3 thủ phạm gây nên căn bệnh ung thư ở nam giới, biết trước để phòng

Ung thư 'cậu nhỏ' có tỷ lệ tử vong cao, trong khi đó người bệnh thường e dè không đến khám, một số khác thì chữa theo 'bác sĩ Google' dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng.

 

'Cậu nhỏ' của người đàn ông 47 tuổi cương cứng suốt 4 ngày liền

'Cậu nhỏ' của người đàn ông 47 tuổi cương cứng suốt 4 ngày liền

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 47 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng 'cậu nhỏ' cương cứng liên tục suốt 4 ngày.

Gia tăng ca bệnh

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Quân – Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ - Phục hồi chức năng – Bệnh viện Da liễu Trung ương, những năm gần đây bệnh nhân bị ung thư dương vật tới điều trị ngày càng tăng. Ở Hà Nội đã có nghiên cứu cho thấy ung thư dương vật chiếm 2,1 %, ở TP.HCM ung thư dương vật chiếm 3 % .

Tại BV Da liễu Trung ương 1 tháng có khoảng 10% bệnh nhân bị ung thư dương vật so với các bệnh ung thư da tới khám.

BS Quân cho biết ung thư dương vật có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật nhất là 3 nhóm sau:

Thứ nhất hẹp bao quy đầu, có nghiên cứu chỉ ra rằng gần 90 % ung thư dương vật có liên quan tới hẹp bao quy đầu và bán hẹp bao quy đầu. Bao quy đầu bị hẹp làm cho quy đầu không lộn ra được, bựa sinh dục, cặn nước tiểu đọng lại làm cho vùng đầu dương vật viêm nhiễm và tình trạng này xảy ra thường xuyên dẫn đến viêm nhiễm mãn tính, thay đổi các tế bào, bị K hóa dần dần và người bị chít hẹp bao quy đầu dễ bị ung thư dương vật hơn người bình thường.

Thứ hai, theo bác sĩ Quân, đó là do virus HPV đây là virus gây u nhú trên người. Ở sinh dục gây sùi mào gà, viêm nhiễm mãn tính. Virus có thế làm tế bào biến đổi chuyển thành ung thư dương vật.

Thứ ba, một số bệnh lý da mãn tính như hồng sản, bạch sản, loét dương vật lâu liền cũng gây ra.

{keywords}
BS Quân cho biết về nguyên nhân gây ung thư dương vật. 

Dấu hiệu sớm nhận biết ung thư dương vật đó là xuất hiện sẩn chắc, cứng ở vùng quy đầu, nốt hồng ban. Vùng sẩn này có thể đau tức, dễ loét, dễ chảy máu, tiến triển theo thời gian loét rộng ra hơn, loét thâm nhiễm sâu hơn, bờ loét nham nhở, dễ chảy máu. Một số thể sùi lên như súp lơ và tiết dich, tiết mủ, tiết máu gây mùi hôi thối lúc này có thể bệnh đã tiến triển nặng.

Ung thư dương vật là bệnh lý ác tính có thể di căn gây tử vong. Nhưng nếu phát hiện sớm có thể điều trị, tỷ lệ khỏi sau 5 năm gần như đạt 100 %. Ở giai đoạn muộn tế bào đã di căn hạch, cơ quan khác thì tỷ lệ sống 5 năm không còn nhiều.

34 tuổi mới làm 'chuyện ấy', nam giảng viên đại học run lẩy bẩy không cương nổi

34 tuổi mới làm 'chuyện ấy', nam giảng viên đại học run lẩy bẩy không cương nổi

34 tuổi chưa một lần làm “chuyện ấy”, khi có bạn gái, phải đợi đến ngày đính hôn, nam giảng viên đại học mới quyết định “làm chuyện ấy”. Và cái kết thật bi hài. 

Tâm lý ngại ngùng

Nhận thức của người dân đối với ung thư dương vật còn chưa cao. Theo bác sĩ Quân, khi bị bệnh ở vùng sinh dục thì họ thường ngại. Nhiều người ngại không biết nói với ai, tâm lý ngại ngùng khiến họ đến viện muộn.

Khi cắt bỏ bộ phận sinh dục thì ảnh hưởng tới chức năng sinh sản, chức năng tiểu tiện, tác động rất lớn cho người bệnh. Nhiều bệnh nhân không chấp nhận điều đó và không hợp tác điều trị với bác sĩ.

Với bệnh nhân đến muộn, bác sĩ vẫn điều trị nhưng tiên lượng nặng nề hơn. Bác sĩ thường phải cắt cụt dương vật, nạo hạch và phải chuyển qua các chuyên khoa hóa trị, xạ trị để kéo dài cuộc sống nhưng tỷ lệ sống trên 5 năm cũng chỉ đạt từ 20 – 30 %.

Hơn 10 năm trước, hầu như bệnh nhân chỉ bị cắt bỏ dương vật để điều trị nên ảnh hưởng rất lớn tới bệnh nhân nhưng hiện tại bệnh nhân bị ung thư dương vật có thể được tạo hình lại dương vật để có thể tự tin hơn, đi tiểu tiện bình thường, bệnh nhân cũng có thể quan hệ tình dục được.

Bác sĩ Quân cho biết rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện muộn ngoài ngại ngùng họ còn nghe lời đồn thổi đắp thuốc lá lên dương vật, sử dụng các bài thuốc gia truyền do chẩn đoán nhầm với sùi mào gà nên đi chữa theo hướng không chính thống, nhiều bệnh nhân ra phòng khám điều trị chẩn đoán nhầm và điều trị sai nên nhiều người đến bệnh viện trong tình trạng rất nặng.

Vì vậy, bác sĩ Quân cho rằng khi vùng dương vật xuất hiện các sẩn, thay đổi màu sắc, biến đổi bất thường thì nên khám ở các chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán kịp thời.

 K.Chi 

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !