2.000 người chứng kiến màn ra mắt phòng khám container miễn phí

2000 runner cùng nhiều quan khách chứng kiến lễ ra mắt phòng khám container miễn phí – mô hình khám bệnh lưu động bền vững dành cho công nhân do VPBank và hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khởi xướng, thực hiện.

Sáng 25/4, tại khu đô thị Sala (TPThủ Đức, TP.HCM) diễn ra giải chạy “Just Run - Vì một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng” do ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank) phối hợp cùng hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hội Tthầy thuốc trẻ TP.HMC tổ chức.

Giải chạy thu hút 2.000 vận động viên (VĐV) tham gia, trong đó có 1.000 cán bộ nhân viên ngân hàng VPBank, 1.000 y bác sĩ là hội viên hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cùng cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM. Các VĐV tranh tài ở 3 cự ly: 3km, 5km và 10km.

{keywords}

Phát biểu khai mạc giải chạy, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Chạy bộ là môn thể thao thu hút số người tham gia lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Đây không chỉ môn thể thao đơn giản mà còn rất hữu ích giúp mỗi người tự bảo vệ sức khoẻ bản thân, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng”.

Trước khi bước vào tranh tài ở các cự ly, 2.000 runner (VĐV) và các quan khách đã cùng chứng kiến sự ra mắt của phòng khám container miễn phí được thiết kế tối ưu cho 3 phòng khám gồm nội tổng quát, siêu âm và thai sản.

Chia sẻ về phòng khám container miễn phí, ông Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc ngân hàng VPBank khẳng định: “Đây là mô hình khám bệnh lưu động bền vững do VPBank và hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng khởi xướng và thực hiện. Với những gì đã chuẩn bị, tôi hoàn toàn tin tưởng, Phòng khám container miễn phí sẽ là một mô hình hoạt động hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp người lao động có thể yêu tâm công tác, yên tâm phát triển kinh tế như mục tiêu chương trình “Vì một Việt Nam thịnh vượng” trị giá 300 tỷ đồng của chúng tôi đặt ra”.

{keywords}

Đại diện tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Tiến sĩ Kidong Park cũng đánh giá rất cao mô hình phòng khám lưu động này. Ông cho biết: “Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ họ không có cơ sở y tế riêng. Mô hình này chắc chắn sẽ rất hữu ích bởi có tính lưu động, giúp các công nhân của các khu công nghiệp có được những dịch vụ y tế cơ bản nhất. Nếu họ phát hiện có vấn đề thì chuyển lên các tuyến gần nhất”.

Ngay sau lễ ra mắt phòng khám container miễn phí, các CĐV ở các cự ly đã lần lượt bước vào tranh tài đầy sôi nổi và gắn kết trên những cung đường tuyệt đẹp của khu đô thị Sala giữa thành phố mới Thủ Đức trẻ trung, năng động và tràn đầy năng lượng.

Về nhất ở cự ly 10km của nam là VĐV Lê Trung Kiên với thành tích 45 phút 26. VĐV Trần Thị Hoàng Yến về nhất nội dung của nữ với thành tích 49 phút 20.

Ở cự ly 5km của nam, VĐV Nguyễn Minh Hiển là người cán đích đầu tiên với thành tích 22 phút 40, còn người về nhất nội dung của nữ là VĐV Phạm Thị Thùy Trang với thành tích 28 phút 40.

Trong khi đó ở cự ly 3km, nam VĐV Nguyễn Anh Tuấn về nhất với thành tích 16 phút 25, Trần Thị Hồng Ngân là nữ VĐV về đích đầu tiên với thành tích 18 phút 25.

{keywords}

Cùng thời điểm diễn ra với giải chạy, VPBank và hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM còn tổ chức khám bệnh miễn phí và phát quà cho 1000 công nhân tại 5 điểm khám trên địa bàn TP.Thủ Đức, gồm: Đình Ích Thạch, phường Trường Thạnh; Nhà văn hóa phường Hiệp Bình Phước; Nhà trọ số 16, Khu phố 6, phường Bình Chiểu; Văn phòng Đảng ủy và khối Đoàn thể khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi; UBND phường Linh Trung.

{keywords}

“Hoàn cảnh gia đình và công việc tại khu công nghiệp khiến tôi không có điều kiện thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ. Hôm nay được các bác sĩ khám bệnh miễn phí và còn tặng quà, tôi rất xúc động. May mắn kết quả khám bệnh của tôi tích cực, điều này giúp tôi yên tâm lao động hơn. Tôi được biết, VPBank và hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam còn thực hiện phòng khám miễn phí container đặt tại các khu công nghiệp ở Thủ Đức, chắc chắn nhiều người nữa cũng sẽ có cơ hội thăm khám sức khỏe như tôi”, chị Nguyễn Thị Vân, một trong những người đến khám bệnh tại điểm khám Linh Trung chia sẻ.

“Just Run - Vì một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng” là một trong những chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm hưởng ứng chương trình Sức khỏe Việt Nam của Thủ tướng chinh phủ, và phong trào 10.000 bước chân mỗi ngày của tổ chức Y tế thế giới; Hướng đến kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, 30/4/1975 – 30/4/2021.

Phương Dung

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !