đến cơ sở y tế khám để tránh bỏ sót bệnh SXHD.

K.Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !