Phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19 ở Việt Nam chủ yếu là sốt cao, tăng huyết áp

Với người có phản ứng sau tiêm vắc xin AstraZeneca chủ yếu là sốt cao, tăng huyết áp, không gặp trường hợp như ở Châu Âu, do đó Việt Nam tiếp tục triển khai tiêm và theo dõi chặt chẽ phản ứng sau tiêm.

{keywords}
30 cán bộ, nhân viên y tế đầu tiên của Hà Nội tiêm phòng vắc xin Covid- 19

Trả lời phóng viên bên lề sự kiện triển khai tiêm vắc xin COVIVAC phòng COVID-19 diễn ra tại trường ĐH Y vào sáng nay 15/3,  ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hiện nay theo thống kê của chương trình tiêm chủng, hiện đã triển khai trên 11000 đối tượng, thuộc nhóm ưu tiên theo quy định.

“Chúng tôi cũng theo dõi chặt chẽ phản ứng sau tiêm. Hiện có 11 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, đều được theo dõi, xử lý kịp thời, sức khỏe ổn định. Các trường hợp rải rác nhiều đối tượng khác nhau. Chúng tôi có thăm khám ban đầu, không có bệnh nền nghiêm trọng. Phản ứng này chủ yếu sốt cao, tăng huyết áp. Đã được điều trị kịp thời, sức khỏe tốt, tiếp tục ổn định công tác”, ông Đức Anh nói.

Về thông tin một số nước Châu Âu đã tạm dừng tiêm vắc xin AstraZeneca, ông Đức Anh cho biết, theo đánh giá của cơ quan Dược phẩm Châu Âu, chưa có bằng chứng liên quan vắc xin và phản ứng phụ nghiêm trọng gặp phải khi tiêm, đặc biệt ngưng máu. WHO cũng khuyến cáo tiếp tục theo dõi để đánh giá căn nguyên.

“Ở VN đã triển khai tiêm trên 11.000 liều, đến nay chưa gặp trường hợp như ở Châu Âu. Những trường hợp gặp phản ứng chủ yếu sốt cao, huyết áp tăng và một  số phản ứng khác. Chúng ta tiếp tục triển khai tiêm và theo dõi chặt chẽ phản ứng sau tiêm để đánh giá tính an toàn cũng như phản ứng an toàn sau tiêm.

11 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, đều được theo dõi, xử lý kịp thời, sức khỏe ổn định. Các trường hợp rải rác nhiều đối tượng khác nhau. Chúng tôi có thăm khám ban đầu, không có bệnh nền nghiêm trọng, đã được điều trị kịp thời, sức khỏe tốt, tiếp tục ổn định công tác”, ông Đức Anh nói.

Theo ông Đức Anh, hiện nay chúng ta nhập về Việt Nam 117.000 liều và có kế hoạch phân bổ đi các địa phương ưu tiên vào những nơi có dịch bệnh và các lực lượng như quân đội công an.

"Chúng tô đã triển khai tiêm ở một số tỉnh và sẽ tiếp tục triển khai tiêm theo đúng kế hoạch. Cho đến thời điểm này đã tiêm được trên 11.000 liều tức là khoảng 1/10. Hy vọng cuối tháng 3 sẽ hoàn thành. Thời điểm đó sẽ có tiếp vắc xin theo cơ chế Covax sẽ về.

Theo kế hoạch cuối tháng 3 có 1,4 triệu liều, tháng 4 sẽ có 2,5 triệu liều được nhập về. Thời gian trới sẽ có đủ vắc xin theo kế hoạch đã đề ra. Tổng kế hoạch sẽ có 150 triệu liều vắc xin", ông Đức Anh thông tin. 
Giải thích thêm tình huống sốc phản vệ sau tiêm, ông Đức Anh nói, thường là "khi xuất hiện các phản ứng nặng sau tiêm", "chúng tôi sẽ có theo dõi đánh giá".

"Vừa rồi bộ y tế các địa phương ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm thành lập các hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân và tất cả các địa phương đã xuất hiện các trường hợp như vậy đều đã thực hiện.

Chúng tôi yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi đánh giá. Chúng ta luôn trong kế hoạch sẽ tiêm đủ vắc xin cho toàn dân để có thể phòng dịch bệnh", ông Đức Anh cho hay. 

Trước đó, vào ngày 14/3, Chương trình Tiêm chùng mở rộng tiếp tục ghi nhận hai trường hợp phản ứng nặng, trong đó một trường hợp được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 với dấu hiệu ban đầu sốt, rét run kèm theo co quắp, tê bì tay xuất hiện tám giờ sau tiêm.

Trong đó một trường hợp có dấu hiệu chóng mặt, bồn chồn, khó chịu xuất hiện trong vòng 30 phút sau tiêm.

Trường hợp thứ hai được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 với dấu hiệu ban đầu sốt, rét run kèm theo co quắp, tê bì tay xuất hiện tám giờ sau tiêm. Cả hai trường hợp này được phát hiện và xử trí kịp thời theo đúng quy định, hiện tại sức khoẻ đã ổn định.

N. Huyền  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !