Vợ 'đứng hình' khi phát hiện trong túi áo chồng có lọ thuốc 'ma quỷ' phòng the

BS Mạnh cho rằng trên thực tế hiện nay không có một loại thuốc nào có thể kích dục được một người đang không có ham muốn thành một người ham muốn ái ân ngay lập tức.

Chị Lê Trang (trú tại Quy Nhơn, Bình Định) cho biết mới đây chị dọn quần áo cho chồng thì vô tình phát hiện trong túi áo của chồng có lọ nước lạ. Chị Trang âm thầm lên mạng tìm hiểu thì biết đó là thuốc kích dục nữ.

Chị Trang đọc thông tin hướng dẫn thì được biết sử dụng thuốc này nhu cầu chuyện ấy sẽ lên cao. Nhìn lọ thuốc kích dục, chị Trang lo lắng sợ chồng có mối quan hệ ngoài luồng.

Chị mới hỏi chồng thì anh nói rằng được bạn tặng mang về cho vợ dùng để cải thiện chuyện chăn gối do sau sinh chị Trang bị lãnh cảm. 

Liên hệ với bác sĩ xin trợ giúp, chị Trang lo lắng sử dụng thuốc kích dục như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc lệ thuộc vào thuốc không?

Chị Vũ Cherry (thành viên của Group – Tuyệt chiêu giữ chồng) cũng chia sẻ chồng chị làm xây dựng, hay phải đi công trình thi thoảng mới về nhà.

Mỗi lần về nhà, anh đều mua cho vợ thuốc kích dục. Lần đầu, chị còn từ chối nhưng nhiều lần thấy chồng năn nỉ, chị đã dùng thử và kết quả chị thấy mình trở thành con người khác trong phòng ngủ.

Tuy nhiên, khi ân ái qua đi, chị thấy mệt mỏi, chân tay không còn sức lực. Chị Cherry lo sợ tác dụng phụ của thuốc kích dục và bản thân hi vọng thi thoảng sử dụng chút sẽ không có vấn đề gì.

{keywords}
Lọ thuốc kích dục được chị em chia sẻ. 

Trên mạng, thuốc kích dục được quảng cáo rộng rãi, loại thuốc “ma quỷ” phòng the có thể kích thích được ham muốn của mọi đàn ông hoặc phụ nữ. Chỉ cần uống hoặc hít vào là có thể kích thích ham muốn tình dục tăng cao trong chốc lát.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn, Hà Nội cho biết hiện trên mạng tràn ngập các loại thuốc kích dục. Nhiều loại thuốc quảng cáo uống vào thì lãnh cảm cả chục năm cũng bùng phát ngay ham muốn. Với những quảng cáo, các loại thuốc như thế này các cặp vợ chồng hết sức cẩn trọng.

BS Mạnh cũng cho biết bản thân anh gặp rất nhiều bệnh nhân đi khám vì rối loạn cương; không còn ham muốn tình dục ở nữ giới đều hỏi bác sĩ về các thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng…. Tuy nhiên, các thuốc giúp kích thích tình dục lên ngay như quảng cáo trên mạng là không có.

BS Mạnh cho rằng, hiện có 1 số thuốc tăng nội tiết tố cho chị em hoặc hỗ trợ rối loạn cương cho nam giới. Với phụ nữ, không có thuốc kích dục cũng như không có thành phần thuốc nào khi vào cơ thể phụ nữ lại làm cho họ hưng phấn và muốn quan hệ tình dục ngay được.

Bởi đặc trưng của cơ thể phụ nữ đòi hỏi phải được kích thích một cách cơ học vào các cơ quan sinh dục. Có cảm xúc thì người phụ nữ mới có thể có hưng phấn.

Với các thuốc kích dục bán tràn lan, BS Mạnh lo ngại các thuốc này có khả năng có thuốc ngủ để đối phương ngủ cho bạn tình mặc nhiên quan hệ. Điều này rất nguy hiểm vì hiện không ai biết thành phần của thuốc này là gì.

Ngoài ra, nhiều người cũng lầm tưởng rằng các thuốc hỗ trợ cương như viagra, cialis, levitra... là để bổ sung chất giúp cơ trơn giãn ra, mạch máu giãn ra để máu về dương vật nhiều hơn. Nhưng để dương vật cương thì cần phải có ham muốn.

Nếu chỉ có thuốc cũng rất khó bơm máu lên dương vật. BS Mạnh cho rằng nếu nam giới giảm ham muốn có uống thuốc cũng khó “lên”.

Khi bị giảm ham muốn, rối loạn cương, cánh mày râu cần tìm tới bác sĩ chuyên khoa tìm nguyên nhân để gỡ rối thay vì nhanh chóng tìm tới các sản phẩm thuốc kích dục.

Có những bệnh nhân đến khám tại phòng khám của BS Mạnh rối loạn cương vài năm và mỗi lần ân ái lại uống thuốc hỗ trợ. Người bệnh uống nhiều tới mức lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Khi đó, bệnh nhân điều trị càng khó hơn.

Còn nữ giới cũng tương tự. Họ giảm ham muốn tình dục, lãnh cảm có thể do stress trong công việc, liên quan đến gia đình, kinh tế, các bệnh lý phụ khoa… những nguyên nhân này điều chỉnh được, chị em không cần sử dụng kích thích tình dục.

BS Mạnh cho rằng những trường hợp điều trị theo nguyên nhân nhưng không cải thiện, do lãnh cảm lâu ngày thì bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ tâm lý, bác sĩ tình dục có thể sử dụng các biện pháp điều chỉnh hành vi để tăng ham muốn tình dục.

Chị em không nên nghĩ rằng thuốc kích dục sẽ giúp họ lấy lại được các tuyệt chiêu trong phòng the của mình.

Khánh Chi 

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !