Suýt mất 'cậu nhỏ' vì cắt bao quy đầu ở tiệm xăm

Bệnh nhân đến làm đẹp 'cậu nhỏ' ở tiệm xăm thấy da vùng quy đầu vướng víu nên đã nhờ thợ xăm cắt luôn, hậu quả khiến dương vật chảy máu, viêm nhiễm.

Vừa qua, Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một bệnh nhân đến khám với tình trạng chảy máu dương vật, sau khi cắt bao quy đầu tại cơ sở xăm hình.

Điều đáng nói, người thực hiện thủ thuật ở đây chưa từng được đào tạo về ngành y dẫn đến sự việc đáng tiếc khiến cho người bệnh tiền mất tật mang, phải chịu những đau đớn không đáng có.

Tại Trung tâm Nam học, các bác sĩ gặp rất nhiều các trường hợp chảy máu, nhiễm trùng, vết thương khó liền do thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu tại những nơi không có chuyên môn.

{keywords}
Ảnh ca cắt da bao quy đầu.

Trường hợp bệnh nhân N.Đ.T.  (20 tuổi ở Hà Nội) thấy đau ở tinh hoàn đã đi khám tại một phòng khám tư ở quận Cầu Giấy. Khi đến khám, anh T được bác sĩ cho biết phải làm thủ thuật nên đã nộp tiền làm, nhưng không biết làm thủ thuật gì. Sau khi khám và làm thủ thuật hết 25 triệu đồng tình trạng không đỡ bệnh nhân mới đến Bệnh viện Việt Đức khám.

Các bác sĩ tại trung tâm kể, khi hỏi bệnh nhân đã được làm thủ thuật gì thì người bệnh không biết. Bác sĩ khám thấy bệnh nhân đã bị cắt bao quy đầu. Trong khi bệnh nhân không bị hẹp bao quy đầu hay có vấn đề gì nhưng đến khám vì đau tinh hoàn thì đã bị cắt cả bao quy đầu.

Bệnh nhân này khám siêu âm bác sĩ chẩn đoán bị viêm mào tinh hoàn nhưng lạ lại được cắt bao quy đầu. 

Trường hợp khác, nam thanh niên tên V. Đ.V (29 tuổi, quê Bắc Giang) cưới vợ được 2 năm không có con nên V. khám vô sinh tại một phòng khám ở thành phố Bắc Giang. Theo người bệnh, anh ta đến khám được bác sĩ hướng dẫn phải cắt  bao quy đầu mới sinh con được nên người bệnh không ngần ngại bỏ ra 20 triệu đồng để cắt bao quy đầu nhưng về nhà vẫn không có con.

Bệnh nhân này đến Bệnh viện Việt Đức khám vì hơi đau tinh hoàn. Bác sĩ kiểm tra thấy quy đầu đã bị cắt dù trước đó không bị chít hẹp, sẹo quy đầu bị nhiễm trùng nên rất mất thẩm mỹ.

PGS. TS. TTƯT. Nguyễn Quang- Giám đốc Trung tâm Nam Học- Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết phẫu thuật cắt bao quy đầu không phải chỉ định cho mọi nam giới.

Hẹp bao quy đầu ở người lớn không phải là trường hợp hiếm gặp. Người bệnh gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và quan hệ tình dục. Ngoài ra, bao quy đầu bị hẹp còn là cơ hội thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm dương vật.

Hẹp bao quy đầu còn là yếu tố thuận lợi gây ra ung thư dương vật… Nam giới trưởng thành nếu mắc phải tình trạng này còn bị đau dương vật khi cương, gây cản trở quá trình cương, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tình dục.

Cắt quy đầu là một thủ thuật ngoại khoa được áp dụng để cắt bỏ một phần da bao quy đầu, giúp giải quyết tình trạng hẹp bao quy đầu. Kỹ thuật này thường được chỉ định cho các trường hợp không thể thực hiện nong hay đã nong bao quy đầu nhưng không hiệu quả, tình trạng hẹp bao quy đầu vẫn tái diễn. Đây là thủ thuật phổ biến và đơn giản, ít có biến chứng, khả năng phục hồi nhanh, không gây đau, không để lại sẹo xấu.

Tuy nhiên, PGS Quang cho biết, phẫu thuật cắt bao quy đầu hiện nay được rất nhiều cơ sở y tế thực hiện, trong đó có những phòng khám tư nhân không uy tín tiến hành phẫu thuật mà không đảm bảo chất lượng cũng như không xử trí được các biến chứng sau mổ cắt bao quy đầu như: chảy máu, nhiễm trùng….

Vì vậy bệnh nhân nên tìm hiểu và có lựa chọn đúng đắn đến các bệnh viện chuyên khoa nam học để được khám, tư vấn và thực hiện phẫu thuật nếu như có chỉ định của các chuyên gia.

K.Chi 

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !