Khổ vì vợ quá 'khỏe'

Do vợ cũ “đòi hỏi” chồng “chuyện ấy” từ 2-3 lần/ngày khiến người đàn ông dù đã “đổi vợ” anh vẫn không thể nào hết “ám ảnh” và gần như không còn ham muốn tình dục.

{keywords}
Dù đã có bạn gái mới nhưng nhu cầu đòi hỏi cao về "chuyện ấy" của người vợ đầu vẫn khiến nam bệnh nhân ám ảnh không còn mặn mà. (Ảnh minh họa)

TS. BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, BV ĐH Y Hà Nội, cho biết trong đời sống vợ chồng, việc hòa hợp trong “chuyện ấy” sẽ giúp tình cảm giữa hai người càng trở nên khăng khít.

“Tuy nhiên, không phải cứ sex nhiều là tốt. Nếu như một người đòi hỏi quá nhiều lại làm cho đối tác không được thoải mái”, TS Nguyễn Hoài Bắc nêu.

Và trường hợp của một bệnh nhân nam 37 tuổi đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với lý do ham muốn tình dục giảm nhiều là ví dụ điển hình.

Bệnh nhân cho biết, hiện tại đã ly dị vợ và đang quen với một bạn gái mới. Tuy nhiên, bệnh nhân không hề có ham muốn tình dục mặc dù đối tác cũng đã “bật đèn xanh”. Khi khai thác kỹ hơn về bệnh, các bác sỹ nhận thấy, trước đây, vợ cũ của bệnh nhân có nhu cầu rất cao, “đòi hỏi” từ  2- 3 lần/ngày.

Ban đầu người đàn ông này cũng hào hứng, phấn chấn “đáp lại” nhu cầu của vợ. Nhưng chỉ được ngày một ngày hai, đến ngày thứ ba, “cậu nhỏ”  tuy vẫn lên nhưng không đủ độ cứng và không thể xuất tinh được.

Do không đáp ứng được nhu cầu của vợ, bệnh nhân trở nên cực kỳ lo lắng, căng thẳng thường xuyên viện cớ đi làm xa, 1 tuần mới về nhà 1 lần. Ham muốn tình dục của bệnh nhân cũng từ đó mà giảm dần theo.

Một thời gian sau, vợ bệnh nhân có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác và hai người quyết định “chia tay”. Hiện tại, dù bạn gái mới đôi khi vẫn gợi ý đến “chuyện ấy” nhưng bệnh nhân vẫn luôn muốn lảng tránh.

7 thời điểm lý tưởng để làm 'chuyện ấy'

7 thời điểm lý tưởng để làm 'chuyện ấy'

Trước buổi thuyết trình, sau ngày làm việc căng thẳng, thậm chí khi cơ thể… sụt sịt  là những thời điểm lý tưởng để bạn nên làm 'chuyện ấy'.

TS. BS Nguyễn Hoài Bắc cho biết, đối với nam giới trung niên, việc quan hệ tình dục thường xuyên có nhiều ích lợi cho sức khỏe. Một trong những lợi ích đó là giúp tinh hoàn tăng cường sản xuất testosterone và ngăn ngừa quá trình lão hóa cũng như các bệnh lý chuyển hóa trong cơ thể.

“Tần suất quan hệ được khuyến cáo là khoảng 2-3 lần/tuần. Tuy nhiên, nếu như bạn tình có nhu cầu quá nhiều, “cậu nhỏ” phải làm việc quá sức lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như tâm lý”, TS Nguyễn Hoài Bắc cho biết.

Trong khi đó, theo ông Đỗ Duy Hưng (Viện Tâm lý học), việc quan hệ tình dục đem lại sự thỏa mãn về nhu cầu sinh lý của con người, không chỉ trên phương diện cá nhân mà còn là sự hoà hợp của 2 con người.

Chính vì vậy, việc thoả mãn nhu cầu là mục đích quan trọng của quan hệ tình dục. Gần 11% số người được hỏi còn cho rằng, tình dục là cốt lõi của quan hệ vợ chồng. Có ai đó nói rằng, tình yêu là sự sở hữu, và đỉnh cao của sự sở hữu ấy là quan hệ tình dục.

Hoạt động tình dục của các cặp vợ chồng không chỉ thoả mãn nhu cầu bản năng của con người mà còn là một cách thức thể hiện tình cảm, tình yêu của họ. Người ta có thể yêu mà không đòi hỏi được thoả mãn về tình dục, hoặc có thể có quan hệ tình dục mà không có tình yêu, nhưng nhìn chung thì tình yêu và tình dục luôn liên quan đến nhau. Điều này là quá rõ ràng, nhưng kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 14,8% số người công nhận sự liên quan giữa tình cảm và tình dục.

Vị chuyên gia nam học Nguyễn Hoài Bắc cũng bày cách, trong những trường hợp như vậy, “ngoài quan hệ trực tiếp”, nam giới có thể dùng các biện pháp khác để thỏa mãn cho bạn tình bằng tay, bằng miệng hoặc bằng các công cụ tình dục an toàn để có thể có một đời sống tình dục viên mãn.

 Huyền Anh 

Bụng to có làm khó 'chuyện ấy'?

Bụng to có làm khó 'chuyện ấy'?

BS Nguyễn Bá Hưng, BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội cảnh báo, việc nam giới bị béo phì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tình dục - khả năng quan hệ tình dục của họ.

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !