3 người Việt đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Sáng 17/12, vắc xin Covid-19 Việt Nam đầu tiên được thử nghiệm lâm sàng. 3 người được tiêm đầu tiên gồm 2 nam và 1 nữ.

{keywords}
Các khâu chuẩn bị tiêm chủng đã hoàn tất.

Cả ba đều vượt qua các tiêu chí về sức khỏe để được tiêm thủ nghiệm mũi tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam.

Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y khẳng định: “Chúng ta chuẩn bị tinh thần tốt nhất, chuẩn bị diễn tập với các tình huống, nhằm xử lý tốt nhất với mục tiêu an toàn cao nhất cho người tình nguyện. Hiện công tác cấp cứu, hồi sức đã sẵn sàng. Chúng tôi muốn chuẩn bị dù tình huống có thể rất ít xảy ra. Quy trình tuân thủ nghiêm ngặt do Bộ Y tế và hội đồng đạo đức phê duyệt”.

Theo ông Quyết, quy trình bao gồm: Người tình nguyện đăng ký - vào phòng sàng sàng lọc – lấy mẫu và khám xét nghiệm khác siêu âm tim - đủ tiêu chuẩn sẽ tiến hành tiêm - nghỉ tại phòng theo dõi 72 giờ sau tiêm. Các cơ sở khác như vệ sinh, nhà ăn… tại chỗ phục vụ người tình nguyện.

TS  Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế cho biết: Hôm nay chúng ta tổ chức tiêm mũi một ở giai đoạn 1, trong cả quy trình đánh giá lâm sàng vaccine.

Điều hết sức quan trọng là đảm bảo tính an toàn cho các đối tượng tham gia nghiên cứu. Điều này cũng thể hiện tính khoa học, đạo đức và trách nhiệm với người dân.

Ông Quang cho biết thêm, Bộ đã thành lập 3 đoàn giám sát hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu. Cụ thể đoàn thứ 1 là đoàn của bộ và hội đồng đạo đức, 2 là đoàn của Học viện quân y, chịu trách nhiệm giám sát theo dõi toàn bộ quy trình tiêm thử nghiệm vắc xin và đoàn thứ 3 là giám sát nhà tài trợ, đơn vị này sẽ thuê một tổ chức giám sát độc lập.

Ông Quang cho biết việc lập ra 3 đoàn giám sát để đảm bảo quy trình nghiên cứu tuân thủ đề cương, phát hiện các triệu chứng để đảm bảo an toàn của người tiêm. Trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nói chung, và đặc biệt trong thử nghiệm phát triển vắc xin mới, số liệu nghiên cứu vô cùng quan trọng. Bởi đôi khi chỉ cần sai lệch con số thì kết quả nghiên cứu cuối cùng sẽ sai lệch. Do vậy, Bộ Y tế đã yêu cầu phải có 3 đoàn giám sát trong quá trình triển khai.

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !