Bác sĩ giải thích nguyên nhân người đàn ông đi vệ sinh cũng xuất tinh

Chưa từng quan hệ tình dục, hiếm hoi mới thủ dâm một lần, người đàn ông 31 tuổi bối rối không biết mắc bệnh gì mỗi khi đi vệ sinh phải rặn do táo bón lại… xuất tinh.

{keywords}
Người đàn ông bối rối không biết mắc bệnh gì khi mỗi lần đi nặng lại… xuất tinh (Ảnh minh họa)


Đi nặng cũng... xuất tinh

Các bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp một nam bệnh nhân 31 tuổi đến khám.

Chưa một lần quan hệ tình dục nhưng 2 tháng gần đây, mỗi lần đại tiện lại có ít dịch nhầy chảy ra từ lỗ tiểu, điều này khiến anh vô cùng lo lắng. Người đàn ông này cho biết anh bị táo bón và thi thoảng có thủ dâm.

“Sau một hồi giải thích, nam thanh niên đã yên tâm trở về mà không cần làm bất cứ xét nghiệm nào”, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cho hay.

Vị bác sĩ chuyên nam khoa cho biết, trường hợp của nam bệnh nhân trên không phải hiếm gặp đối với các bác sĩ nam khoa khi nhiều bệnh nhân “rất bối rối” với những điều “quá bình thường” mà không hề bị mắc bệnh.

Lý giải tình trạng chảy dịch niệu đạo mỗi khi đi nặng của nam thanh niên trên, BS Hoài Bắc cho biết, bình thường tinh dịch được tạo ra từ túi tinh, ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt.

Tinh dịch có vai trò cung cấp môi trường sống và dinh dưỡng cho tinh trùng. Tinh trùng được tạo ra tại tinh hoàn, theo ống dẫn tinh đến dự trữ tại túi tinh. Và khi có các kích thích tình dục phù hợp, tại thời điểm xuất tinh, tinh trùng lẫn trong tinh dịch được túi tinh, tuyến tiền liệt và hệ thống các cơ của niệu đạo co bóp tống xuất ra ngoài

Về đặc điểm giải phẫu, tuyến tiền liệt và túi tinh ở nam giới nằm sát ngay phía trước trực tràng. Cho nên khi đại tiện, các khối phân hoàn toàn tì đè gián tiếp lên tuyến tiền liệt và túi tinh.

“Trong trường hợp nam giới không thường xuyên xuất tinh, lượng tinh dịch tồn đọng trong túi tinh và tuyến tiền liệt nhiều, nên khi có khối phân lớn cứng tì đè lên khi đại tiện, rất dễ đè ép tuyến tiền liệt tiết ra nhiều tinh dịch và chảy ra ngoài lỗ tiểu.

Vậy nên, nếu bạn có hiện tượng như trên, mà lại không có bất cứ hành vi tình dục không an toàn, thì các quý ông không có gì phải lo ngại”, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc nhấn mạnh.

Bác sĩ tiết lộ sốc về nguyên nhân quý ông bị chấn thương "cậu nhỏ"

Bác sĩ tiết lộ sốc về nguyên nhân quý ông bị chấn thương "cậu nhỏ"

Chiếm tới 88,5% nguyên nhân khiến quý ông gãy “súng” là do đang quan hệ tình dục, trong đó (43,1%) xảy ra với tư thế Doggy và khoảng 11,5% còn lại do thủ dâm, cưỡng dâm, tai nạn lao động và thể thao…

Cảnh giác nếu chảy mủ kèm đái buốt, đái khó

Tuy nhiên, các bác sĩ nam khoa cũng lưu ý, nếu nam giới bị chảy dịch hay mủ từ nỗ liệu đạo kèm xuất hiện các triệu chứng như đái buốt, đái khó thì cần phải đến viện sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời. Bởi lúc này, quý ông đã bị viêm niệu đạo.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến viêm niệu đạo ở nam giới, nhưng chủ yếu nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm vi khuẩn gây ra và thường có thể được chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh.

Niệu đạo là một cơ quan thuộc đường tiết niệu, có hình dạng như một ống dài nối bàng quang với lỗ sáo (lỗ đái) ra ngoài. Bộ phận này có vai trò vận chuyển nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể, đồng thời vận chuyển tinh dịch từ túi tinh ra khỏi cơ thể khi xuất hiện hiện tượng xuất tinh. Việc niệu đạo bị viêm dẫn tới ảnh hưởng xấu trong quá trình bài tiết nước tiểu cũng như tinh dịch, thậm chí gây ra các biến chứng có hại cho sức khỏe người bệnh.

Viêm niệu đạo ở nam giới nếu không điều trị kịp thời có thể kéo theo nguy cơ mắc các bệnh viêm mào tinh hoàn, hẹp niệu đạo, thậm chí dẫn đến vô sinh.

Khi nhắc đến viêm niệu đạo ở nam giới, mọi người thường cho rằng đó là do vi khuẩn lậu (N. gonorrhoeae) gây ra, nhưng đó chỉ là 1 trong số các tác nhân gây bệnh.

Theo đó, viêm niệu đạo có thể do sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, nấm; điển hình như E. Coli, tụ cầu da (S. epidermidis), tụ cầu hoại sinh (S. saprophyticus) xuất hiện do vệ sinh kém rãnh quy đầu, hẹp bao quy đầu, theo đó vi khuẩn đi vào niệu đạo gây viêm.

Ngoài ra, trong trường hợp nam giới có quan hệ tình dục với bạn tình bị mắc bệnh do vi khuẩn lậu hay vi khuẩn Chlamydia hoặc Mycoplasma, thì sẽ có nguy cơ cao mắc viêm niệu đạo do lậu.

Để phòng viêm niệu đạo, quý ông cần chú ý vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục hàng ngày. Trong trường hợp phát hiện bị hẹp bao quy đầu, nên đi khám ngay để có biện pháp chữa trị kịp thời. Nếu nghi ngờ bị viêm niệu đạo, nhất là do nhiễm trùng, người bệnh cũng cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa sớm để có phương án điều trị mang lại kết quả tích cực, hạn chế các biến chứng có thể xảy ra khi bị viêm niệu đạo. Chú ý không quan hệ tình dục bừa bãi và tôn trọng quan hệ 1 vợ 1 chồng.

N. Huyền 

 

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !