20 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam đang được điều trị ở đâu?

Chiều 1/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, 20 ca mắc Covid-19 đang được điều trị tại 2 bệnh viện của tỉnh và một bệnh viện ở Thừa Thiên Huế.

{keywords}
 Trong 20 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam có 3 ca được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Theo Sở Y tế, 3 ca đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế là các bệnh nhân số 522, 523 và 524.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị cho 8 bệnh nhân là các ca số 432, 460, 461, 462, 462, 464, 525 và 526.

9 bệnh nhân còn lại là 519, 520, 521, 547, 548, 433, 550, 551 và 549 đang được điều trị Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam).

3 ca đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế là những bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nền. Trong đó, bệnh nhân 522 là nam, 68 tuổi, có các bệnh nền kèm theo như đái tháo đường type 2, suy thận mạn, K thận, viêm phổi, suy kiệt, di căn phổi. Bệnh nhân 523 (63 tuổi, vợ của bệnh nhân 522) cũng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị cùng chồng.

Bệnh nhân 524 là nữ, 86 tuổi, có các bệnh nền như zona, suy thận, suy tim và trụy tim.

Liên quan đến bệnh nhân số 526, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho hay, ngày 26/7, bệnh nhân có đi đám cưới tại nhà ông Phan T. (thôn An Hòa, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên). Ban Chỉ đạo thông báo những ai từng đến dự đám cưới nhà ông Phan T. cần đến ngay trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, trong cuộc chiều nay, Sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiếp tục rà soát, cập nhật những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân dương tính Covid-19, trường hợp là bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, người từng làm việc, thực tập tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Đồng thời mở rộng đối tượng xét nghiệm đối với các trường hợp đã từng đi đến địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trong thông báo của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Sở cũng cử nhân viên xét nghiệm tham gia đội phản ứng nhanh để hỗ trợ cho các địa phương và tăng cường mở rộng xét nghiệm theo đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Như đã đưa tin, 5 ngày qua, Bộ Y tế ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam, những ca này đều có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng.

Sơn Tùng

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !